Hà Nội: Người dân mong điều tốt lành trước khoảnh khắc giao thừa năm mới

ĐỨC ANH - PHẠM ĐÔNG |

Tối 31.12.2020, người dân tại Thủ đô Hà Nội đã nô nức rủ nhau xuống phố trong không khí vui tươi, chào đón Tết Dương lịch 2021 tốt lành.

Rất đông người ra đường đi xem pháo hoa ở các điểm bờ hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất, Mỹ Đình và đổ về trung tâm vui chơi...

Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm - một trong những điểm bắn pháo hoa tầm cao, nô nức người dân rộn ràng vui chơi đón Tết Dương lịch 2021. Nhiều chương trình ca nhạc, các hoạt động văn hóa được tổ chức phục vụ du khách và nhân dân.

Nhiều gia đình đã có mặt từ sớm. Bên cạnh đó, nhiều hàng quán cũng "mọc" lên trong dịp này. Ảnh: V.Đ

Ngay từ tối, xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm đã chật ních người chờ đón thời khắc chuyển sang năm mới. Ở các cửa ngõ đều đã chật cứng người, tất cả các con đường tràn ngập ánh đèn để chào đón một năm mới.

Từ 9h tối rất đông người dân đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm để chào đón một năm mới

Dòng người đông đúc tại khu vực Tràng Tiền

Anh Lê Minh Quang (trú tại Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ, hằng năm anh thường cho gia đình lên Bờ Hồ, cùng nhau chào đón năm mới. Năm nay, do thời tiết khá lạnh và sợ đông nên anh đã đưa gia đình tới đây từ sớm.

"Tôi rất chờ đợi một năm 2021 tốt lành cho bản thân, cho gia đình và toàn xã hội. Mong ước của tôi là tình hình dịch bệnh được kiểm soát, công việc ổn định và có thật nhiều sức khỏe" - anh Quang chia sẻ.

Cả gia đình cùng nhau đón chào năm mới tại hồ Hoàn Kiếm.

Bên cạnh đó, nhiều cặp đôi cũng đã lựa chọn hồ Hoàn Kiếm là nơi để đón năm mới 2021.

Các bạn trẻ tay trong tay đi dạo trong không gia phố đi bộ

Các tuyến đường khu vực trung tâm Hà Nội (Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài...) ken kín người. Hàng nghìn người tập trung dọc phố Tràng Tiền hướng về sân khấu đếm ngược trước cửa Nhà hát Lớn.

Lực lượng chức năng chốt chặn đầu các tuyền đường yêu cầu người dân đeo khẩu trang.

Hàng nghìn người đổ về khu vực Hồ Hoàn Kiếm

Nơi đông nhất phải kể tới khu vực Nhà hát Lớn - nơi biển người đứng xem lễ hội âm nhạc chào đón năm mới Countdown 2021.

Theo ghi nhận của PV, phố đi bộ Hồ Gươm bắt đầu tập trung đông đúc. Người dân phải đeo khẩu trang mới được vào bên trong. Phía bên ngoài, nhiều người tranh thủ bán khẩu trang y tế với giá 5.000 đồng/chiếc.

Người dân đã lựa chọn nhiều cách để có thể theo dõi chương trình. Ảnh: Ngọc Thắng

Trước đó, chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng – Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bảo đảm an toàn phòng chống COVID-19 tại 3 điểm bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch.
Bảo đảm an toàn phòng chống COVID-19 tại 3 điểm bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch.

Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, trong dịp này, các địa phương tổ chức sự kiện tập trung đông người, vì vậy, chính quyền phải triển khai chặt chẽ hơn các biện pháp phòng chống dịch, nhất là các biện pháp phòng chống trước, trong và sau Tết cũng như Đại hội Đảng lần thứ 13.

Riêng với 3 quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và Nam Từ Liêm cần hướng dẫn cụ thể, chặt chẽ để người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khi tổ chức bắn pháo hoa vào tối nay 31.12.

ĐỨC ANH - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Bãi trông giữ xe tự phát "chặt chém" người dân Thủ đô đêm cuối năm

ĐỨC ANH - PHẠM ĐÔNG |

Tối 31.12, hàng nghìn người dân Hà Nội đổ về trung tâm thành phố để chờ đón bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch 2021. Cũng vì thế các bãi trông giữ xe tự phát tha hồ "chặt chém" khách đêm cuối năm.

Đường Hà Nội đông nghịt người trước thời khắc giao thừa mừng năm mới 2021

Phạm Đông - Trần Vương |

Trước thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới 2021, nhiều tuyến phố của Hà Nội trở nên ùn tắc nghiêm trọng, dòng người và phương tiện di chuyển vô cùng khó khăn.

Hà Nội: Phân luồng giao thông lễ xuất quân, diễn tập bảo vệ Đại hội XIII của Đảng

Phạm Đông |

Công an TP Hà Nội vừa có thông báo phân luồng giao thông phục vụ Lễ xuất quân và diễn tập công tác bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hà Nội: Bãi trông giữ xe tự phát "chặt chém" người dân Thủ đô đêm cuối năm

ĐỨC ANH - PHẠM ĐÔNG |

Tối 31.12, hàng nghìn người dân Hà Nội đổ về trung tâm thành phố để chờ đón bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch 2021. Cũng vì thế các bãi trông giữ xe tự phát tha hồ "chặt chém" khách đêm cuối năm.

Đường Hà Nội đông nghịt người trước thời khắc giao thừa mừng năm mới 2021

Phạm Đông - Trần Vương |

Trước thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới 2021, nhiều tuyến phố của Hà Nội trở nên ùn tắc nghiêm trọng, dòng người và phương tiện di chuyển vô cùng khó khăn.

Hà Nội: Phân luồng giao thông lễ xuất quân, diễn tập bảo vệ Đại hội XIII của Đảng

Phạm Đông |

Công an TP Hà Nội vừa có thông báo phân luồng giao thông phục vụ Lễ xuất quân và diễn tập công tác bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.