Hà Nội: Nghiêm ngặt phòng dịch COVID-19 tại các điểm di tích

Phan Cúc - Đình Trường |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, xuyên suốt kỳ nghỉ lễ dịp 30.4 và 1.5, các điểm di tích tại Hà Nội đã tăng cường công tác phòng dịch, đảm bảo an toàn cho khách tham quan.

Không đeo khẩu trang, khỏi vào di tích

Theo ghi nhận của PV Lao Động sáng ngày 2.5, tại các điểm di tích lịch sử như Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, Đền Ngọc Sơn,… công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm ngặt.

Khách tham quan được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay tại cổng ra vào di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. (Ảnh: Phan Cúc).

Trước tình hình dịch bệnh, tại các cổng ra vào của Văn Miếu – Quốc Tử Giám (quận Đống Đa), Nhà tù Hỏa Lò (quận Hoàn Kiếm), hay Đền Ngọc Sơn (quận Hoàn Kiếm) khách tham quan đều được đo thân nhiệt tại cổng ra vào. Người dân phải khai báo y tế, đeo khẩu trang mới được vào bên trong khu di tích.

Điểm di tích Nhà tù Hỏa Lò thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 nghiêm ngặt. (Ảnh: Phan Cúc).

Bên cạnh đó, hệ thống loa phát thanh hoạt động liên tục nhằm tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, nhắc nhở du khách nghiêm túc thực hiện quy định về công tác phòng dịch.

Lực lượng bảo vệ, cán bộ nhân viên tại các điểm di tích túc trực tại cổng ra vào, tuần tra bên trong khu di tích nhằm hướng dẫn tham quan đồng thời nhắc nhở người dân nếu vi phạm các quy định phòng dịch.

Anh Nguyễn Đình Ngọc (sinh năm 1978, Đống Đa) cho biết dịp nghỉ lễ năm nay, anh quyết định không đi du lịch ở xa, thay vào đó, anh và gia đình dành thời gian tham quan một số di tích trong nội thành. Anh Ngọc cho biết, công tác phòng dịch tại khu Văn Miếu Quốc Tử Giám giúp anh cảm thấy yên tâm hơn trong kỳ nghỉ lễ.

“Tôi thấy lượng khách ở đây không quá đông, người dân đều đeo khẩu trang và ý thức về công tác phòng dịch, không để bảo vệ phải nhắc nhở quá nhiều”, anh Ngọc cho hay.

Điểm di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã chủ động thiết lập công tác phòng dịch nghiêm ngặt. Tại các cửa ra vào của di tích, Ban quản lý lắp đặt hệ thống biển báo, pano tuyên truyền, loa phát thanh tuyên truyền về công tác phòng dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y Tế.

Khách tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám thực hiện đeo khẩu trang đúng theo quy định. (Ảnh: Phan Cúc).

Tăng cường lực lượng phòng dịch

Theo ghi nhận của PV, lượng khách tham quan các điểm di tích trên địa bàn Hà Nội dịp lễ 30.4 - 1.5 năm nay không quá đông đúc. Dù vậy, các điểm di tích vẫn tăng cường lực lượng bảo vệ, cán bộ nhân viên làm việc hết công suất để đảm bảo công tác phòng dịch được thực hiện chặt chẽ.

Lượng du khách tại các điểm di tích lịch sử trên địa bàn Hà Nội giảm so với các dịp lễ trước đây. (Ảnh: Phan Cúc).

Ông Nguyễn Thế Việt (Tổ trưởng tổ bảo vệ khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám) cho biết lượng khách tham quan điểm di tích này giảm hơn so với mọi năm. Theo ông Việt, điều này là dễ hiểu do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

“Đội bảo vệ chúng tôi có 12 người, gần như làm việc liên tục nhằm thắt chặt quản lý, nhắc nhở người dân và thường xuyên tuần tra quanh di tích để đảm bảo an toàn tuyệt đối” - ông Việt cho hay.

Ông Nguyễn Thế Việt (Bên phải) hướng dẫn du khách khai báo y tế (Ảnh: Phan Cúc).

Tương tự, tại điểm di tích Nhà tù Hỏa Lò, lực lượng cán bộ nhân viên, bảo vệ phải tăng cường gấp đôi trong dịp lễ 30.4 – 1.5, điều này nhằm thực hiện tốt các khâu phòng dịch ngay từ cửa ra vào bao gồm đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân khai báo y tế, hướng dẫn tham quan,...

Còn tại điểm di tích Đền Ngọc Sơn, lực lượng nhân viên được bố trí tại các cổng ra vào, từng bước hướng dẫn người dân khai báo, kiểm soát vé đo thân nhiệt.

Cổng ra vào di tích Đền Ngọc Sơn thắt chặt quản lý công tác phòng dịch. Ảnh (Phan Cúc)

“Trước khi mua vé, người dân phải quét mã QR để khai báo y tế, chúng tôi làm việc liên tục để không bỏ sót khách tham quan nào” - Ông Hoàng Chí Hưng (Lực lượng bảo vệ di tích Đền Ngọc Sơn) cho hay.

Phan Cúc - Đình Trường
TIN LIÊN QUAN

Bản tin 1 phút: Đột biến COVID-19 ở Ấn Độ có thể né miễn dịch

ĐỨC THIỆN - HOÀI ANH |

Thông tin đáng chú ý trong Bản tin 1 phút 2.5: Đột biến COVID-19 ở Ấn Độ có thể né miễn dịch; Dịch ở Hà Nam lây lan nhanh, trong thời gian ngắn F1 và F2 đã thành F0;...

Hà Tĩnh: Tăng cường chiến sỹ lên biên giới để kiểm soát dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Trước tình hình dịch COVID-19 phức tạp ở một số nước láng giềng, tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường lực lượng lên tuyến biên giới để tuần tra, kiểm soát, tránh để vượt biên về nước trái phép.

CDC Mỹ phát hiện nguyên nhân bất ngờ gây phản ứng vaccine COVID-19

Phương Linh |

CDC Mỹ phát hiện một số phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 xuất phát từ tâm trạng lo lắng của bệnh nhân chứ không phải do vaccine.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bản tin 1 phút: Đột biến COVID-19 ở Ấn Độ có thể né miễn dịch

ĐỨC THIỆN - HOÀI ANH |

Thông tin đáng chú ý trong Bản tin 1 phút 2.5: Đột biến COVID-19 ở Ấn Độ có thể né miễn dịch; Dịch ở Hà Nam lây lan nhanh, trong thời gian ngắn F1 và F2 đã thành F0;...

Hà Tĩnh: Tăng cường chiến sỹ lên biên giới để kiểm soát dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Trước tình hình dịch COVID-19 phức tạp ở một số nước láng giềng, tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường lực lượng lên tuyến biên giới để tuần tra, kiểm soát, tránh để vượt biên về nước trái phép.

CDC Mỹ phát hiện nguyên nhân bất ngờ gây phản ứng vaccine COVID-19

Phương Linh |

CDC Mỹ phát hiện một số phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 xuất phát từ tâm trạng lo lắng của bệnh nhân chứ không phải do vaccine.