Hà Nội: Người dân hào hứng tham gia hoạt động ngoài trời sau giãn cách

Phương Duy - Kim Nhung |

Từ 0h00 ngày 26.06, UBND thành phố Hà Nội cho phép mở lại một số hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời. Rất nhiều người dân đã tận hưởng niềm vui này sau chuỗi ngày giãn cách.

Để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, vừa đảm bảo an toàn, nâng cao sức khỏe của nhân dân, vừa đảm bảo phát triển hoạt động kinh tế, từ 0h00 ngày 26.06.2021, UBND Thành phố cho phép một số hoạt động như sau: Các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời (không quá 20 người trong 1 khu vực); Khuyến cáo người dân khi thực hiện các hoạt động thể dục, thể thao tại các khu vực công cộng, khu vực ngoài trời cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K, không tụ tập đông người,...

Theo ghi nhận của PV Lao Động, quanh các khu vực công cộng như công viên, hồ điều hòa, vỉa hè, rất nhiều người dân chạy bộ, tập thể dục để tận hưởng không khí trong lành cuối tuần.

.
Đa phần người dân đều đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động ngoài trời.
.
Việc mở lại hoạt động ngoài trời là phù hợp với tình hình kiểm soát dịch COVID-19 tại Thủ đô. Tuy nhiên người dân vẫn phải chấp hành nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế.
.
Nhiều người cho rằng đây là đây là cơ hội được ra ngoài rèn luyện sức khoẻ sau thời gian giãn cách và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành phố về phòng chống dịch COVID-19.

Bạn Hải, Yên Hòa, Cầu Giấy cho biết: "Em vừa mới kết thúc kì thi tuyển sinh vào lớp mười, cả tháng qua chỉ ở nhà. Nay có thông báo từ thành phố, em thấy rất vui vì lại có thể tham gia các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời vừa rèn luyện sức khỏe vừa thấy thoải mái. Bản thân em khi tham gia các hoạt động này vẫn luôn chú ý đến các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang và giữ khoảng cách".

Bà Vân, Mai Dịch, Cầu Giấy chia sẻ: "Khi nghe được thông tin thành phố cho mở cửa lại các hoạt động ngoài trời thì người già như chúng tôi thấy rất phấn khởi. Cả tháng qua tôi ở nhà, không được ra ngoài nên cảm thấy bí bách lắm, người già mà. Hôm nay tôi dậy từ 5h đi bộ quanh hồ, thấy người khoẻ hẳn".

Người dân hào hứng tham gia các hoạt động thể dục ngoài trời sau nhiều ngày giãn cách.
Phương Duy - Kim Nhung
TIN LIÊN QUAN

Ngày đêm căng mình bám cửa khẩu thực hiện mục tiêu kép

Vân Tiến |

Vừa phải đảm bảo xuất nhập khẩu diễn ra thông suốt, vừa phải căng mình chống dịch, đó là nhiệm vụ của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, tỉnh Lào Cai.

Hà Nội cho phép hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời dưới 20 người

Vương Trần |

Từ 0h ngày 26.6.2021, thành phố Hà Nội cho phép các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời (không quá 20 người trong 1 khu vực).

Hàn Quốc nới lỏng các quy định giãn cách xã hội từ 1.7

Bảo Châu |

Hàn Quốc thông báo sẽ nới lỏng các quy định về giãn cách xã hội kể từ ngày 1.7.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Ngày đêm căng mình bám cửa khẩu thực hiện mục tiêu kép

Vân Tiến |

Vừa phải đảm bảo xuất nhập khẩu diễn ra thông suốt, vừa phải căng mình chống dịch, đó là nhiệm vụ của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, tỉnh Lào Cai.

Hà Nội cho phép hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời dưới 20 người

Vương Trần |

Từ 0h ngày 26.6.2021, thành phố Hà Nội cho phép các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời (không quá 20 người trong 1 khu vực).

Hàn Quốc nới lỏng các quy định giãn cách xã hội từ 1.7

Bảo Châu |

Hàn Quốc thông báo sẽ nới lỏng các quy định về giãn cách xã hội kể từ ngày 1.7.