Hà Nội: Loạt siêu thị lớn mở cửa mùng 2 Tết, hàng hóa đầy ắp

Vương Trần |

Từ mùng 2 Tết Quý Mão (ngày 23.1), nhiều siêu thị, chuỗi cửa hàng trên địa bàn Hà Nội đã mở cửa, hoạt động trở lại phục vụ người dân. Các quầy hàng về rau xanh, thực phẩm có nhiều người qua lại.

11h30 ngày 2 Tết nguyên đán Quý Mão (tức 23.1.2023), chị Trần Thị Thuỳ ghé qua Trung tâm thương mại BigC Thăng Long (Hà Nội) để mua sắm một số loại thực phẩm chuẩn bị cho bữa cơm, đón khách ngày Tết vào chiều nay.

 
Siêu thị BigC Thăng Long mở cửa từ mùng 2 Tết nguyên đán Quý Mão. Ảnh: T.Vương 

Siêu thị không đông như mọi ngày, bãi đỗ xe máy có hàng chục dãy nhưng mỗi dãy chỉ có vài chiếc xe. Chị Thuỳ thong thả bước vào quầy hàng thực phẩm lựa chọn một vài bó rau xanh, thịt lợn ba chỉ, thịt bò và một số loại gia vị khác. Quầy thu ngân khá thoáng, mọi người không mất nhiều thời gian chờ đợi.

 
Quầy rau xanh là quầy có nhiều khách tại siêu thị trong ngày mùng 2 Tết. Ảnh: T.Vương

"Tủ lạnh nhà tôi nhỏ nên không trữ được quá nhiều đồ. Thực phẩm thì tôi cũng sắm hết rồi, nhà có khách nên chỉ cần mua thêm một chút rau xanh là đủ cho bữa cơm chiều" - chị Thuỳ nói.

Chị Thuỳ chỉ là một trong nhiều người đến mua sắm tại siêu thị BigC vào ngày mùng 2 Tết Quý Mão. Siêu thị mở cửa, nhiều người dân có thêm nhiều sự lựa chọn về thực phẩm tươi, rau xanh mà không cần tích trữ quá nhiều đồ đông lạnh.

Một số người dân ghé siêu thị mua sắm trong ngày mùng 2 Tết. Ảnh: T.Vương
Các loại rau xanh trong siêu thị. Ảnh: T.Vương

Theo ghi nhận của PV Lao Động, trong ngày mùng 2 Tết nguyên đán, nhiều chuỗi cửa hàng, siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội đã bắt đầu mở cửa trở lại. Phía bên ngoài siêu thị BigC Thăng Long, nhiều nhân viên siêu thị cũng đã cung cấp thêm các xe đẩy, xe chở hàng phục vụ người dân.

Nhân viên xếp các xe đẩy ra phía bên ngoài siêu thị phục vụ người dân. Ảnh: T.Vương
Nhân viên xếp các xe đẩy ra phía bên ngoài siêu thị phục vụ người dân. Ảnh: T.Vương

Tuy nhiên, lượng khách hàng trực tiếp qua siêu thị cũng như các cửa hàng chưa cao. Nhiều người dân chủ yếu tập trung mua sắm tại các quầy hàng rau xanh, thực phẩm tươi...

Một số thực phẩm được chế biến sẵn cũng được nhiều khách hàng lựa chọn. Quầy bánh mỳ, bánh rán cũng có nhiều vị khách ghé qua.

 
 
Người dân mua sắm tại siêu thị ngày mùng 2 Tết tuy nhiên lượng khách không đông đúc như mọi ngày. Ảnh: T.Vương

Nhiều siêu thị cũng đã có thông báo mở cửa từ mùng 2 Tết nguyên đán Quý Mão. Hệ thống siêu thị BigC, GO!, Tops Market của Central Retail cho biết, chỉ tạm ngừng phục vụ từ trưa 30 tết đến hết ngày mùng 1 tết (22.1).

Từ ngày 23.1 (mùng 2 tết), mở cửa phục vụ từ 10 - 22 giờ. Ngày 24.1 (mùng 3 tết) sẽ mở bán theo lịch ngày thường, từ 8 - 22 giờ.

Một số quầy hàng vắng vẻ người mua. Ảnh: T.Vương
Một số quầy hàng vắng vẻ người mua. Ảnh: T.Vương

AEON Việt Nam cho biết, hệ thống này sẽ không nghỉ tết mà mở bán xuyên tết để phục vụ nhu cầu mua sắm và vui chơi giải trí của người dân. Từ 23.1 (mùng 2 tết), AEON hoạt động theo khung giờ như ngày thường.

Tương tự, hệ thống Saigon Co.op cũng tạm dừng phục vụ trong ngày mùng 1 Tết, nhưng từ ngày mùng 2 Tết đến ngày mùng 5 Tết sẽ mở cửa phục vụ khách mua sắm vào buổi sáng, chiều đóng cửa. Từ ngày 27.1 (mùng 6 tết), hệ thống siêu thị này hoạt động bình thường.

Không chỉ các siêu thị lớn, nhiều chuỗi cửa hàng cũng đã mở cửa trở lại. Trên đường Trần Duy Hưng, nhiều cửa hàng  trái cây tươi đã mở cửa trở lại. Các giỏ quà, đồ trang trí, đồ hộp... được bày bán.

Một số chuỗi các cửa hàng trên đường Trần Duy Hưng đã mở cửa vào ngày mùng 2 Tết. Ảnh: T.Vương
Một số chuỗi các cửa hàng trên đường Trần Duy Hưng đã mở cửa vào ngày mùng 2 Tết. Ảnh: T.Vương
Một số chuỗi các cửa hàng trên đường Trần Duy Hưng đã mở cửa vào ngày mùng 2 Tết. Ảnh: T.Vương

Theo dự báo của Bộ Tài chính, giá cả hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trong ngày mùng 2 Tết có thể không có sự biến động bất thường.

Nguyên nhân là do nhu cầu mua sắm ngày đầu năm ít hơn. Người dân đa phần đã mua sắm, dự trữ đầy đủ trước Tết. Đối với một số mặt hàng thực phẩm tươi sống như: cá, thịt bò, rau xanh... có thể tăng nhẹ.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Đầy ắp hàng hóa, siêu thị Hà Nội nhộn nhịp khách ngày cận Tết

Thu Giang |

Không khí mua sắm tại trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ trên địa bàn TP. Hà Nội đang diễn ra sôi động, đầy ắp hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Siêu thị nào mở cửa xuyên Tết Nguyên đán 2023?

Anh Tuấn |

Thời điểm này, các siêu thị đều chủ động tăng giờ hoạt động để đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Trong đó, có một số siêu thị sẽ mở cửa xuyên Tết.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Vụ chuyến bay giải cứu: Bắt tạm giam thêm một giám đốc

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến "chuyến bay giải cứu", Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm một bị can để làm rõ hành vi "đưa hối lộ".

Người thừa kế của bà Hứa Thị Phấn sẽ thực hiện nghĩa vụ thi hành án

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 21.3, Cục Thi hành án Dân sự TPHCM cho biết, cơ quan này vừa có thông báo về việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án của bà Hứa Thị Phấn (cựu cố vấn cấp cao HĐQT Ngân hàng Đại Tín - TrustBank) cho người thừa kế của bà.

Rà soát lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại và xác định đầy đủ trong lộ trình thực hiện đối với tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu như Việt Nam đã cam kết.

Chưa tìm được nguyên vật liệu cách âm “không cháy và khó cháy" cho karaoke

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chiều 23.3, trả lời về việc hơn 400 cơ sở karaoke, vũ trường tại Quảng Ninh tiếp tục bị dừng hoạt động, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây là tình trạng chung của cả nước và vẫn phải đợi các bộ, ngành liên quan vào cuộc tháo gỡ.

Đầy ắp hàng hóa, siêu thị Hà Nội nhộn nhịp khách ngày cận Tết

Thu Giang |

Không khí mua sắm tại trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ trên địa bàn TP. Hà Nội đang diễn ra sôi động, đầy ắp hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Siêu thị nào mở cửa xuyên Tết Nguyên đán 2023?

Anh Tuấn |

Thời điểm này, các siêu thị đều chủ động tăng giờ hoạt động để đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Trong đó, có một số siêu thị sẽ mở cửa xuyên Tết.