Hà Nội mở thêm 4 điểm xét nghiệm nhanh COVID-19

Minh Hạnh |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề nghị Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thành phố mở thêm 4 địa điểm xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 được thuận lợi, đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động vận chuyển hàng hóa.

Theo đó, 4 địa điểm xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 gồm: Khu vực đường đua F1 Sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), Bến xe Gia Lâm (quận Long Biên), Nhà thi đấu Gia Lâm (huyện Gia Lâm) và Nhà thi đấu Tây Hồ (quận Tây Hồ). Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đề nghị thành phố giao Uỷ ban Nhân dân các quận, huyện nói trên phối hợp với Sở Y tế Hà Nội rà soát, bố trí địa điểm phù hợp để tổ chức xét nghiệm trên địa bàn được giao quản lý.

Giao Công an thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc phối hợp với Sở Y tế và Uỷ ban Nhân dân các quận, huyện tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các vị trí trên.

Theo ông Đào Việt Long - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, từ ngày 5.8.2021, Sở cùng các đơn vị liên quan đã bố trí 2 địa điểm tại Bến xe Nước Ngầm (quận Hoàng Mai) và Bến xe Yên Nghĩa (quận Hà Đông) để Cục Y tế (Bộ Giao thông Vận tải) phối hợp với Sở Y tế Hà Nội tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại Hà Nội đã có giấy nhận diện mã QR Code gắn trên phương tiện “luồng xanh”. Tuy nhiên, hiện đang có một lượng lớn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe ôtô, cùng đội ngũ nhân viên vận chuyển hàng hóa bằng xe mô tô, xe hai bánh có nhu cầu đăng ký xét nghiệm nhanh kháng nguyên.

Liên quan đến việc ùn tắc ngày 9.9.2021, tại chốt kiểm dịch Pháp Vân – Cầu Giẽ, trao đổi với Báo Lao Động, ông Trần Hưng Hà - Cục trưởng Cục Quản lý Đường bộ 1 cho biết, hiện đơn vị đã đề nghị các lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát tăng cường thêm nhân lực, kiểm soát thành nhiều lớp, nhiều cửa để tránh việc ùn tắc. Đồng thời điều tiết lực lượng tăng cường tại các điểm nóng để tránh ùn tắc.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Gói hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng COVID-19: Phường phát tiền cho cả trẻ em

Huân Cao |

Một số người dân phường 2, quận Tân Bình (TPHCM) phản ánh, nhiều người trong độ tuổi lao động thất nghiệp nhưng không nhận được tiền hỗ trợ COVID-19. Trong khi đó, danh sách nhận tiền hỗ trợ của khu phố thì lại có nhiều trẻ vị thành niên, thậm chí có trẻ em mới 5 tuổi.

Chiến lược xét nghiệm COVID-19 diện rộng được thực hiện như thế nào?

THẢO ANH - ĐỨC THIỆN |

Hiện nay, các địa phương, đặc biệt là những khu vực thực hiện giãn cách xã hội đang thần tốc xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng. Đây được xem là biện pháp then chốt để phát hiện sớm, bóc tách F0, cách ly nhanh và phân loại kịp thời. 

Trưa 10.9, Hà Nội ghi nhận 9 ca COVID-19 mới, 2 ca phát hiện tại cộng đồng

Thùy Linh |

Trưa 10.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính từ 6h00 đến 12h00 ngày 10.9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 9 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 2 ca tại cộng đồng, 5 ca tại khu cách ly, 2 ca khu vực phong tỏa.

Bộ Y tế quyết định người tiêm vaccine COVID-19 không cần đo huyết áp

Thùy Linh |

Theo quyết định của Bộ Y tế, việc đo huyết áp chỉ được thực hiện với một số trường hợp nhất định thay vì tất cả người dân trước khi tiêm chủng vaccine COVID-19. 

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Gói hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng COVID-19: Phường phát tiền cho cả trẻ em

Huân Cao |

Một số người dân phường 2, quận Tân Bình (TPHCM) phản ánh, nhiều người trong độ tuổi lao động thất nghiệp nhưng không nhận được tiền hỗ trợ COVID-19. Trong khi đó, danh sách nhận tiền hỗ trợ của khu phố thì lại có nhiều trẻ vị thành niên, thậm chí có trẻ em mới 5 tuổi.

Chiến lược xét nghiệm COVID-19 diện rộng được thực hiện như thế nào?

THẢO ANH - ĐỨC THIỆN |

Hiện nay, các địa phương, đặc biệt là những khu vực thực hiện giãn cách xã hội đang thần tốc xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng. Đây được xem là biện pháp then chốt để phát hiện sớm, bóc tách F0, cách ly nhanh và phân loại kịp thời. 

Trưa 10.9, Hà Nội ghi nhận 9 ca COVID-19 mới, 2 ca phát hiện tại cộng đồng

Thùy Linh |

Trưa 10.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính từ 6h00 đến 12h00 ngày 10.9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 9 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 2 ca tại cộng đồng, 5 ca tại khu cách ly, 2 ca khu vực phong tỏa.

Bộ Y tế quyết định người tiêm vaccine COVID-19 không cần đo huyết áp

Thùy Linh |

Theo quyết định của Bộ Y tế, việc đo huyết áp chỉ được thực hiện với một số trường hợp nhất định thay vì tất cả người dân trước khi tiêm chủng vaccine COVID-19.