Hà Nội nâng cấp độ dịch 2: Người dân đến/về thành phố thông báo với ai?

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo ngành y tế, người đến/về Hà Nội dù không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 nhưng cần tuân thủ việc khai báo y tế và thông báo, cam kết với chính quyền địa phương. Trong đó, người dân có thể liên hệ với trạm y tế, tổ COVID-19 cộng đồng để theo dõi, giám sát di biến động dân cư.

TP.Hà Nội vừa công bố mức độ dịch ở mức 2 - màu vàng - nguy cơ trung bình. Tất cả 30 quận, huyện, thị xã đạt cấp độ 2; 245 xã, phường đạt cấp độ 2; 332 xã, phường đạt cấp độ 1 và có 2 xã, thị trấn (xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh và thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai) đạt cấp độ 3.

Theo quy định, ở mức độ dịch cấp 2, việc đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau là không hạn chế. Tuy nhiên, TP.Hà Nội khuyến khích người dân thành phố hạn chế tới các địa phương khác, chỉ tới trong trường hợp cần thiết, tuân thủ quy định của Trung ương và nơi đến.

Cụ thể, người đến/về Hà Nội không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2. Đồng thời, không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân; chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.

Đáng chú ý, ở cả 4 cấp độ, tất cả các trường hợp trên ngay khi về đến Hà Nội phải khai báo y tế và thông báo, cam kết với chính quyền địa phương. Nếu có bất kỳ triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 cần báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Ngày 2.11, Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến sáng nay, toàn thành phố có 33 điểm đang bị phong tỏa. Ngoài ra, Hà Nội có 6 chùm ca bệnh phức tạp. Dự báo tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm trong những ngày tới nên việc nâng cấp độ phòng dịch (cấp 2) như công bố là phù hợp.

Sở Y tế Hà Nội sẽ cập nhật, công khai các vùng dịch và cấp độ dịch tại các địa bàn và vùng cách ly y tế (phong tỏa) thuộc thành phố trên cổng thông tin điện tử Thành phố và của Bộ Y tế làm căn cứ để các địa phương áp dụng các biện pháp quản lý người đến từ vùng dịch và từ các địa phương khác.

Về việc khai báo y tế và thông báo, cam kết với chính quyền địa phương, Sở Y tế Hà Nội cho biết, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã đã được giao thực hiện các hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế đối với việc xét nghiệm, cách ly, theo dõi y tế người đến từ vùng dịch; người nhập cảnh. Người đến, về Hà Nội có thể liên hệ, thông báo với trạm y tế xã/phường/thị trấn nơi lưu trú. Đồng thời, người dân cần khai báo y tế trên ứng dụng PC COVID-19 để tiện truy vết và theo dõi.

Các địa phương phải nêu cao vai trò của Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng do lực lượng công an làm nòng cốt. Các lực lượng dân quân tự vệ, dân phòng, đội tự quản, các đoàn viên, hội viên, nhất là đoàn viên thanh niên tình nguyện, cựu chiến binh,… trong công tác theo dõi, giám sát di biến động dân cư, nhất là người từ các địa phương khác về thành phố.

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4.2021 đến nay), Hà Nội ghi nhận 4.692 ca mắc. Toàn thành phố hiện đang điều trị cho 291 trường hợp F0. Về công tác tiêm chủng, tính đến nay, tổng số tiêm được 9.615.734 mũi, trong đó tiêm được 6.039.940 mũi 1/6.543.328 người (đạt 92,3 % dân số trên 18 tuổi và 69,4 % tổng dân số), 3.575.794 mũi 2 (đạt 54,6 % dân số trên 18 tuổi và 41,1 % tổng dân số).

Thành phố thực hiện giám sát người về từ các địa phương có dịch. Đến nay đã rà soát, quản lý và giám sát sức khỏe 8.566 người từ các tỉnh miền Nam, trong đó: máy bay 5.047 người, tàu hỏa: 1.173 người, ôtô, xe khách: 1.387 người, phương tiện cá nhân (xe máy, ôtô): 945 người. Qua xét nghiệm đã phát hiện 50 trường hợp dương tính.


Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội đổi cấp độ dịch từ xanh sang vàng: Người đến/về tuân thủ yêu cầu gì?

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố vừa có hướng dẫn cụ thể việc đi lại, vận chuyển hàng hoá của người dân khi thay đổi cấp độ dịch từ xanh sang vàng.

Hà Nội đổi cấp độ dịch từ xanh sang vàng, các hoạt động nào bị hạn chế?

Phạm Đông |

Hà Nội - Sau một thời gian thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, nới lỏng các hoạt động, dịch vụ… Hà Nội đã ghi nhận nhiều F0 cộng đồng và dịch từ cấp độ 1 chuyển sang cấp độ 2. Do đó, Hà Nội đã có hướng dẫn cụ thể về các hoạt động, dịch vụ được và chưa được hoạt động.

Hà Nội chuyển sang cấp độ dịch 2, đổi từ "xanh" sang "vàng"

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo thông báo mới nhất, Hà Nội đã đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19, chuyển sang cấp độ 2.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội đổi cấp độ dịch từ xanh sang vàng: Người đến/về tuân thủ yêu cầu gì?

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố vừa có hướng dẫn cụ thể việc đi lại, vận chuyển hàng hoá của người dân khi thay đổi cấp độ dịch từ xanh sang vàng.

Hà Nội đổi cấp độ dịch từ xanh sang vàng, các hoạt động nào bị hạn chế?

Phạm Đông |

Hà Nội - Sau một thời gian thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, nới lỏng các hoạt động, dịch vụ… Hà Nội đã ghi nhận nhiều F0 cộng đồng và dịch từ cấp độ 1 chuyển sang cấp độ 2. Do đó, Hà Nội đã có hướng dẫn cụ thể về các hoạt động, dịch vụ được và chưa được hoạt động.

Hà Nội chuyển sang cấp độ dịch 2, đổi từ "xanh" sang "vàng"

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo thông báo mới nhất, Hà Nội đã đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19, chuyển sang cấp độ 2.