Hà Nội: Ngày 20.9.2020 sẽ thi công xong đoạn đường 600m qua phố Keo

Minh Hạnh |

Đoạn đường dài khoảng 600m thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường 181 đi qua xã Kim Sơn (huyện Gia Lâm, Hà Nội) nhiều năm nay chậm triển khai, gây bức xúc trong nhân dân. Đơn vị thi công cam kết sẽ hoàn thành vào 20.9.2020.

Chiều 19.8.2020, tại buổi làm việc với Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội (đơn vị chủ đầu tư) và các cơ quan liên quan. Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 1 (trực thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị - UDIC) ­- ông Nguyễn Đắc Minh cam kết sẽ hoàn thành vào 20.9.2020.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường 181 với tổng chiều dài 6,2 km, đi qua phố Keo (xã Kim Sơn) và phố Sủi (xã Phú Thị) của huyện Gia Lâm được khởi công xây dựng từ năm 2007. Đến nay, 5,24/6,2km đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, chỉ còn 760 m chưa được thực hiện, trong đó có đoạn đường khoảng 600m qua phố Keo xuống cấp nghiêm trọng.

Con đường “đau khổ” 600m qua phố Keo. Ảnh T.L
Con đường “đau khổ” 600m qua phố Keo. Ảnh T.L

Theo Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Sơn – ông Bùi Văn Khanh, đoạn đường qua phố Keo xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc lưu thông của người dân xã Kim Sơn cũng như các địa phương lân cận qua lại rất khó khăn. Chính quyền và nhân dân rất mong tuyến đường sớm được thi công, hoàn thiện để giảm bớt áp lực giao thông.

Đại diện Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho biết, đoạn tuyến đã quá xuống cấp, thậm chí phải tính đến phương án đóng đường nếu không được tu sửa kịp thời. Ban đã nhiều lần có văn bản đôn đốc, tuy nhiên nhà thầu triển khai rất chậm và hiện đoạn tuyến này đã không còn đủ điều kiện khai thác. Để khắc phục, Ban yêu cầu thành lập 1 tổ công tác để xử lý đoạn đường này, các nhà thầu tập trung khẩn trương thi công và phải cam kết biện pháp thi công cũng như tiến độ hoàn thành. Về phía Ban sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng.

Sau khi nghe đại diện nhà thầu cam kết hoàn thành đoạn tuyến 600m vào ngày 20.9 tới, ông Phạm Hoàng Tuấn yêu cầu nhà thầu phải tập trung nhân lực, phương tiện thi công ngay từ ngày 20-8. Việc thi công phải thực hiện trên một nửa mặt cắt đường, một nửa đường còn lại phục vụ giao thông. Trong quá trình thi công, nhà thầu phải thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông. Những hố sâu lớn phải có biện pháp san, gạt nhằm tạo mặt phẳng cho các phương tiện lưu thông tạm thời.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đường nghìn tỉ ì ạch thi công, nhiều hạng mục xuống cấp trầm trọng

Phan Anh - Tuấn Anh |

Tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn từ Đầm Hồng - Định Công tới Giải Phóng (thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội) có tổng mức đầu tư lên đến hơn 1.300 tỉ đồng. Được phê duyệt từ năm 2002, đến nay dự án này vẫn ngổn ngang, nhiều hạng mục xuống cấp, bị chiếm dụng sử dụng sai mục đích.

TPHCM: Đại lộ Nguyễn Văn Linh xuống cấp nghiêm trọng

Kỳ Quan |

Đại lộ Nguyễn Văn Linh dài hơn 20km, chạy qua địa bàn quận 7 và huyện Bình Chánh TPHCM. Đường rộng khoảng 100m, trung bình 10 làn xe (đoạn qua khu vực Phú Mỹ Hưng có 14 làn xe), là 1 trong những con đường bề thế của TPHCM.

Cầu Thăng Long xuống cấp, tạm "đóng cửa": Doanh nghiệp nào thi công?

Thiên Bình |

Cầu Thăng Long đang đứng trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng và sẽ phải dừng phương tiện lưu thông đến hết năm 2020 để sửa chữa. Tổng công ty Thăng Long-CTCP chính là đơn vị làm cầu Thăng Long, đây cũng là công trình đầu tiên doanh nghiệp này thực hiện sau khi thành lập.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Hà Nội: Đường nghìn tỉ ì ạch thi công, nhiều hạng mục xuống cấp trầm trọng

Phan Anh - Tuấn Anh |

Tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn từ Đầm Hồng - Định Công tới Giải Phóng (thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội) có tổng mức đầu tư lên đến hơn 1.300 tỉ đồng. Được phê duyệt từ năm 2002, đến nay dự án này vẫn ngổn ngang, nhiều hạng mục xuống cấp, bị chiếm dụng sử dụng sai mục đích.

TPHCM: Đại lộ Nguyễn Văn Linh xuống cấp nghiêm trọng

Kỳ Quan |

Đại lộ Nguyễn Văn Linh dài hơn 20km, chạy qua địa bàn quận 7 và huyện Bình Chánh TPHCM. Đường rộng khoảng 100m, trung bình 10 làn xe (đoạn qua khu vực Phú Mỹ Hưng có 14 làn xe), là 1 trong những con đường bề thế của TPHCM.

Cầu Thăng Long xuống cấp, tạm "đóng cửa": Doanh nghiệp nào thi công?

Thiên Bình |

Cầu Thăng Long đang đứng trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng và sẽ phải dừng phương tiện lưu thông đến hết năm 2020 để sửa chữa. Tổng công ty Thăng Long-CTCP chính là đơn vị làm cầu Thăng Long, đây cũng là công trình đầu tiên doanh nghiệp này thực hiện sau khi thành lập.