Hà Nội: Người bán gà nghi mắc COVID-19, tạm đóng cửa chợ Quang

Tô Thế |

Người bán gà ở chợ Quang (Yên Xá, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) nghi mắc COVID-19 nên khu chợ này tạm thời phải đóng cửa.

Sáng 24.11, trao đổi với PV báo Lao Động, ông Nguyễn Duy Nhật - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt (Thanh Trì, Hà Nội) cho hay, chính quyền địa phương đã chỉ đạo Ban quản lý (BQL) chợ Quang tạm thời đóng cửa chợ để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Theo ông Nhật, trường hợp nghi nhiễm là V.T.N (Nữ, SN 1989, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội), chị này bán gà tại chợ Quang. Cách đây vài hôm, chị T.N có biểu hiện ho, sốt, khó thở nên đã ra trạm y tế xã nơi chị này sinh sống để lấy mẫu test COVID-19. Kết quả test nhanh và PCR đều dương tính.

"Trường hợp này đã nghỉ bán tại chợ Quang khi có các biểu hiện ho, sốt, khó thở. Ngay trong đêm 23.11, chúng tôi đã chỉ đạo BQL chợ tiến hành phun khử khuẩn, lập danh sách các tiểu thương để test nhanh COVID-19. Hiện đang chờ kết quả test. Tạm thời chợ Quang phải đóng cửa phòng dịch cho đến khi có thông báo mới", ông Nguyễn Duy Nhật - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt cho hay.

Ghi nhận của PV trong sáng 24.11, rất đông tiểu thương đã tới chợ Quang để lấy mẫu test COVID-19.

 
 
Tiểu thương chợ Quang được thông báo đến chợ để test nhanh COVID-19 trong sáng 24.11.
 
Địa điểm lấy mẫu là bên trong chợ.
 
Một số tiểu thương tập kết hàng ở ngay cổng chợ.

Theo đại diện BQL chợ Quang, trong sáng 24.11 lực lượng y tế xã Thanh Liệt đã test COVID-19 cho 210 tiểu thương buôn bán tại chợ, hiện đang chờ kết quả.

Thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đến tối 23.11, 7 ngày liên tiếp (từ 17-23.11) thành phố vượt mốc 200 ca COVID-19/ ngày. Cao nhất là 286 ca, thấp nhất 217 ca. F0 ghi nhận trong cộng đồng vẫn chiếm tỷ lệ lớn.

Hà Nội hiện có 12 ổ dịch phức tạp, điển hình là ổ dịch Phú Đô (quận Nam Từ Liêm) đã vượt 300 ca mắc, được giảm cấp độ đánh giá từ "vùng đỏ" xuống "vùng cam".

Ngoài ra, thành phố xuất hiện chùm ca bệnh trong các công ty thuộc khu công nghiệp tại huyện Mê Linh và Quốc Oai. Các công nhân được phát hiện dương tính SARS-CoV-2 thông qua xét nghiệm định kỳ.

Về tổng số điểm đang phong tỏa, tính đến hết ngày 23.11, thành phố có 103 điểm đang còn phong tỏa.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

7 ngày liên tiếp vượt 200 ca mắc COVID-19, Hà Nội còn 12 ổ dịch phức tạp

Phạm Đông |

Hà Nội - Tính đến sáng 24.11, toàn thành phố có 103 điểm đang phong tỏa liên quan đến các ca nhiễm, ổ dịch COVID-19. Ngoài ra, có 12 ổ dịch phức tạp, một số chùm ca bệnh tiếp tục ghi nhận ca mắc mới.

Vì sao đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 vẫn có khả năng nhiễm bệnh và tử vong

PGS TRẦN ĐÌNH BÌNH (ĐH Y - DƯỢC HUẾ) |

Lý giải khả năng đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 vẫn có khả năng nhiễm bệnh, tử vong và biện pháp bảo vệ.

Barie, rào chắn và tấm thẻ đi chợ mang màu “bế tắc”

Trường Nhân |

Sẽ không có gì đáng nói nếu tấm thẻ đi chợ hay những barie, rào chắn, chốt kiểm soát mọc lên để kiểm soát dịch bệnh ở “vùng đỏ” hay những khu phong tỏa...

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

7 ngày liên tiếp vượt 200 ca mắc COVID-19, Hà Nội còn 12 ổ dịch phức tạp

Phạm Đông |

Hà Nội - Tính đến sáng 24.11, toàn thành phố có 103 điểm đang phong tỏa liên quan đến các ca nhiễm, ổ dịch COVID-19. Ngoài ra, có 12 ổ dịch phức tạp, một số chùm ca bệnh tiếp tục ghi nhận ca mắc mới.

Vì sao đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 vẫn có khả năng nhiễm bệnh và tử vong

PGS TRẦN ĐÌNH BÌNH (ĐH Y - DƯỢC HUẾ) |

Lý giải khả năng đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 vẫn có khả năng nhiễm bệnh, tử vong và biện pháp bảo vệ.

Barie, rào chắn và tấm thẻ đi chợ mang màu “bế tắc”

Trường Nhân |

Sẽ không có gì đáng nói nếu tấm thẻ đi chợ hay những barie, rào chắn, chốt kiểm soát mọc lên để kiểm soát dịch bệnh ở “vùng đỏ” hay những khu phong tỏa...