Hà Nội: Nhiều hộ dân vẫn "bám víu" trong những chung cư chờ sập

Thu Hảo |

Dù thuộc diện phải di dời phục vụ công tác cải tạo, sửa chữa nhưng nhiều hộ dân Hà Nội hiện vẫn đang bám trụ trong các chung cư thuộc diện nguy hiểm, có nguy cơ đổ sập.

Khảo sát trong các ngày 10-11.3 cho thấy, hàng chục hộ dân Hà Nội hiện vẫn chưa chịu di dời ra khỏi các chung cư cũ có nguy cơ sập đổ.

Theo văn bản trả lời kiến nghị cử tri quận Hai Bà Trưng vào cuối năm 2020, UBND TP. Hà Nội dẫn báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết: Trên địa bàn có tới 6 công trình chung cư thuộc cấp độ D (công trình hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, phải sửa chữa lớn, ưu tiên làm ngay). Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân sinh sống tại những chung cư xuống cấp, nguy hiểm ở cấp độ D, mức rất nghiêm trọng, có nguy cơ sập đổ, UBND TP. Hà Nội cũng ban hành các quyết định tổ chức di dời khẩn cấp nhằm phục vụ công tác sửa chữa, tháo dỡ.

Dưới đây là hình ảnh bên trong các chung cư cũ đang có nguy cơ đổ sập:

Còn 4 hộ dân vẫn đang sinh sống tại tầng 3, 4 của chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng.Ảnh: Thu Hảo
Phần lớn các hộ dân sinh sống tại đây đều là những người không có thu nhập ổn định. Ảnh: Thu Hảo
Cầu thang lên xuống của chung cư cũ bị xuống cấp trầm trọng, bê tông nứt vỡ, thanh chắn rỉ sắt. Ảnh: Thu Hảo
Hệ thống đường điện, viễn thông được lắp đặt chắp vá, chằng chịt, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm cho người dân. Ảnh: Thu Hảo
Lo sợ tường, cột có thể sập bất cứ khi nào nên người dân tự động sửa chữa bằng các biện pháp gia cố tạm bợ, lỏng lẻo không đảm bảo an toàn. Ảnh: Thu Hảo
Các mảng tường bong tróc, nứt vỡ lộ rõ, tiềm ẩn nguy cơ đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Ảnh: Thu Hảo

“Chính quyền ban đầu có hứa hẹn là 2 năm là có nhà để về, tuy nhiên đến 10 năm rồi nhưng vẫn chưa có phòng nào tại căn này được sửa chữa gì. Nếu sửa thì cần có chính sách, phương án rõ ràng thì chúng tôi cũng sẽ chuyển đi thôi.” – một trong 4 hộ dân vẫn còn đang sinh sống trong tòa nhà chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng, chia sẻ.

Hệ thống cửa ra vào, cửa sổ đều hư hỏng, khó bám víu vào tường do tường nhà đã bị bở bục. Ảnh: Thu Hảo
Chung cư đơn nguyên 1, nhà A Ngọc Khánh (P.Ngọc Khánh, quận Ba Đình), đây cũng là một trong 6 chung cư ở mức độ nguy hiểm. Đường điện, đường nước được lắp đặt lộ thiên, chằng chịt ngay dưới lối ra vào hàng ngày của người dân. Ảnh: Thu Hảo

Tuy biển cảnh báo chung cư nguy hiểm đã được lắp đặt nhưng cuộc sống của 6 hộ dân tại đây vẫn sinh sống bình thường, cô Nguyễn Thị Sinh – Tổ trưởng tổ dân phố 9B chia sẻ: “Chính quyền thường xuyên vận động bà con chuyển đi để đảm bảo an toàn cho gia đình, tuy nhiên vướng mắc nằm ở việc các hộ họ còn chưa cảm thấy thỏa đáng thì họ chưa đi, sợ nguy hiểm nhưng người sợ ở quen thì vẫn là không sợ.”

Hệ thống đường điện rối ren, được người dân cố định bằng xi măng, các cột sắt chống đỡ han rỉ tại khu chung cư đơn nguyên 3, C8 Giảng Võ. Ảnh: Thu Hảo

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, tại đơn nguyên 1 chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng (phường Láng Hạ, Đống Đa) còn 4 trường hợp chưa đồng ý di dời. Tại quận Ba Đình, đơn nguyên 3 C8 - Giảng Võ (phường Giảng Võ) còn 18 trường hợp. Đơn nguyên 1 nhà A - Ngọc Khánh (phường Ngọc Khánh) còn 6 trường hợp chưa đồng ý di dời.

Thu Hảo
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Gần 200 chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng

Đặng Luân |

Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn TP.Hải Phòng còn 187 chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng lại.

Đề xuất chỉ 50% cư dân đồng ý là tháo dỡ chung cư cũ: Chuyên gia nói gì?

Gia Miêu |

Nhằm giải quyết các vướng mắc trong quá trình cải tạo, xây dựng mới các chung cư cũ, xuống cấp trên địa bàn, UBND TPHCM vừa gửi Bộ Xây dựng góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều trong Nghị định số 101/2015 của Chính phủ.

Cải tạo chung cư cũ nát ở Hà Nội: HoREA đề xuất nhiều góp ý mới

CAO NGUYÊN |

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đóng góp ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (Dự thảo Nghị định 101).

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Hải Phòng: Gần 200 chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng

Đặng Luân |

Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn TP.Hải Phòng còn 187 chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng lại.

Đề xuất chỉ 50% cư dân đồng ý là tháo dỡ chung cư cũ: Chuyên gia nói gì?

Gia Miêu |

Nhằm giải quyết các vướng mắc trong quá trình cải tạo, xây dựng mới các chung cư cũ, xuống cấp trên địa bàn, UBND TPHCM vừa gửi Bộ Xây dựng góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều trong Nghị định số 101/2015 của Chính phủ.

Cải tạo chung cư cũ nát ở Hà Nội: HoREA đề xuất nhiều góp ý mới

CAO NGUYÊN |

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đóng góp ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (Dự thảo Nghị định 101).