Hà Nội: Người dân đi làm thẻ căn cước, công an tăng ca đến 1h sáng

Tuấn Anh |

Những ngày này, Công an quận Đống Đa đang làm việc hết công suất để cấp thẻ căn cước công dân trên địa bàn. Do lượng người đổ về quá đông, có những ngày đơn vị này tăng ca đến 1h sáng để hỗ trợ người dân.

Theo Đề án cấp thẻ căn cước công dân gắn chip của Bộ Công an, Hà Nội sẽ cấp cho khoảng 2,5 triệu người đủ từ 14 tuổi trở lên từ ngày 31.12.2020 đến 1.7.2021. Ngày 2.3, đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, các đơn vị đang triển khai rất tích cực việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip lưu động cho người dân.

Tại trụ sở của Đội Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an quận Đống Đa, ở 119B Thái Hà những ngày này rất đông người dân đổ về để làm thẻ căn cước công dân mới. Sau khi làm thủ tục cấp thẻ, nhiều người bày tỏ sự hài lòng khi thủ tục hành chính được rút gọn.

Ảnh: Tuấn Anh
Cán bộ Đội Cảnh sát QLHC và trật tự xã hội, Công an quận Đống Đa đang làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân. Ảnh: Tuấn Anh
Nhiều người hài lòng vì thủ tục cấp thẻ được rút gọn. Ảnh: Tuấn Anh

Ông Hoàng Ngọc Chức (tổ dân phố 4, phường Trung Liệt, quận Đống Đa) biết, thủ tục làm thẻ căn cước khá ngắn gọn, không mất quá nhiều thời gian: “Sau khi được thông báo về việc Công an quận giải quyết thủ tục hành chính, cấp căn cước công dân vào buổi tối, tôi rất phấn khởi.

Khi đến đây làm thủ tục, tôi được các đồng chí Công an hướng dẫn tận tình, chu đáo nên hồ sơ của tôi và các cháu được giải quyết nhanh chóng, không phải mất nhiều thời gian”, ông Chức nói.

Đáng nói, dù thông báo giờ làm việc tại khu vực cổng của đơn vị là từ 18h30 đến 22h30 hàng ngày, tuy nhiên, do nhu cầu của người dân lớn, nên Chỉ huy Công an quận đã chỉ đạo các đơn vị “làm hết việc, không làm hết giờ, phục vụ đến người dân cuối cùng mới nghỉ”.

Để thuận tiện cho người dân và tuân thủ công tác phòng dịch, giãn cách, Công an quận Đống Đa bố trí sắp xếp người dân ngồi chờ làm việc tại 2 tầng. Tiếp nhận thủ tục tại tầng 1 và thực hiện lăn tay, chụp ảnh tại tầng 2. Bởi vậy, trong tối 2.3, các cán bộ chiến sĩ đã làm việc không ngừng nghỉ đến 1h sáng hôm sau để phục vụ giải quyết cho người dân cuối cùng.

Ảnh: Tuấn Anh
Trụ sở của Đội Cảnh sát QLHC và trật tự xã hội, Công an quận Đống Đa, ở 119B Thái Hà tấp nập dù đã 22h45. Ảnh: Tuấn Anh

Đại diện Đội Cảnh sát QLHC và Trật tự xã hội, Công an quận Đống Đa cho biết, đối tượng được ưu tiên giải quyết cấp thẻ căn cước công dân buổi tối là các cháu học sinh, đủ 14 tuổi, chuẩn bị thi hết cấp.

Trung tá Hoàng Phú Dũng – Phó đội trưởng đội quản lý hành chính công an quận Đống Đa - chia sẻ: “Khung giờ hành chính chúng tôi chia ra từ 7h30 đến 12h30, từ 13h đến 18h30 và từ 18h30 đến 23h30. Với những trường hợp ngoại lệ, chúng tôi vẫn phục vụ nhân dân đến 1h sáng hôm sau.

Số lượng công dân đến khá đông, nhiều người dân thấy được tầm quan trọng và tiện ích trong việc cấp thẻ căn cước gắn chip trong thời đại công nghệ thông tin hiện tại. Cao điểm trong ngày 3.3 chúng tôi nhận và xử lý 370 hồ sơ trong 1 ngày”.

Liên quan đến việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip trên toàn quốc, lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cho biết, các địa phương vẫn đang làm cấp tập. Phấn đấu đến ngày 1.7.2021, khoảng 50 triệu công dân được cấp thẻ này.

Trong ngày 1.3, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu đến trước ngày 1.7.2021, cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân mới đối với các trường hợp đủ điều kiện được cấp thẻ trên toàn quốc, ưu tiên cấp cho các cá nhân từ 14 tuổi trở lên và thường xuyên thực hiện các giao dịch.

Đặc biệt, 50% số dân cư trú thuộc 10 tỉnh thành gồm: Thành phố Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc Ninh từ 14 tuổi trở lên phải được cấp căn cước công dân điện tử trước 30.4.2021.

Tuấn Anh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng cấp căn cước công dân toàn thành phố, người dân cần lưu ý gì?

THUỲ TRANG |

Từ đầu tháng 3, không chỉ có những đối tượng ưu tiên, Công an TP.Đà Nẵng đã tiến hành cấp căn cước công dân cho toàn bộ người dân trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, một số người dân vì không đủ ngày tháng năm sinh, chưa cập nhật hộ khẩu nên gặp khó khi làm căn cước công dân.

Căn cước công dân gắn chip khi sử dụng có những lợi ích gì?

Việt Dũng |

Thẻ căn cước công dân gắn chip tích hợp đầy đủ các trường thông tin cá nhân nên khi đi giao dịch, làm các thủ tục mọi người không phải mang nhiều loại giấy tờ.

Những ai được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip?

Việt Dũng |

Theo quy định về cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip, người đủ từ 14 tuổi trở lên đều được làm loại thẻ này.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đà Nẵng cấp căn cước công dân toàn thành phố, người dân cần lưu ý gì?

THUỲ TRANG |

Từ đầu tháng 3, không chỉ có những đối tượng ưu tiên, Công an TP.Đà Nẵng đã tiến hành cấp căn cước công dân cho toàn bộ người dân trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, một số người dân vì không đủ ngày tháng năm sinh, chưa cập nhật hộ khẩu nên gặp khó khi làm căn cước công dân.

Căn cước công dân gắn chip khi sử dụng có những lợi ích gì?

Việt Dũng |

Thẻ căn cước công dân gắn chip tích hợp đầy đủ các trường thông tin cá nhân nên khi đi giao dịch, làm các thủ tục mọi người không phải mang nhiều loại giấy tờ.

Những ai được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip?

Việt Dũng |

Theo quy định về cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip, người đủ từ 14 tuổi trở lên đều được làm loại thẻ này.