Hà Nội: Mở đợt tổng kiểm tra hoạt động cai nghiện ma túy

Q.Hiệu |

Nội dung kiểm tra tập trung vào  Giấy phép hoạt động của cơ sở; cơ sở vật chất phục vụ công tác cai nghiện (khu cắt cơn, giải độc, khu điều trị theo dõi sau cắt cơn)...

Ngày 17.9, Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội thành phố Hà Nội cho biết, trong tháng 10 và tháng 11.2019, Sở Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội sẽ thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện được Bộ LĐTB XH cấp Giấy phép hoạt động, Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Bạch Đằng; Trung tâm Nghiên cứu Điều trị cai nghiện - Bệnh viện Châm cứu Trung ương; Phòng Điều trị nghiện chất - Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai; Các cơ sở điều trị cắt cơn nghiện ma túy chưa được cấp phép, đang hoạt động theo báo cáo của phòng LĐTB XH quận, huyện, thị xã hoặc phản ánh của nhân dân.

Theo đó, sẽ tập trung kiểm tra Giấy phép hoạt động của cơ sở, công tác tổ chức, nhân sự; cơ sở vật chất phục vụ công tác cai nghiện (khu cắt cơn, giải độc, khu điều trị theo dõi sau cắt cơn; Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, khu học tập, vui chơi, giải trí, sinh hoạt tập thể...); Công tác tiếp nhận hồ sơ, quy trình cai nghiện; Phác đồ cắt cơn nghiện ma túy; Chế độ thông tin báo cáo; biểu mẫu sử dụng và công tác cập nhật, thống kê số liệu theo quy định...

Cũng theo Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội, thông qua hoạt động kiểm tra, nhằm tăng cường việc tuân thủ pháp luật trong công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đồng thời, nâng cao việc chấp hành pháp luật về công tác cai nghiện của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và hiệu quả công tác cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn thành phố.

Đề xuất xử lý những cơ sở có phép nhưng thực hiện sai quy định của Nhà nước; Xử lý nghiêm và triệt để những cơ sở không được cấp phép nhưng vẫn lén lút hoạt động cai nghiện ma túy.

Q.Hiệu
TIN LIÊN QUAN

Giang hồ mạng Huấn "Hoa Hồng" bị buộc cai nghiện trong bao lâu?

Trí Minh |

Theo nhận định của luật sư, trường hợp của Huấn "Hoa Hồng" có thể đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại nơi cư trú nhưng vẫn còn nghiện ma túy nên phải đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Trường hợp nào bắt buộc phải đi cai nghiện?

Q.Hiệu |

Đối tượng đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc không có nơi cư trú nhất định phải được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Chồng tự khóa đầu để cai nghiện vì thương vợ không ngửi được mùi thuốc lá

H.N (T/H) |

Thương vợ không ngửi được mùi thuốc, chồng tự khóa đầu để cai nghiện. Cách bày tỏ tình yêu của người đàn ông Thổ Nhĩ Kì này đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Giang hồ mạng Huấn "Hoa Hồng" bị buộc cai nghiện trong bao lâu?

Trí Minh |

Theo nhận định của luật sư, trường hợp của Huấn "Hoa Hồng" có thể đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại nơi cư trú nhưng vẫn còn nghiện ma túy nên phải đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Trường hợp nào bắt buộc phải đi cai nghiện?

Q.Hiệu |

Đối tượng đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc không có nơi cư trú nhất định phải được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Chồng tự khóa đầu để cai nghiện vì thương vợ không ngửi được mùi thuốc lá

H.N (T/H) |

Thương vợ không ngửi được mùi thuốc, chồng tự khóa đầu để cai nghiện. Cách bày tỏ tình yêu của người đàn ông Thổ Nhĩ Kì này đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.