Hà Nội: Nguy cơ về dịch COVID-19 vẫn ở mức cao, đặc biệt là sau kỳ nghỉ Tết

Phạm Đông |

Nhận định nguy cơ về dịch COVID-19 vẫn ở mức cao, đặc biệt là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Hà Nội yêu cầu tất cả các đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch như tuân thủ đeo khẩu trang, không tập trung đông người, khám sàng lọc tại bệnh viện, khai báo y tế...

Báo cáo tại phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội chiều 13.2, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong các ngày từ 10 - 13.2, Hà Nội ghi nhận 2 ca mắc mới là bệnh nhân 2110 (2 tháng tuổi, con trai của bệnh nhân 1725), bệnh nhân thứ 2 là 2142 (công nhân tại Nhà máy Z153 - Bộ Quốc phòng).

Về việc điều tra, quản lý F1, F2 trong giai đoạn 4 (từ 27.1), ông Hạnh cho biết hiện có 943 trường hợp F1 tại Hà Nội, tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả 25 dương tính, còn lại âm tính. Số F2 có 10.759 trường hợp, các trường hợp này đã được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà theo đúng quy định.

Theo nhận định, dự báo của ông Hạnh, hiện nay tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, số ca mắc và tử vong còn ở mức cao. Tại Việt Nam, theo báo cáo của Bộ Y tế, một số tỉnh thành như Hải Dương, Quảng Ninh cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh.

Tại Hà Nội, tình hình dịch bệnh cũng cơ bản đã được kiểm soát. Trong những ngày gần đây không ghi nhận các ca bệnh, ổ dịch ngoài cộng đồng. Số ca mắc đều là những trường hợp F1 đã được cách ly tập trung, không có khả năng lây lan ra cộng đồng.

Tuy nhiên, ông Hạnh cho rằng nguy cơ về dịch bệnh vẫn ở mức cao, đặc biệt là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lúc này người dân trở lại Hà Nội sinh sống, làm việc nhiều. Bên cạnh đó là những trường hợp người bệnh từ các tỉnh lên Hà Nội khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến Trung ương cũng tiềm ẩn nguy cơ mắc dịch bệnh và lây lan. Vì vậy, ông Hạnh nhận định trong thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận các ca bệnh trên địa bàn Thành phố.

Toàn cảnh phiên họp chiều 13.2.
Toàn cảnh phiên họp chiều 13.2.

Nói về nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo, ông Hạnh đề nghị ngay từ những ngày đầu xuân, các sở, ban, ngành, các cơ quan, UBND các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Đặc biệt phải tuân thủ nghiêm việc khai báo y tế; khi có dấy hiệu ho, sốt, khó thở phải đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn khám và điều trị kịp thời.

"Vẫn còn nhiều người tập trung đông tại hồ Gươm, trong đó có nhiều người không đeo khẩu trang, đây là vấn đề cần lưu ý" - ông Hạnh nói

Các đơn vị kiểm soát tốt các hoạt động vui chơi đầu xuân, dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người không cần thiết. Với các hoạt động cần thiết phải triển khai thì cần đảm bảo nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19.

"Các quận, huyện, thị xã chi đạo lực lượng tại địa phương tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng triển khai các biện pháp truy vết, khoanh vùng xử lý dịch khi xuất hiện ca bệnh và các trường hợp có liên quan trong thời gian ngắn nhất. Giám sát chặt chẽ các trường hợp F1 về cách ly tại nhà như các trẻ tại quận Nam Từ Liêm. Tuyệt đối không để các trường hợp này được ra khỏi khu vực cách ly tại nhà khi chưa kết thúc thời gian cách ly" - ông Hạnh thông tin.

Bởi theo ông Hạnh, vẫn có những trường hợp xét nghiệm lần 1, lần 2 âm tính nhưng sau đó lại dương tính.

Ông Hạnh cũng đề nghị tăng cường công tác kiểm tra việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại các khu vực công cộng, khu vực có tổ chức vui xuân, khu công nghiệp, khu vực công nhân ở trọ. Đặc biệt, sau kỳ nghỉ Tết và khi dịch bệnh tạm thời được kiểm soát thì người dân có tâm lý chủ quan, lơ là, không đeo khẩu trang và tập trung đông người.

Chính vì vậy, ông Hạnh đề nghị tiếp tục ra quân thực hiện tháng cao điểm phòng chống dịch COVID-19, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ. Dù là năm mới nhưng vẫn phải xử lý nghiêm để phòng dịch.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hơn 16.500 trường hợp liên quan tới các ca mắc COVID tại Hà Nội đều âm tính

Phạm Đông |

Đến nay, Hà Nội đã rà soát và xét nghiệm 16.539 trường hợp liên quan tới các ca mắc tại thành phố, tất cả đều âm tính.

Cách ly ở chung cư Garden Hill Hà Nội: "Được ăn Tết ở nhà là vẫn hạnh phúc"

Phạm Đông |

Cả chung cư Garden Hill bị phong tỏa do có ca mắc COVID-19, gần 1.000 cư dân tại đây sẽ được đón Tết Nguyên đán Tân Sửu khác mọi năm, vì dịch nên sẽ chỉ ăn Tết tại nhà.

Hà Nội: Lãnh đạo ứng trực 24/24 phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Ngày 9.2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có văn bản số 455/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Hơn 16.500 trường hợp liên quan tới các ca mắc COVID tại Hà Nội đều âm tính

Phạm Đông |

Đến nay, Hà Nội đã rà soát và xét nghiệm 16.539 trường hợp liên quan tới các ca mắc tại thành phố, tất cả đều âm tính.

Cách ly ở chung cư Garden Hill Hà Nội: "Được ăn Tết ở nhà là vẫn hạnh phúc"

Phạm Đông |

Cả chung cư Garden Hill bị phong tỏa do có ca mắc COVID-19, gần 1.000 cư dân tại đây sẽ được đón Tết Nguyên đán Tân Sửu khác mọi năm, vì dịch nên sẽ chỉ ăn Tết tại nhà.

Hà Nội: Lãnh đạo ứng trực 24/24 phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Ngày 9.2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có văn bản số 455/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.