Hà Nội: Một phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong

Tú Quỳnh |

Một người phụ nữ bất ngờ rơi từ tầng cao chung cư Gemek Tower 1 Lê Trọng Tấn (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) tử vong.

Thông tin ban đầu từ người dân sống tại khu vực chung cư Gemek Tower 1 Lê Trọng Tấn, sáng 26.10, mọi người phát hiện một người phụ nữ rơi từ tầng cao của chung cư xuống đất. Ngay sau khi rơi xuống, người phụ nữ tử vong tại chỗ. Người phụ nữ này khoảng hơn 30 tuổi.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo xã An Khánh xác nhận với phóng viên, trên địa bàn có vụ việc nói trên. Theo vị lãnh đạo này, người phụ nữ có biểu hiện không ổn định về tâm thần.

Hiện lực lượng chức năng đã tiếp nhận thông tin từ người dân để xử lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Vụ bé gái rơi từ chung cư xuống tử vong: Rà soát tiêu chí an toàn cho trẻ

Anh Thư |

Liên quan đến vụ bé gái rơi từ chung cư xuống đất tử vong, Cục Trẻ em yêu cầu rà soát các tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho trẻ em tại các công trình xây dựng.

Hà Nội: Rơi từ tầng cao chung cư, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Kiều Trang |

Khoảng 13h30 trưa 26.6, tại chung cư Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì (Hà Nội), một người phụ nữ bất ngờ rơi từ tầng cao xuống, tử vong tại chỗ.

Hà Nội: Người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư xuống nóc xe khách tử vong

Phạm Đông |

Một người đàn ông được phát hiện đã tử vong trên nóc xe khách đỗ dưới chân tòa nhà CT13B Võ Chí Công (Hà Nội) vào sáng 12.5.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Vụ bé gái rơi từ chung cư xuống tử vong: Rà soát tiêu chí an toàn cho trẻ

Anh Thư |

Liên quan đến vụ bé gái rơi từ chung cư xuống đất tử vong, Cục Trẻ em yêu cầu rà soát các tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho trẻ em tại các công trình xây dựng.

Hà Nội: Rơi từ tầng cao chung cư, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Kiều Trang |

Khoảng 13h30 trưa 26.6, tại chung cư Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì (Hà Nội), một người phụ nữ bất ngờ rơi từ tầng cao xuống, tử vong tại chỗ.

Hà Nội: Người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư xuống nóc xe khách tử vong

Phạm Đông |

Một người đàn ông được phát hiện đã tử vong trên nóc xe khách đỗ dưới chân tòa nhà CT13B Võ Chí Công (Hà Nội) vào sáng 12.5.