Hà Nội lập vách ngăn theo mô hình bệnh viện dã chiến tiêm vaccine COVID-19

Phạm Đông |

Để thực hiện việc tiêm vaccine phòng COVID-19 an toàn cho người dân, quận Đống Đa (Hà Nội) xây dựng theo mô hình của "bệnh viện dã chiến", lập các vách ngăn riêng biệt, đảm bảo giãn cách.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, trong những ngày qua, các địa phương đã đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mở rộng trong toàn dân. Tại quận Đống Đa, từ sáng 2.8, quận này đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine cho người dân tại 10 điểm tiêm trên địa bàn quận. Thời gian triển khai từ ngày 2 đến ngày 5.8.

Ghi nhận chiều cùng ngày tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (phường Cát Linh), điểm tiêm đều bố trí lực lượng đón tiếp công dân đến tiêm; đảm bảo người đến tiêm được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế và có ghế ngồi chờ đảm bảo giãn cách theo các quy định về phòng chống dịch.

Người dân đã đến theo đúng giờ thông báo, đảm bảo xếp hàng giãn cách theo quy định.
Người dân đã đến theo đúng giờ thông báo, đảm bảo xếp hàng giãn cách theo quy định.
Người dân đã đến theo đúng giờ thông báo, đảm bảo xếp hàng giãn cách theo quy định.
Nhân viên y tế phát loa thông báo, nhắc nhở người dân thực hiện giãn cách.
Nhân viên y tế phát loa thông báo, nhắc nhở người dân thực hiện giãn cách.

Tại đây, lực lượng chức năng đã dựng những tấm vách ngăn được thiết lập tạo thành các ô vuông riêng biệt, từ chỗ khám sàng lọc tới chỗ tiêm đều có khoảng cách để đảm bảo giãn cách.

Đây là điểm tiêm ghi nhận đầu tiên được xây dựng theo mô hình của "bệnh viện dã chiến" để phục vụ tiêm vaccine cho người dân trong thời điểm dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp trên địa bàn TP Hà Nội cũng như cả nước.

Những tấm vách ngăn trong Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức để đảm bảo giãn cách cũng như không tiếp xúc quá đông.
Những tấm vách ngăn trong Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức để đảm bảo giãn cách cũng như không tiếp xúc quá đông.
Những tấm vách ngăn trong Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức để đảm bảo giãn cách cũng như không tiếp xúc quá đông.
Những tấm vách ngăn trong Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức để đảm bảo giãn cách cũng như không tiếp xúc quá đông.
Người dân được kiểm tra sức khoẻ, khám sàng lọc trước tiêm.
Người dân được kiểm tra sức khoẻ, khám sàng lọc trước tiêm.

Tại điểm tiêm trường Tiểu học Thịnh Hào thuộc phường Ô Chợ Dừa, hàng chục người dân cũng đến từ sớm để làm thủ tục trước khi tiêm là kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế và ngồi chờ đảm bảo giãn cách theo các quy định về phòng chống dịch

Ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, tại Kế hoạch của UBND TP về triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 tại TP Hà Nội, có 13 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine. Thứ tự ưu tiên tiêm theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 21 ngày 26.2.2021, đồng thời mở rộng sang các đối tượng khác và đảm bảo công bằng, minh bạch trong tiếp cận vaccine.

Dự kiến trong 4 ngày, quận Đống Đa sẽ tổ chức tiêm khoảng 25.680 mũi.
Dự kiến trong 4 ngày, quận Đống Đa sẽ tổ chức tiêm khoảng 25.680 mũi.
Dự kiến trong 4 ngày, quận Đống Đa sẽ tổ chức tiêm khoảng 25.680 mũi.
Dự kiến trong 4 ngày, quận Đống Đa sẽ tổ chức tiêm khoảng 25.680 mũi.
Người dân có giấy xác nhận sau khi tiêm vaccine.
Người dân có giấy xác nhận sau khi tiêm vaccine.
Người dân có giấy xác nhận sau khi tiêm vaccine. Ảnh: Lê Trung

Theo ông Tuấn, hiện nay, Hà Nội đang đồng loạt triển khai chiến dịch này nhưng số lượng vaccine được phân bổ còn ít, nên Thành phố đang tổ chức tiêm tại các điểm ở trạm y tế xã, phường. Khi số lượng vaccine về nhiều hơn, Hà Nội sẽ triển khai thêm các điểm tiêm chủng ở bệnh viện, dự kiến trong những tuần tới đây. Để đảm bảo an toàn, người có bệnh nền và người cao tuổi sẽ được tổ chức tiêm tại bệnh viện.

Tại huyện Đông Anh, tính đến ngày 2.8, trên địa bàn huyện Đông Anh đã tổ chức được 7 đợt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân và công nhân đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Tổng số liều vaccine được phân bổ đợt 6, 7 là 28.630 liều. Trong đó, đã tiêm được 28.330 liều, như vậy lũy tích trong 7 đợt tiêm, toàn huyện đã tiêm được 48.663 liều. Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám kiến nghị Thành phố ưu tiên 30.000 - 50.000 liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho công nhân tại Khu công nghiệp Thăng Long. Đây là khu vực có nguy cơ rất cao nếu lây nhiễm dịch bệnh sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế - xã hội.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Nơi nào tiêm vaccine COVID-19 chậm, vaccine sẽ bị điều chuyển cho nơi khác

Thùy Linh |

Cả nước đã triển khai tiêm được hơn 6,2/10,7 triệu liều vaccine COVID-19 phân bổ trong 13 đợt, chiếm tỉ lệ 58%. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế vẫn còn một số địa phương, đơn vị chậm trễ trong việc triển khai tiêm vaccine COVID-19.

Hải Dương tập trung tiêm vaccine COVID-19 tại doanh nghiệp đông lao động

Đặng Luân |

Tỉnh uỷ Hải Dương chỉ đạo tập trung tiêm vaccine COVID-19 cho lực lượng lao động trong các nhà máy, xí nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có đông công nhân....

Cập nhật số lượng người được tiêm vaccine phòng COVID-19 ở các quận Hà Nội

Phạm Đông |

Sau khi nhận được phân bổ vaccine theo quy định, trong những ngày qua, thành phố Hà Nội đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 diện rộng trên toàn thành phố cho người dân. Mỗi dây chuyền tiêm chủng đều đạt từ 80-100 người trên một ngày.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Nơi nào tiêm vaccine COVID-19 chậm, vaccine sẽ bị điều chuyển cho nơi khác

Thùy Linh |

Cả nước đã triển khai tiêm được hơn 6,2/10,7 triệu liều vaccine COVID-19 phân bổ trong 13 đợt, chiếm tỉ lệ 58%. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế vẫn còn một số địa phương, đơn vị chậm trễ trong việc triển khai tiêm vaccine COVID-19.

Hải Dương tập trung tiêm vaccine COVID-19 tại doanh nghiệp đông lao động

Đặng Luân |

Tỉnh uỷ Hải Dương chỉ đạo tập trung tiêm vaccine COVID-19 cho lực lượng lao động trong các nhà máy, xí nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có đông công nhân....

Cập nhật số lượng người được tiêm vaccine phòng COVID-19 ở các quận Hà Nội

Phạm Đông |

Sau khi nhận được phân bổ vaccine theo quy định, trong những ngày qua, thành phố Hà Nội đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 diện rộng trên toàn thành phố cho người dân. Mỗi dây chuyền tiêm chủng đều đạt từ 80-100 người trên một ngày.