Hà Nội: Người dân đổ xô đi cắt tóc trước giờ đóng cửa

Đức Mạnh - Phương Duy |

Ngay sau khi Hà Nội có chỉ thị dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ 0h ngày 13.7, người dân Thủ đô đã đổ xô đi cắt tóc, gội đầu.
Video: Đức Mạnh
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, số lượng ca nhiễm tăng nhanh. Từ 0h ngày 13/7, Hà Nội chỉ cho phép nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống bán đồ mang về; dừng cắt tóc, gội đầu; dừng triệt để hoạt động tập thể dục ngoài trời…Trước thông tin này, rất nhiều người dân đã đổ xô tới các quán cắt tóc, gội đầu trước giờ chuẩn bị đóng cửa.
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, số lượng ca nhiễm tăng nhanh, từ 0h ngày 13.7, Hà Nội chỉ cho phép nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống bán đồ mang về; dừng cắt tóc, gội đầu; dừng triệt để hoạt động tập thể dục ngoài trời… Trước thông tin này, rất nhiều người dân đã đổ xô tới các quán cắt tóc, gội đầu.
Theo ghi nhận của phóng viên, mới chỉ từ 5 giờ chiều, xe đã đỗ kín của các quán salon.
Theo ghi nhận của phóng viên, mới chỉ từ 5 giờ chiều, xe đã đỗ kín cửa các quán salon.
Dù đông khách nhưng từ cửa hàng đến khách hàng đều tuân thủ nguyên tắc chống dịch COVID-19.
Dù đông khách nhưng từ cửa hàng đến khách hàng đều tuân thủ nguyên tắc chống dịch COVID-19.
Theo quản lý một salon, lượng khách đặt tăng gấp đôi buổi sáng, kín toàn bộ những chỗ đặt trước.
Theo quản lý một salon trên đường Trần Quốc Hoàn (Cầu Giấy, Hà Nội), lượng khách đặt tăng gấp đôi buổi sáng, kín toàn bộ những chỗ đặt trước.
df
Xác định phải đóng cửa dài hạn nhưng chủ tiệm Đặng Quốc Thuận (Đống Đa, Hà Nội) vẫn rất thông cảm và tuân theo. Anh cho hay: "Cuộc sống gia đình tôi bị ảnh hưởng nhiều lắm, giờ đóng cửa tiếp thì phải tìm cách xoay sở thôi."
d
Không chỉ trong nhà mà các quán cắt tóc ngoài trời cũng luôn tay luôn chân, lượt khách này nối tiếp lượt khách khác.
Dù đông nhưng anh Nguyễn Văn Quyền vẫn kiên nhẫn chờ đợi vì sắp tới sẽ không còn chỗ nào cắt tóc mở cửa. “Mong dịch chóng qua để những dịch vụ thiết yếu như này được mở lại, người dân cũng được quay lại công việc mà kiếm sống“, anh chia sẻ.
Dù đông nhưng anh Nguyễn Văn Quyền (Đống Đa, Hà Nội) vẫn kiên nhẫn chờ đợi vì sắp tới sẽ không còn chỗ nào cắt tóc mở cửa. “Mong dịch chóng qua để những dịch vụ thiết yếu như này được mở lại, người dân cũng được quay lại công việc mà kiếm sống“ - anh chia sẻ.

Đức Mạnh - Phương Duy
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội dừng hoạt động kinh doanh ăn uống tại chỗ, cắt tóc từ 0h ngày 13.7

Hà Phương |

Từ 0h ngày 13.7, Hà Nội yêu cầu dừng tất cả hoạt động kinh doanh như nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), các cửa hàng cắt tóc, gội đầu.

Cắt tóc, gội đầu còn phải nộp thuế thì không thể để lọt YouTube, Google

Linh Anh |

Dù dịch bệnh COVID-19 hoành hành tại nhiều tỉnh thành, hôm 9.7, Tổng cục Thuế công bố số thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm vẫn tăng 14,3% so với cùng kỳ đạt 656 nghìn tỉ đồng, tương đương 58,8% dự toán. Con số này chắc chắn sẽ cao hơn nếu kiểm soát chặt chẽ hơn những dịch vụ kinh doanh trên nền tảng xuyên biên giới như Facebook, Google, YouTube…

Huyện Mỹ Đức chỉ cho bán hàng mang về, tạm dừng dịch vụ cắt tóc, gội đầu

Tùng Giang |

Sau khi ghi nhận các ca mắc COVID-19 tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã yêu cầu từ 0h ngày 6.7.2021 tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ. Trong đó, nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống tại chỗ chỉ cho phép bán hàng mang về.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội dừng hoạt động kinh doanh ăn uống tại chỗ, cắt tóc từ 0h ngày 13.7

Hà Phương |

Từ 0h ngày 13.7, Hà Nội yêu cầu dừng tất cả hoạt động kinh doanh như nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), các cửa hàng cắt tóc, gội đầu.

Cắt tóc, gội đầu còn phải nộp thuế thì không thể để lọt YouTube, Google

Linh Anh |

Dù dịch bệnh COVID-19 hoành hành tại nhiều tỉnh thành, hôm 9.7, Tổng cục Thuế công bố số thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm vẫn tăng 14,3% so với cùng kỳ đạt 656 nghìn tỉ đồng, tương đương 58,8% dự toán. Con số này chắc chắn sẽ cao hơn nếu kiểm soát chặt chẽ hơn những dịch vụ kinh doanh trên nền tảng xuyên biên giới như Facebook, Google, YouTube…

Huyện Mỹ Đức chỉ cho bán hàng mang về, tạm dừng dịch vụ cắt tóc, gội đầu

Tùng Giang |

Sau khi ghi nhận các ca mắc COVID-19 tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã yêu cầu từ 0h ngày 6.7.2021 tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ. Trong đó, nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống tại chỗ chỉ cho phép bán hàng mang về.