Hà Nội: Người từ 18 đến 65 tuổi sẽ được tiêm vaccine COVID-19 miễn phí

Tùng Giang |

Hà Nội sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 miễn phí cho những người từ 18 đến 65 tuổi.

Ngày 7.5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng ký ban hành kế hoạch số 118/KH-UBND về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2022.

Cụ thể, thành phố có 95% đối tượng nguy cơ và người dân trên địa bàn Thủ đô được tiêm chủng đủ mũi vaccine phòng COVID-19 theo từng đợt phân bổ vaccine.

Để triển khai kế hoạch này, thành phố sẽ huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng, bao gồm các sơ sở y tế trên toàn thành phố, cơ sở đào tạo về y tế để tổ chức chiến dịch tiêm chủng.

Đối tượng triển khai tiêm chủng là đối tượng 1 (ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26.2.2021 của Chính phủ).

Cụ thể, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch gồm: Người làm việc trong các cơ sở y tế; người tham gia phòng, chống dịch (thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ COVID-19 cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên); quân đội; công an.

Tiếp đó là nhân viên, cán bộ ngoại giao làm việc tại Việt Nam và của Việt Nam được cử đi nước ngoài; hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh…

Sau đó đến đối tượng 2 là người từ 18 đến 65 tuổi không thuộc các nhóm đối tượng trên.

Hà Nội sẽ tổ chức tiêm miễn phí theo thứ tự ưu tiên cho tất cả các đối tượng trên. Theo lộ trình triển khai, thành phố sẽ tiêm cho đối tượng ưu tiên theo tiến độ cung ứng vắc xin của Bộ Y tế.

Với việc tiêm cho đối tượng khác (đối tượng 2) sẽ được triển khai trên cơ sở nguồn cung vaccine (nguồn nhập khẩu hoặc nguồn sản xuất trong nước)..

Kế hoạch cũng yêu cầu các đơn vị liên quan giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Khi xảy ra sự cố tai biến nặng sau tiêm chủng thực hiện điều tra, báo cáo, xử lý trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế.

Theo kế hoạch, Sở Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc tiếp nhận, sử dụng vaccine phòng COVID-19 theo kế hoạch của Bộ Y tế (theo từng đợt phân bổ).

Đồng thời, Sở Y tế chỉ đạo và hướng dẫn tiếp nhận bảo quản vaccine, tổ chức tiêm tại các cơ sở, giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng và kế hoạch truyền thông về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, biểu mẫu lập danh sách đối tượng cần tiêm, thu thập ý kiến đối tượng tiêm chủng, biểu mẫu báo cáo, theo dõi tiến độ triển khai kế hoạch sau khi phê duyệt.

Kinh phí tiêm vaccine sẽ được lấy từ nguồn Trung ương (kinh phí do Bộ Y tế mua vaccine và phân bổ cho thành phố). Còn kinh phí nguồn ngân sách thành phố gồm: Mua vaccine theo hướng dẫn của Bộ Tài chính (ngoài phần vaccine do Bộ Y tế phân bổ theo từng giai đoạn); vận chuyển và bảo quản vaccine; hoạt động tập huấn; mua dụng cụ, vật tư tiêm chủng; hoạt động truyền thông.

Ngoài ra còn là nguồn tự nguyện chi trả của tổ chức, cá nhân và nguồn viện trợ, hỗ trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và nguồn vốn hợp pháp khác.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Chương Mỹ ra văn bản “thượng khẩn” truy vết 2 F0 đến Bệnh viện K

Tùng Giang |

Ngày 7.5, UBND huyện Chương Mỹ ra văn bản thượng khẩn gửi các đơn vị trực thuộc yêu cầu thần tốc truy vết các trường hợp liên quan đến 2 F0 mới nhất liên quan đến Bệnh viện K.

Hà Nội kiến nghị rà soát tất cả các bệnh viện Trung ương trên địa bàn

Tùng Giang |

Thành phố Hà Nội kiến nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế rà soát tất cả các bệnh viện tuyến Trung ương trên địa bàn sau khi xuất hiện các ca mắc COVID-19 trong khu vực những bệnh viện là tuyến đầu chống dịch.

Chủ tịch Hà Nội giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Tùng Giang |

Hà Nội vừa kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh giữ chức vụ Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hà Nội: Chương Mỹ ra văn bản “thượng khẩn” truy vết 2 F0 đến Bệnh viện K

Tùng Giang |

Ngày 7.5, UBND huyện Chương Mỹ ra văn bản thượng khẩn gửi các đơn vị trực thuộc yêu cầu thần tốc truy vết các trường hợp liên quan đến 2 F0 mới nhất liên quan đến Bệnh viện K.

Hà Nội kiến nghị rà soát tất cả các bệnh viện Trung ương trên địa bàn

Tùng Giang |

Thành phố Hà Nội kiến nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế rà soát tất cả các bệnh viện tuyến Trung ương trên địa bàn sau khi xuất hiện các ca mắc COVID-19 trong khu vực những bệnh viện là tuyến đầu chống dịch.

Chủ tịch Hà Nội giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Tùng Giang |

Hà Nội vừa kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh giữ chức vụ Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực.