Hà Nội lên phương án dự phòng phương tiện và lái xe chống dịch

Minh Hạnh |

Nhằm kịp thời xây dựng các kịch bản trong trường hợp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải của thành phố đăng ký dự phòng phương tiện, lái xe tham gia phòng, chống dịch.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải của thành phố đăng ký dự phòng phương tiện, lái xe tham gia phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp, khó lường.

Theo đó, với vận tải hàng hóa, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị các đơn vị vận tải chuẩn bị dự phòng lái xe và phương tiện để phục vụ vận chuyển lương thực, thực phẩm, hàng hóa, vật tư thiết bị y tế… về các điểm tập kết trên địa bàn thành phố khi có yêu cầu.

Đối với xe vận chuyển hành khách (từ 10 – 16 chỗ), các đơn vị có phương án tạm thời dỡ bỏ ghế để vận chuyển người bệnh (khi số lượng F0 tăng nhanh) do số lượng xe cứu thương không đáp ứng đủ nhu cầu vận chuyển người bệnh.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: 3.543 phương tiện được yêu cầu không ra khỏi thành phố

Nguyễn Hà |

Hà Nội đã yêu cầu 3.031 phương tiện quay đầu không vào thành phố; yêu cầu 3.543 phương tiện không ra khỏi thành phố.

Hà Nội: Không cho lái xe chưa xét nghiệm COVID-19 điều khiển phương tiện

Nguyễn Hà |

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu không bố trí những người chưa thực hiện xét nghiệm COVID-19, chưa khai báo y tế hoặc những người có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 nhưng đã hết hiệu cầm lái xe, điều khiển phương tiện.

Cần Thơ tiếp tục giãn cách đến ngày 16.8, cấm phương tiện vào thành phố

TRẦN LƯU |

Cần Thơ sẽ cấm các phương tiện giao thông từ địa phương khác đi vào thành phố; ngoại trừ các trường hợp: Đưa người đến các cơ sở khám chữa bệnh để cấp cứu; người đi thực hiện công vụ; tham gia công tác phòng chống dịch…

Yêu cầu đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Minh Quân |

Hàng hóa nguy hiểm là các mặt hàng có chứa các chất độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, gây ô nhiễm môi trường và đặc biệt gây nguy hiểm cho giao thông trong quá trình vận chuyển.

Hà Nội giãn cách: Xe tải, ống cống thành chốt chặn kiểm soát phương tiện

PHẠM ĐÔNG |

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, ở nhiều nơi trên bàn Hà Nội đã triển khai thêm nhiều các điểm chốt chặn cứng để hạn chế người và phương tiện qua lại.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Hà Nội: 3.543 phương tiện được yêu cầu không ra khỏi thành phố

Nguyễn Hà |

Hà Nội đã yêu cầu 3.031 phương tiện quay đầu không vào thành phố; yêu cầu 3.543 phương tiện không ra khỏi thành phố.

Hà Nội: Không cho lái xe chưa xét nghiệm COVID-19 điều khiển phương tiện

Nguyễn Hà |

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu không bố trí những người chưa thực hiện xét nghiệm COVID-19, chưa khai báo y tế hoặc những người có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 nhưng đã hết hiệu cầm lái xe, điều khiển phương tiện.

Cần Thơ tiếp tục giãn cách đến ngày 16.8, cấm phương tiện vào thành phố

TRẦN LƯU |

Cần Thơ sẽ cấm các phương tiện giao thông từ địa phương khác đi vào thành phố; ngoại trừ các trường hợp: Đưa người đến các cơ sở khám chữa bệnh để cấp cứu; người đi thực hiện công vụ; tham gia công tác phòng chống dịch…

Yêu cầu đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Minh Quân |

Hàng hóa nguy hiểm là các mặt hàng có chứa các chất độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, gây ô nhiễm môi trường và đặc biệt gây nguy hiểm cho giao thông trong quá trình vận chuyển.

Hà Nội giãn cách: Xe tải, ống cống thành chốt chặn kiểm soát phương tiện

PHẠM ĐÔNG |

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, ở nhiều nơi trên bàn Hà Nội đã triển khai thêm nhiều các điểm chốt chặn cứng để hạn chế người và phương tiện qua lại.