Hà Nội: Người lớn tranh chấp trường, ngàn học sinh bị ảnh hưởng

Long Nguyễn |

Mặc dù vụ tranh chấp đã có phán quyết rõ ràng của cả 3 cấp tòa: Sơ thẩm, Phúc thẩm và Giám đốc thẩm nhưng do chậm trễ trong thi hành án đã ảnh hưởng đến hàng ngàn học sinh đang theo học tại trường Newton.

Học sinh phải đi học nhờ

Ngày 27.5, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Lê Thị Bích Dung - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật Trường THCS - THPT Newton (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, Ban lãnh đạo Nhà trường cùng nhiều bậc phụ huynh đang rất lo lắng bởi không biết đến bao giờ vụ kiện tụng liên quan đến ngôi trường này mới có thể kết thúc như bản án tòa tuyên.

"Tòa tuyên trường Newton thắng, yêu cầu phải thi hành án. Chúng tôi vui mừng lắm, mong ngóng từng ngày bản án được thực thi. Nhưng cho đến nay, cơ quan Thi hành án đã 2 lần lên kế hoạch mà vẫn không thực hiện được.

Nhiều năm trời khiếu kiện, toàn thể Ban lãnh đạo, phụ huynh và hàng ngàn học sinh của ngôi trường đã quá mệt mỏi rồi. Sự việc mãi không xong. Cô trò muốn tập trung dạy và học cũng chẳng được...", bà Lê Thị Bích Dung bức xúc.

Việc thi hành án chậm trễ tại trường Newton khiến cho nhiều phụ huynh học cũng như ban lãnh đạo nhà trường lo lắng. Ảnh: Tùng Giang.
Nhiều phụ huynh mong muốn vụ tranh chấp tại trường Newton được giải quyết dứt điểm để con em họ an tâm học tập. Ảnh: Tùng Giang.

Theo lời người bà Dung, suốt hơn 2 năm kéo dài vụ án, hơn 1.000 học sinh Trường Tiểu học và THCS Pascal (ngôi trường cùng trong hệ thống và đang có sự tranh chấp trực tiếp - PV) rơi vào tình trạng “học nhờ” với cơ sở chật chội, không đảm bảo môi trường học tập. Thậm chí Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021, trường cũng không thể tổ chức được.

Bà Dung sau đó cung cấp cho PV nhiều đơn thư của phụ huynh nhà trường gửi các cấp chức năng mong sớm được giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp, tổ chức thi hành án triệt để nhằm đảm bảo quyền học tập, môi trường sinh hoạt an toàn giữa dịch COVID-19...

Phó Chủ tịch HĐQT của trường bị hành hung phải nhập viện

Theo tìm hiểu của PV, tại bản án phúc thẩm số 215/2020/KDTM-PT ngày 30.11.2020 của TAND TP.Hà Nội về việc tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Giáo dục TDS Việt Nam và Trường THCS - THPT Newton nêu rõ:

"Để đảm bảo trật tự và sự ổn định trong hoạt động giáo dục của trường tại lô TH1, Tòa phân định cho trường THCS - THPT Newton (Đại diện pháp luật là bà Lê Thị Bích Dung) được quản lý, sử dụng, khai thác diện tích 2.896,3 m2 đất tại lô TH1 khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm và được sở hữu 1/2 tòa nhà 6 tầng xây dựng trên phần đất được phân định và các trang thiết bị đã đầu tư tại diện tích nhà này do Trường Tiểu học và THCS Pascal đang quản lý".

Khi nhận được bản án Phúc thẩm, Trường Newton đã có đơn yêu cầu được thi hành án theo các quyết định đã nêu. Tuy nhiên cùng thời điểm này, phía Công ty TDS có đơn đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội xem xét kháng nghị theo trình tự Giám đốc thẩm.

Đến ngày 4.3.2021, TAND cấp cao tại Hà Nội đã ban hành Thông báo số 24/TB-TANDCC-KDTM về việc không có căn cứ kháng nghị theo trình tự Giám đốc thẩm đối với bản án nêu trên. Đồng thời, Tòa cũng đề nghị cơ quan thi hành án thực hiện đúng các nội dung quyết định của bản án đối với các bên liên quan.

Vụ xô xát tại Cục Thi hành án dân sự TP.Hà Nội khiến bà Lê Thị Bích Dung phải nhập viện hôm 23.3. Ảnh: NVCC
Vụ xô xát tại Cục Thi hành án dân sự TP.Hà Nội khiến bà Lê Thị Bích Dung phải nhập viện hôm 23.3. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên với lý do nhân được đơn tố cáo, Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đã yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự Bắc Từ Liêm tạm hoãn kế hoạch cưỡng chế lần 2 (dự kiến tổ chức ngày 24.3.2021).

Đây cũng là nguồn cơn gây ra vụ việc ồn ào dư luận mà Báo Lao Động đã có bài phản ánh.

Theo đó, trong ngày Cục Thi hành án Hà Nội ra văn bản tạm dừng thi hành án, bà Lê Thị Bích Dung cùng một số cán bộ, phụ huynh của nhà trường đã tìm đến trụ sở của Cục này để tìm hiểu nguyên do.

Tại đây, không những tìm được lời giải đáp, bà Dung còn bị một nhóm đối tượng lạ mặt hành hung dẫn tới phải nhập viện cấp cứu. Sau đó, người phụ nữ 62 tuổi này đã có đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị khởi tố vụ án cố ý gây thương tích đối với mình.

Được biết, ngày 5.5.2021, Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đã ban hành văn bản số 37/KL-CTHADS nội dung "Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Quốc Hùng - Chi cục Thi hành án dân sự Bắc Từ Liêm".

Theo Kết luận này, ông Nguyễn Quốc Hùng bị buộc phải thu hồi và sửa chữa một phần nội dung các quyết định đã ban hành trước đó liên quan đến vụ việc tại trường Newton.

Tuy nhiên theo bà Lê Thị Bích Dung, việc ban hành quyết định số 37/KL-CTHADS có dấu hiệu cố tình kéo dài và gây khó dễ cho việc thi hành án.

Bà đã nhiều lần gửi đơn và làm việc trực tiếp với Viện KSND Tối cao để tố cáo các dấu hiệu này cũng như tố cáo người trực tiếp ký tên ban hành Kết luận số 37/KL-CTHADS là ông Cục phó Chu Quang Tiến.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết thủ tục giải quyết tranh chấp ranh giới thửa đất

Tuấn Anh |

Tranh chấp ranh giới thửa đất là dạng tranh chấp đất đai phổ biến giữa các thửa đất liền kề.

Chủ chuỗi trường liên cấp ở Hà Nội tố bị hành hung, yêu cầu khởi tố vụ án

Long Nguyễn |

Ngày 28.4, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Lê Thị Bích Dung - Phó Chủ tịch HĐQT Trường THCS - THPT Newton (trường liên cấp) - cho biết, đã có đơn đề nghị khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Trước đó, bà Dung bị một nhóm đối tượng lạ mặt hành hung ngay tại Cục Thi hành án dân sự TP.Hà Nội dẫn tới phải nằm viện nhiều ngày qua.

Thông tin mới về sức khỏe học sinh 2 trường Isaac Newton, Pascal bị ngộ độc

Tùng Giang |

Giám đốc Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm đã thông tin về tình hình sức khỏe của các học sinh 2 trường Tiểu học Isaac Newton và trường liên cấp Tiểu học - THCS Pascal (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) trong sự cố an toàn thực phẩm mới đây.

Xô xát tại Cục Thi hành án: Bà chủ chuỗi trường liên cấp ở Hà Nội nhập viện

ĐÌNH TRƯỜNG |

Mới đây, một vụ xô xát nghiêm trọng đã xảy ra tại Cục Thi hành án dân sự Hà Nội. Theo nguồn tin của PV, một người trong số đó đã phải nhập viện, đó là bà Lê Thị Bích Dung - chủ chuỗi trường liên cấp Newton.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Chi tiết thủ tục giải quyết tranh chấp ranh giới thửa đất

Tuấn Anh |

Tranh chấp ranh giới thửa đất là dạng tranh chấp đất đai phổ biến giữa các thửa đất liền kề.

Chủ chuỗi trường liên cấp ở Hà Nội tố bị hành hung, yêu cầu khởi tố vụ án

Long Nguyễn |

Ngày 28.4, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Lê Thị Bích Dung - Phó Chủ tịch HĐQT Trường THCS - THPT Newton (trường liên cấp) - cho biết, đã có đơn đề nghị khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Trước đó, bà Dung bị một nhóm đối tượng lạ mặt hành hung ngay tại Cục Thi hành án dân sự TP.Hà Nội dẫn tới phải nằm viện nhiều ngày qua.

Thông tin mới về sức khỏe học sinh 2 trường Isaac Newton, Pascal bị ngộ độc

Tùng Giang |

Giám đốc Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm đã thông tin về tình hình sức khỏe của các học sinh 2 trường Tiểu học Isaac Newton và trường liên cấp Tiểu học - THCS Pascal (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) trong sự cố an toàn thực phẩm mới đây.

Xô xát tại Cục Thi hành án: Bà chủ chuỗi trường liên cấp ở Hà Nội nhập viện

ĐÌNH TRƯỜNG |

Mới đây, một vụ xô xát nghiêm trọng đã xảy ra tại Cục Thi hành án dân sự Hà Nội. Theo nguồn tin của PV, một người trong số đó đã phải nhập viện, đó là bà Lê Thị Bích Dung - chủ chuỗi trường liên cấp Newton.