Hà Nội mưa lớn, đường phố ngập lụt, nhiều cây xanh đổ gục trên cao tốc

PHẠM ĐÔNG |

Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập ngang thân người. Trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có nhiều cây xanh gãy đổ gây mất an toàn giao thông.

Tối 13.6, mưa lớn xuất hiện tại Hà Nội kèm theo dông, gió giật mạnh, sấm sét. Từ 20h, nhiều điểm trong thành phố bắt đầu ngập úng.

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), do mưa lớn, từ Km245 đến Km255 trên tuyến cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ - Ninh Bình… hướng hà nội đi Ninh Bình có khoảng 15 cây đổ, trong đó có 5 cây to ảnh hưởng đến giao thông.

Mua to khiến nhiều cây xanh gãy đổ.
Mua to khiến nhiều cây xanh gãy đổ.

Lực lượng chức năng đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ có mặt cảnh báo, phân luồng điều tiết giao thông và phối hợp với Công ty thu phí bảo trì đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình… để khắc phục.

“Hiện vẫn còn 5 cây xanh đang đổ chiếm 1,5 làn đường, tuy nhiên do trời mưa, tối, mật độ phương tiện giao thông vắng và có sự điều tiết của lực lượng CSGT nên không xảy ra tình trạng ùn tắc” - Cục CSGT thông tin.

Lực lượng CSGT khắc phục sự cố tại hiện trường.
Lực lượng CSGT khắc phục sự cố tại hiện trường.

Tiếp đó, trận mưa lớn kéo dài khiến hàng loạt tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu, nhiều nơi ngập sâu khiến các phương tiện không thể di chuyển.

Qua khảo sát tại khu vực Nguyễn Khuyến (Khu vực trước cổng trường Lý Thường Kiệt), Vương Thừa Vũ, Phan Văn Trường (cổng chợ - doanh trại quân đội); Bùi Xương Trạch (SN49 đến SN93 Bùi Xương Trạch), Trần Bình (UBND phường Mai Dịch đến Bệnh viện 19/8), chân cầu Vĩnh Tuy, Phùng Khoan (Đình Phùng Khoan), Nguyễn Chính (từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai) đều bị úng ngập.

Lực lượng chức năng khắc phục sự cố,
Đường phố Hà Nội ngập úng trong cơn mưa lớn. 

Nước mưa đã không kịp thoát xuống cống, dềnh lên vỉa hè, đáng chú ý có đoạn nước dềnh lên 20-30 cm. Do đang có mưa lớn, cộng với nước ngập, khiến cho nhiều phương tiện lưu thông khó khăn. Đã xuất hiện một số phương tiện bị nước tràn vào động cơ, gây chết máy.

Tại đường Cầu Giấy, nhiều đoạn nước mưa đã gây ngập sâu khoảng 30 cm, phương tiện đi lại vô cùng khó khăn. Khu vực đường Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tưởng, nước cũng ngập sâu, nhiều ôtô đã dừng lại không dám lưu thông vì sợ ngập nước. Đối với phương tiện xe máy, nhiều chủ phương tiện đã dừng lưu thông, tìm chỗ tránh trú mưa.

Cảnh ngập úng trên phố Bà Triệu.
Cảnh ngập úng trên phố Bà Triệu. Công nhân thoát nước khơi thông dòng chảy để thoát nước.
 
Đường Trích Sài.
 
Nhiều phương tiện chết máy do nước ngập sâu.

Số liệu từ Công ty Thoát nước Hà Nội cho thấy, từ 19h45 đến 20h10, lượng mưa ghi nhận được ở quận Cầu Giấy lên tới 61,8 mm. Trong khi các quận các như Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm ghi nhận vũ lượng dao động 30 - 50 mm.

Khi có mưa lớn, công nhân của công ty đã có mặt tại một số khu vực úng ngập để khơi thông dòng chảy, hướng dẫn, cảnh báo giao thông để người và phương tiện biết khu vực ngập để chế lưu thông. Tuy nhiên, do lượng mưa lớn, trên diện rộng dẫn tới vượt quá năng lực thoát nước nên xảy ra úng ngập.

Phố Tạ Hiện. Ảnh: P.Đ
Phố Tạ Hiện. Ảnh: P.Đ
 
Đường Lê Trọng Tấn. Ảnh: P.H

Đến gần 23h cùng ngày, mưa lớn trên địa bàn thành phố đã ngớt. Các đơn vị chức năng tiếp tục khơi thông dòng chảy thoát nước.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội mưa lớn gây ngập nặng, 22h đêm người dân vẫn bì bõm tìm đường về nhà

Nguyễn Long - Tô Thế |

Hà Nội - Khoảng 20h15 ngày 13.6, cơn mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập úng.

Tuyên Quang: Cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét

Đức Sơn |

Tuyên Quang - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, đêm nay và ngày mai (14.6) trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to tiềm ẩn nguy cơ lốc sét, sạt lở đất.

Miền Bắc mưa lớn từ đêm nay, những nơi nào có khả năng ngập lụt?

AN AN |

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt các vùng ven sông, bãi bồi ở khu vực hạ lưu sông Hồng, đặc biệt hạ lưu sông chảy qua thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hà Nội mưa lớn gây ngập nặng, 22h đêm người dân vẫn bì bõm tìm đường về nhà

Nguyễn Long - Tô Thế |

Hà Nội - Khoảng 20h15 ngày 13.6, cơn mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập úng.

Tuyên Quang: Cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét

Đức Sơn |

Tuyên Quang - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, đêm nay và ngày mai (14.6) trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to tiềm ẩn nguy cơ lốc sét, sạt lở đất.

Miền Bắc mưa lớn từ đêm nay, những nơi nào có khả năng ngập lụt?

AN AN |

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt các vùng ven sông, bãi bồi ở khu vực hạ lưu sông Hồng, đặc biệt hạ lưu sông chảy qua thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.