Hà Nội: Một bác sĩ dương tính với SARS-CoV-2

Tùng Giang |

Theo Sở Y tế Hà Nội, thành phố vừa ghi nhận thêm một ca mắc mới là bác sĩ đang tham gia điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Bắc Thăng Long (huyện Đông Anh).

7 người tiếp xúc với bác sĩ dương tính với SARS-CoV-2

Tiếp tục phiên họp trực tuyến của BCĐ phòng chống dịch của thành phố Hà Nội chiều 24.5, Sở Y tế Hà Nội báo cáo về ca mắc COVID-19 mới là một bác sĩ đang tham gia điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Bắc Thăng Long (huyện Đông Anh).

Ngày 20.5, bác sĩ này được xét nghiệm lần 1 âm tính, nhưng đến 21.5 thì có biểu hiện rát họng và ho khan, nên được cách ly tại phòng riêng. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm lần 2 đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Qua xác minh sơ bộ, có 7 ca F1 là nhân viên y tế cùng kíp trực liên quan đến bác sĩ này. Hiện Bệnh viện Bắc Thăng Long đã thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, khử khuẩn toàn bộ khu vực cách ly của nhân viên y tế. Hiện nay, Bệnh viện này đang điều trị 35 bệnh nhân COVID-19.

Đây là lần thứ hai, tại Hà Nội hệ thống bệnh viện có nhân viên lây nhiễm chéo sau khi tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19. Trước đó, ngay khi nhận điều trị 11 bệnh nhân COVID-19 từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều chuyển sang Bệnh viện Thanh Nhàn cũng đã xuất hiện 1 ca dương tính liên quan đến nhân viên vệ sinh. Ngay sau đó, nhân viên này được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh để điều trị.

Đề nghị Vingroup xét nghiệm cho toàn bộ cư dân Times City

Trước nguy cơ dịch bệnh ở mức cao, Ban chỉ đạo yêu cầu các đơn vị thần tốc truy vết các trường hợp F1 và người liên quan, tận dụng thời gian vàng để khoanh vùng xử lý dịch kịp thời, hiệu quả.

Cùng với đó, siết chặt quản lý cơ sở cách ly tập trung, trong bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, trong các khu cụm công nghiệp.

Toàn cảnh phiên họp BCĐ chiều 24.5. Ảnh: TG
Toàn cảnh phiên họp BCĐ chiều 24.5. Ảnh: TG

Ban chỉ đạo thành phố đề nghị tiếp tục mở rộng xét nghiệm sàng lọc cho các đối tượng/khu vực nguy cơ, trong đó tập trung xét nghiệm cho công nhân trong các khu/cụm công nghiệp; xét nghiệm sàng lọc cho những người làm việc trong các cơ quan chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng, chống dịch của Thành phố.

Đồng thời đề nghị Tập đoàn Vingroup chủ động xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ cư dân trong khu đô thị Times City; các doanh nghiệp chủ động xét nghiệm sàng lọc cho người lao động bằng test nhanh.

Tăng tần xuất xét nghiệm đối với các trường hợp F1 từ 4 lần theo quy định lên 6 lần (xét nghiệm vào các ngày: ngày thứ nhất, ngày thứ 4, ngày thứ 7, ngày thứ 14, ngày thứ 20 trong khu cách ly tập trung và lần thứ 6 sau khi kết thúc cách ly tập trung 1 tuần - ngày thứ 28).

Báo Lao Động khởi động chương trình “Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo"

Để chung tay với cả nước phòng chống dịch COVID -19, Báo Lao Động đã chính thức phát động chương trình “Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng của Báo Lao Động chính thức phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho người lao động nghèo” từ ngày 23.5.

Để tham gia Chương trình, mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tài khoản USD: 115000196228 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Bạn đọc ghi rõ hỗ trợ chương trình: "Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”.

Xem chi tiết chương trình tại ĐÂY.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Bệnh viện Đức Giang có các ca mắc COVID-19 nhiều bệnh nền nặng

Tùng Giang |

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, thành phố xuất hiện thêm 4 chùm ca bệnh mới phát sinh, phức tạp. Đáng chú ý, tại Bệnh viện Đức Giang đang điều trị một số ca mắc COVID-19 có nhiều bệnh lý nền, tổn thương phổi nặng.

Hà Nội: Sau ngày 25.5 người dân về thành phố phải khai báo y tế trong 24h

Tùng Giang |

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị, người dân trở về Hà Nội (bất kỳ địa phương nào) từ 10.5 đến 24.5 phải khai báo y tế online xong trong ngày 25.5. Sau ngày 25.5, tất cả người dân về thành phố phải khai báo y tế trong 24h.

Cuộc sống ở khu cách ly: Vào đây mới thấm nỗi vất vả của bộ đội, y bác sĩ

Tường Vân (ghi) |

Chị Đinh Thu Thảo (quận Đống Đa, Hà Nội) nhận được thông tin mình thuộc diện có nguy cơ lây nhiễm COVID 19 cao trong cộng đồng nên đã chủ động khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm và được đưa đi cách ly tập trung ngay trong đêm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Bệnh viện Đức Giang có các ca mắc COVID-19 nhiều bệnh nền nặng

Tùng Giang |

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, thành phố xuất hiện thêm 4 chùm ca bệnh mới phát sinh, phức tạp. Đáng chú ý, tại Bệnh viện Đức Giang đang điều trị một số ca mắc COVID-19 có nhiều bệnh lý nền, tổn thương phổi nặng.

Hà Nội: Sau ngày 25.5 người dân về thành phố phải khai báo y tế trong 24h

Tùng Giang |

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị, người dân trở về Hà Nội (bất kỳ địa phương nào) từ 10.5 đến 24.5 phải khai báo y tế online xong trong ngày 25.5. Sau ngày 25.5, tất cả người dân về thành phố phải khai báo y tế trong 24h.

Cuộc sống ở khu cách ly: Vào đây mới thấm nỗi vất vả của bộ đội, y bác sĩ

Tường Vân (ghi) |

Chị Đinh Thu Thảo (quận Đống Đa, Hà Nội) nhận được thông tin mình thuộc diện có nguy cơ lây nhiễm COVID 19 cao trong cộng đồng nên đã chủ động khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm và được đưa đi cách ly tập trung ngay trong đêm.