Hà Nội: Nhân viên bảo vệ bệnh viện đánh người nhà bệnh nhân?

LH |

Một đoạn clip được đăng tải trên mạng ghi lại hình ảnh một nam thanh niên chảy máu đầu cùng với những lời đôi co với nhân viên một cơ sở y tế.

Thông tin được chia sẻ, sự việc diễn ra vào ngày 18.10 tại Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, Hà Nội. Thanh niên bị đánh chảy máu đầu là người nhà bệnh nhân đang nằm điều trị tại BV.

Trong lúc vào thăm và đưa tiền ăn cho bố đẻ, thanh niên bị bảo vệ bệnh viện hành hung khiến chảy máu. Vụ việc trở nên căng thẳng khi một người khác nhảy vào can ngăn cũng bị một số người thuộc nhóm bảo vệ bệnh viện giữ lại để người khác tiếp tục hành hung nam thanh niên kia.

Hình ảnh nhân viên bệnh viện cùng người nhà bệnh nhân to tiếng với nhau
Hình ảnh nhân viên bệnh viện cùng người nhà bệnh nhân to tiếng với nhau.

Sau khi đoạn clip được đăng tải đã có nhiều bình luận trái chiều nhau.

Liên quan đến sự việc, ngày 19.10, BS Vương Trung Kiên – Giám đốc BV đa khoa huyện Thạch Thất, Hà Nội xác nhận thông tin đúng sự việc trên xảy ra tại bệnh viện vào khoảng 13h10 ngày 18.10, tại khu điều trị nội trú của bệnh viện. Sự việc xô xát giữa người nhà bệnh nhân và nhân viên bảo vệ của bệnh viện.

Cũng theo BS Kiên, thời điểm xảy ra sự việc là thời gian bệnh viện đã đóng cửa vì hết giờ thăm bệnh nhân (mùa đông giờ thăm bệnh nhân buổi trưa đến 13h).

BS Kiên cho rằng, sự việc xảy ra khi đó có một người phụ nữ đến đề nghị được vào thăm, nhưng bảo vệ nhất quyết không cho vào và có giải thích. Không đồng ý với lời giải thích của nhân viên bảo vệ, người phụ nữ này đã to tiếng và đẩy mọi chuyện đi quá xa bằng hành động lấy đôi guốc đang đi ở chân, liên tục tấn công về phía bảo vệ.

Lúc đó, một thanh niên đi cùng người phụ nữ này ở ngoài chạy vào liên tục tấn công bảo vệ. Do bị tấn công bất ngờ, bảo vệ bệnh viện đã khống chế người tấn công mình. Trong quá trình đó, người bảo vệ có đánh nam thanh niên này vài cái bằng tay. Sự việc được dừng lại sau khi nhân viên bảo vệ giật chuông báo động và ban lãnh đạo bệnh viện có mặt để giải quyết.

Ngay sau khi có mặt, ban lãnh đạo BV đa khoa Thạch Thất đã mời những người liên quan lên phòng giám đốc làm việc, đồng thời báo cơ quan công an vào giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ sự việc.

LH
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.