Hà Nội mặc “đồng phục” cho 500 trụ sở xã, phường: Dễ xảy ra tình trạng lãng phí

VÂN TRƯỜNG |

Các chuyên gia cho rằng, việc mặc “đồng phục” cho 500 trụ sở xã, phường ở Hà Nội cũng góp phần tạo nhận diện thương hiệu cho các cơ quan nhà nước nhưng dễ kéo theo lãng phí.

Gần 500 trụ sở  trong diện được duyệt

Ngày 24.9, tại cuộc họp giao ban trực tuyến của thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục cho biết, cơ quan chuyên môn đang tổng hợp ý kiến đóng góp của các quận, huyện vào phương án thiết kế mẫu trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn trên toàn thành phố.

Phương án đã được báo cáo xin ý kiến tại cuộc họp tập thể UBND thành phố cuối năm 2017. Sau đó, Sở Quy hoạch Kiến trúc có công văn xin ý kiến UBND các quận, huyện.

Trong phương án kiến trúc được đưa ra lấy ý kiến, đơn vị tư vấn đề nghị các công trình cần "thống nhất hình ảnh nhận diện; thống nhất về tiêu chuẩn vật liệu hoàn thiện". Cụ thể, trụ sở cần thống nhất về hình khối ngôn ngữ kiến trúc; bố cục công trình; vật liệu xây dựng hoàn thiện và màu sắc.

Theo Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội, trong 483 trụ sở phường, xã, thị trấn của TP nằm trong diện có thể áp dụng mẫu thiết kế mới, có 75 trụ sở cần xây mới, 136 công trình phải cải tạo bổ sung quy mô hoặc xây mới một số hạng mục, 118 công trình đã được xây dựng, chỉ cần cải tạo, sửa chữa.

Nhiều tranh cãi

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội cho biết: “Hiện tại chúng tôi đã phác thảo 4, 5 phương án để trao đổi với các địa phương, lấy ý kiến. Một số địa phương đã có ý kiến phản hồi, góp ý”.

Vị đại diện khẳng định tất cả mới chỉ đang trong quá trình nghiên cứu, khảo sát chứ chưa có quyết định phê duyệt từ phía UBND TP Hà Nội.

 
 Thiết kế bên trong của mô hình mẫu trụ sở phường, xã đang xin ý kiến. Ảnh:HRAP.

Thạc sĩ Nguyễn Phan Anh, chuyên gia truyền thông - marketing cho rằng, việc "mặc đồng phục" có thể đóng góp vào việc nhận diện thương hiệu cho các cơ quan công quyền ở Thủ đô.

"Tuy vậy cũng cần cân nhắc vì trên thế giới, việc này chưa phổ biến và nếu thực hiện rất dễ xảy ra tình trạng lãng phí", chuyên gia Phan Anh nhận định.

Trao đổi với PV, một chủ tịch phường (địa bàn quận Đống Đa) cho biết, thời gian qua tất cả các xã, phường trên địa bàn thành phố đã được cải tạo nâng cấp, về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu của các cán bộ và người dân trên địa bàn.

"Nếu triển khai rất có thể xảy ra tình trạng lãng phí bởi mỗi địa phương, đơn vị lại có đặc thù địa bàn, diện tích khác nhau nên việc làm theo mẫu là điều khó khả thị" - vị cán bộ nêu ý kiến.

TS Phạm Sỹ Liêm - nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng nêu quan điểm: “Hiện nay ở Hà Nội, hầu hết các trụ sở đều còn sử dụng tốt và tuổi thọ công trình còn cao, nếu tính xây đồng phục hoặc đập phá đi xây lại hay cải tạo sửa chữa thì không cần thiết, sẽ là lãng phí rất lớn trong điều kiện khó khăn chung của cả nước".

VÂN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội muốn "mặc đồng phục" cho trụ sở xã, phường

VƯƠNG TRẦN |

Trụ sở chính quyền cấp xã, phường có thể được xây dựng "thống nhất hình ảnh nhận diện; thống nhất về tiêu chuẩn vật liệu hoàn thiện".

Vụ Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa xây trụ sở "khủng': Nhiều dấu hiệu bất thường

LƯU HOÀNG |

Trong khi quỹ đất xây dựng trường học và các công trình phúc lợi khác tại Nha Trang đang “teo tóp” thì Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa được giao một diện tích đất khá lớn (10.805m2 đất quốc phòng) không thu tiền sử dụng đất tại sân bay Nha Trang (cũ) để xây trụ sở “khủng”.

Xây trụ sở ngàn tỉ - không phải việc cấp bách!

LÊ THANH PHONG |

Sau khi Dự án hợp khối các trụ sở, cơ quan hành chính tỉnh Hà Giang với tổng số tiền phải thanh toán hơn 1.000 tỉ đồng được đề xuất, đã có phân tích phản biện từ các bộ. Và mới đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến cụ thể: “UBND tỉnh Hà Giang rà soát để thực hiện việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc hiện nay của các cơ quan hành chính, đáp ứng nhu cầu và điều kiện làm việc”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hà Nội muốn "mặc đồng phục" cho trụ sở xã, phường

VƯƠNG TRẦN |

Trụ sở chính quyền cấp xã, phường có thể được xây dựng "thống nhất hình ảnh nhận diện; thống nhất về tiêu chuẩn vật liệu hoàn thiện".

Vụ Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa xây trụ sở "khủng': Nhiều dấu hiệu bất thường

LƯU HOÀNG |

Trong khi quỹ đất xây dựng trường học và các công trình phúc lợi khác tại Nha Trang đang “teo tóp” thì Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa được giao một diện tích đất khá lớn (10.805m2 đất quốc phòng) không thu tiền sử dụng đất tại sân bay Nha Trang (cũ) để xây trụ sở “khủng”.

Xây trụ sở ngàn tỉ - không phải việc cấp bách!

LÊ THANH PHONG |

Sau khi Dự án hợp khối các trụ sở, cơ quan hành chính tỉnh Hà Giang với tổng số tiền phải thanh toán hơn 1.000 tỉ đồng được đề xuất, đã có phân tích phản biện từ các bộ. Và mới đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến cụ thể: “UBND tỉnh Hà Giang rà soát để thực hiện việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc hiện nay của các cơ quan hành chính, đáp ứng nhu cầu và điều kiện làm việc”.