Hà Nội lập thêm 6 tổ công tác đặc biệt, tăng cường xử lý vi phạm giãn cách

Tùng Giang |

Từ ngày 29.8, Công an thành phố Hà Nội sẽ triển khai thành lập thêm 6 Tổ tuần tra kiểm soát cơ động mạnh (nâng tổng số lên 12 tổ) để tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý người và phương tiện tham gia giao thông.

Ngày 29.8, Công an thành phố Hà Nội cho biết, để tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý người và phương tiện tham gia giao thông chấp hành nghiêm Chỉ thị số 17, Công điện số 19 của UBND thành phố Hà Nội, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự Quốc khánh 2.9, từ 8h00 ngày 29.8, Công an thành phố Hà Nội triển khai thành lập thêm 6 Tổ tuần tra kiểm soát cơ động mạnh nâng tổng số lên 12 tổ .

Theo đó, 6 Tổ tuần tra kiểm soát cơ động mạnh này được thành lập trên cơ sở “chuyển trạng thái công tác” từ 6 Tổ 141 để thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 502/KH-CAHN-PV01 của Công an thành phố về “Tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm các quy định về giãn cách xã hội; các vi phạm về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các vi phạm pháp luật khác”.

Từ ngày hôm nay (29.8), để tăng cường kiểm tra xử lý người và phương tiện tham gia giao thông chấp hành nghiêm Chỉ thị 17 của UBND Thành phố, 12 tổ công tác sẽ hoạt động quyết liệt trên các tuyến đường, phố trọng điểm của Thành phố.

Song song với hoạt động của 12 tổ tuần tra kiểm soát đặc biệt, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Trưởng Công an các quận, huyện, thị xã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp rà soát siết chặt các chốt kiểm soát tại các tổ dân phố, khu dân cư, các thôn xóm, các khu trung cư, khu đô thị,... các chốt cửa ngõ ra vào Thủ đô, kể cả đối với các xe luồng xanh cũng phải được kiểm tra chặt chẽ nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm dịp 2.9

Tùng Giang |

Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các lực lượng chủ động công tác phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn, xử lý những tình huống phát sinh, không để xảy ra đột biến, bất ngờ, đặc biệt là bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm trong dịp lễ Quốc khánh 2.9.

Xét nghiệm 8.000 mẫu, bóc tách F0 ở ổ dịch tại phường Giáp Bát- Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Lực lượng chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang tiến hành lấy 8.000 mẫu xét nghiệm thuộc toàn bộ phường Giáp Bát để phục vụ việc truy vết F0 trên địa bàn. Mọi hoạt động ra vào các khu cách ly y tế được kiểm soát nghiêm ngặt.

Phát hiện xe ôtô chở 6 cô gái dùng giấy đi đường giả để qua Hà Nội

Tùng Giang |

Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 số 23 (cửa ngõ Hà Nội) phát hiện ôtô chở 6 cô gái cùng sử dụng giấy đi đường giả.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Nội yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm dịp 2.9

Tùng Giang |

Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các lực lượng chủ động công tác phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn, xử lý những tình huống phát sinh, không để xảy ra đột biến, bất ngờ, đặc biệt là bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm trong dịp lễ Quốc khánh 2.9.

Xét nghiệm 8.000 mẫu, bóc tách F0 ở ổ dịch tại phường Giáp Bát- Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Lực lượng chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang tiến hành lấy 8.000 mẫu xét nghiệm thuộc toàn bộ phường Giáp Bát để phục vụ việc truy vết F0 trên địa bàn. Mọi hoạt động ra vào các khu cách ly y tế được kiểm soát nghiêm ngặt.

Phát hiện xe ôtô chở 6 cô gái dùng giấy đi đường giả để qua Hà Nội

Tùng Giang |

Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 số 23 (cửa ngõ Hà Nội) phát hiện ôtô chở 6 cô gái cùng sử dụng giấy đi đường giả.