Hà Nội: Nhiều cửa hàng đóng cửa, phố Tạ Hiện vắng vẻ trong dịp lễ 30.4-1.5

PHẠM ĐÔNG |

Phố Tạ Hiện vốn nổi tiếng đông đúc ở Hà Nội vào các dịp nghỉ lễ, nhưng do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên lượng khách hàng lui tới trong ngày 30.4 không được nhộn nhịp như trước.

Theo quyết định của UBND TP. Hà Nội, từ 0 giờ ngày 30.4, các dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường đều phải đóng cửa. Đồng thời, thành phố cũng yêu cầu siết chặt công tác phòng chống dịch, người dân đến các địa điểm này phải khai báo y tế qua QR-Code, cài đặt các ứng dụng Bluezone, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Nhiều địa điểm gần như không có khách hàng lui tới.

Theo ghi nhận của Lao Động, tối 30.4 dù thời điểm ghi nhận đã là khoảng 22 giờ lượng khách đến với phố Tạ Hiện (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn còn khá vắng vẻ. Những ngày gần đây dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp khiến người dân thủ đô cũng e ngại việc lui tới khu vực đông người, khiến khu phố này không nhộn nhịp như thường ngày.

Các cơ sở kinh doanh trên phố Tạ Hiện (Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ đã mở cửa đón khách nhưng lượng khách chỉ khoảng 30% so với những dịp lễ trước đây.

Bà Ngô Thị Lợi (52 tuổi) chủ quán bia trên khu vực này cho biết, dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 là cơ hội để các cửa hàng ở đây kinh doanh, đón đông khách hàng hơn sau thời gian vắng vẻ trước đây. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp trong thời gian này khiến lượng khách hàng tới đây không được như kì vọng của quán.

Theo quan sát, tại ngã tư Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến có khoảng 6 quán bia hơi, dù nhân viên của các cửa hàng ra sức mời chào những người qua lại vẫn khá thờ ơ. Một số hàng ăn vẫn mở cửa nhưng rất vắng khách, bàn ghế bày đầy mà không có người ăn uống, trái ngược với trước đây đến phố muốn tìm một chỗ ngồi đẹp cũng khó.

Lượng khách hàng chỉ khoảng 20-30% so với những dịp lễ trước đây.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng thường xuyên có mặt để đảm bảo an ninh, trật tự và nhắc nhở người dân không được lơ là, chủ quan vấn đề phòng dịch.

Lực lượng chức năng có mặt để đảm bảo an ninh, trật tự
Lực lượng chức năng có mặt để đảm bảo an ninh, trật tự

Anh Nguyễn Đức Thắng (26 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội) cho biết, thỉnh thoảng vào dịp lễ anh cùng bạn bè tới đây vui chơi, ngắm phố, nhưng năm nay do dịch bệnh nên không khí không được nhộn nhịp như mọi khi. Anh Thắng cũng mong thành phố kiểm soát tốt dịch bệnh và người dân chấp hành tốt qui định phòng dịch để các hoạt động vui chơi, làm việc sớm được trở lại bình thường như trước.

Nhân viên một quán phải tiến hành dọn dẹp sớm vì không có khách.
Nhân viên một quán phải tiến hành dọn dẹp sớm vì không có khách.

Trước đó, chiều 28.4, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết: Trước diễn biến tình hình dịch bệnh hiện nay đòi hỏi toàn hệ thống chính trị, nòng cốt là các cơ quan quản lý trực tiếp các ngành, lĩnh vực cần tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, quyết liệt phòng dịch trên mọi phương diện.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu tất cả các đơn vị phải thắt chặt công tác phòng dịch COVID-19, nâng mức cảnh báo nguy cơ lên mức độ cao, sẵn sàng kịch bản ứng phó với mọi tình huống.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Dừng các chương trình nghệ thuật phục vụ nghỉ lễ tại 30 quận, huyện

Tùng Giang |

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội quyết định dừng các chương trình nghệ thuật phục vụ cho kỳ nghỉ lễ được tổ chức tại 30 quận, huyện, thị xã để nâng cao hiệu quả phòng dịch COVID-19.

Các bệnh viện tại Hà Nội siết chặt công tác phòng chống dịch COVID-19

Nhóm PV |

Ghi nhận của phóng viên trong ngày 30.4 tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội: Công tác phòng chống dịch COVID-19 đang được siết chặt, trước nguy cơ dịch COVID-19 có thể bùng phát mạnh mẽ trong những ngày sắp tới.

Dịch COVID-19 lây lan tốc độ cao: Vì sao 2 F2 thành F0 ở Hà Nội?

Hà Phương - Tùng Giang |

Liên quan đến 2 trường hợp từ F2 thành F0 đang làm việc tại các khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội), PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế đã chỉ ra nguyên nhân và giải pháp hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hà Nội: Dừng các chương trình nghệ thuật phục vụ nghỉ lễ tại 30 quận, huyện

Tùng Giang |

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội quyết định dừng các chương trình nghệ thuật phục vụ cho kỳ nghỉ lễ được tổ chức tại 30 quận, huyện, thị xã để nâng cao hiệu quả phòng dịch COVID-19.

Các bệnh viện tại Hà Nội siết chặt công tác phòng chống dịch COVID-19

Nhóm PV |

Ghi nhận của phóng viên trong ngày 30.4 tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội: Công tác phòng chống dịch COVID-19 đang được siết chặt, trước nguy cơ dịch COVID-19 có thể bùng phát mạnh mẽ trong những ngày sắp tới.

Dịch COVID-19 lây lan tốc độ cao: Vì sao 2 F2 thành F0 ở Hà Nội?

Hà Phương - Tùng Giang |

Liên quan đến 2 trường hợp từ F2 thành F0 đang làm việc tại các khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội), PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế đã chỉ ra nguyên nhân và giải pháp hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.