Hà Nội: Lấy trường học làm nơi cách ly do có 1 học sinh mắc COVID-19

Phạm Đông |

Sau khi có 1 ca là học sinh mắc COVID-19, quận Nam Từ Liêm đã lấy trường Tiểu học Xuân Phương làm khu cách ly tại chỗ. Lực lượng chức năng cũng rà soát 80 trường hợp F1 là học sinh, giáo viên và phụ huynh của trường. Tất cả 80 trường hợp này đã được cách ly tập trung.

Bản tin 6h ngày 31.1 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 14 ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng tại 5 địa phương, trong đó Hà Nội có 5 ca. 5 ca bệnh này có địa chỉ thường trú tại quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, có tiền sử tiếp xúc với BN1694 (công nhân tại nhà máy Z153 - Cục kỹ thuật, Bộ Quốc Phòng).

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Trường Sinh – Chủ tịch UBND phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm) thông tin, quận Nam Từ Liêm vừa kết thúc cuộc họp khẩn lúc 0h cùng ngày. Cuộc họp có sự tham gia của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, đại diện Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội, cùng các đơn vị liên quan.

Tất cả các ca bệnh mới đều là người cùng nhà với bệnh nhân N.Q.M (địa chỉ tại số 479 đường Phúc Diễn, tổ 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm).

Ông Sinh cho biết, quận đã rà soát 80 trường hợp F1 là học sinh, giáo viên và phụ huynh Trường Tiểu học Xuân Phương liên quan đến ca bệnh là học sinh lớp 3 của trường (cháu N.Đ.N.K - học sinh lớp 3E) và là con của bệnh nhân N.Q.M. 80 trường hợp này đã được cách ly tập trung.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh Trường Tiểu học Xuân Phương và Trường Mầm non Cầu Diễn- nơi 2 con bệnh nhân đang học, UBND quận Nam Từ Liêm đã quyết định cho học sinh nghỉ học, kiểm soát dịch tễ tại nhà.

Theo ông Sinh, ngay trong đêm, được sự chỉ đạo của thành phố, quận Nam Từ Liêm đã tổ chức, lấy trường Tiểu học Xuân Phương làm khu cách ly tại chỗ. Cách ly tất cả những em học sinh theo học lớp 3E trường Tiểu học Xuân Phương và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, điều tra dịch tễ xuyên đêm.

“Theo chỉ đạo của thành phố thì sẽ sớm có kết quả ngay để truy xét các F khác”, ông Sinh cho biết.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Công bố 14 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 5 ca ở Nam Từ Liêm- Hà Nội

Thùy Linh |

6h sáng 31.1, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố 14 ca mắc mới do lây nhiễm cộng đồng. Trong đó, riêng thành phố Hà Nội ghi nhận 5 ca bệnh, có địa chỉ thường trú tại quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội đề xuất cho học sinh nghỉ Tết sớm để phòng dịch COVID-19

Phạm Đông |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu sở GD&ĐT khẩn trương xem xét đề xuất cho học sinh nghỉ Tết sớm để phòng dịch COVID-19 để UBND TP quyết định sớm.

Hà Nội: Phong tỏa nhà máy có 2 ca mắc COVID-19, kiểm soát dân cư xung quanh

Phạm Đông |

Lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ nhà máy Z153 - nơi có 2 bệnh nhân mắc COVID-19. Nhà máy có 400 công nhân, đã đưa 57 người đi cách ly còn lại hơn 300 người đã lấy mẫu toàn bộ và gửi về CDC Hà Nội để xét nghiệm.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Công bố 14 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 5 ca ở Nam Từ Liêm- Hà Nội

Thùy Linh |

6h sáng 31.1, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố 14 ca mắc mới do lây nhiễm cộng đồng. Trong đó, riêng thành phố Hà Nội ghi nhận 5 ca bệnh, có địa chỉ thường trú tại quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội đề xuất cho học sinh nghỉ Tết sớm để phòng dịch COVID-19

Phạm Đông |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu sở GD&ĐT khẩn trương xem xét đề xuất cho học sinh nghỉ Tết sớm để phòng dịch COVID-19 để UBND TP quyết định sớm.

Hà Nội: Phong tỏa nhà máy có 2 ca mắc COVID-19, kiểm soát dân cư xung quanh

Phạm Đông |

Lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ nhà máy Z153 - nơi có 2 bệnh nhân mắc COVID-19. Nhà máy có 400 công nhân, đã đưa 57 người đi cách ly còn lại hơn 300 người đã lấy mẫu toàn bộ và gửi về CDC Hà Nội để xét nghiệm.