Hà Nội lập điểm đỗ xe cho tài xế buộc phải cách ly

Minh Hạnh |

Đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết dự kiến sẽ bố trí thêm 30 chốt kiểm soát của thành phố và 26 chốt quận huyện, đồng thời lập các điểm đỗ xe cho tài xế có các triệu chứng bị nhiễm dịch, buộc phải cách ly theo quy định...

Ngày 24.7, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có văn bản đề nghị lập các điểm đỗ xe cho các tài xế có các triệu chứng bị nhiễm COVID-19 buộc phải cách ly theo quy định.

Theo ông Đào Việt Long - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, hiện thành phố Hà Nội đã lập 22 chốt trực tại vị trí cửa ngõ ra, vào Thủ đô, dự kiến sẽ bố trí thêm 30 chốt của thành phố và 26 chốt quận huyện. Những chốt này nằm trên địa bàn các quận, huyện, thị xã để kiểm tra, kiểm soát 100% người và phương tiện ra vào thành phố để ứng phó với tình huống khi phát sinh các trường hợp có thể xảy ra như: Cách ly tập trung lái xe từ các vùng dịch theo yêu cầu của cơ quan y tế.

Để không bị động và kịp thời ứng phó với tình huống có thể xảy ra khi phát hiện tài xế nhiễm COVID-19, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã rà soát, bố trí dự phòng các địa điểm tập kết phương tiện vận chuyển hàng hoá tại các khu vực có bố trí chốt trực.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất lập các điểm đỗ xe phải nằm trên các trục đường chính đóng chốt trực, có kết nối với làn đường “luồng xanh" quốc gia và “luồng xanh" của các địa phương để kịp thời giải tỏa phương tiện khi cần.

Việc đi lại của các phương tiện qua các chốt có lưu lượng phương tiện giao thông lớn như: Chốt số 1 tại Cầu Giẽ; chốt số 2 tại Pháp Vân - Cầu Giẽ; chốt số 11 trên Quốc lộ 18; chốt số 16, 17 huyện Ba Vì; chốt số 18 tại Thị xã Sơn Tây; chốt số 21 tại huyện Mê Linh... đã được vận hành chủ động hơn.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Gặp khó vì dịch, tài xế công nghệ đề nghị hoãn tăng thuế thu nhập cá nhân

Phan Phan |

Đối mặt với nhiều nguy hiểm khi làm việc trong bối cảnh dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, các tài xế công nghệ lại thêm "đau đầu" vì chi phí làm việc tăng và thuế TNCN dự kiến sẽ tăng từ ngày 1.8. Để gỡ khó, các tài xế đều lên tiếng kiến nghị dừng hoặc hoãn tăng thuế TNCN tính trên doanh thu ít nhất đến hết năm 2021.

Khởi tố tài xế húc cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra giấy tờ y tế

Quang Việt |

Trong lúc tổ công tác phòng chống dịch yêu cầu kiểm tra giấy tờ của tài xế Lưu Văn Chiến (37 tuổi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) thì người này đã tăng ga, húc cán bộ cảnh sát giao thông một đoạn đường đến 7m.

Kinh nghiệm giúp tài xế không phát sinh chi phí khi bảo dưỡng xe

Trang Thiều (T/H) |

Bảo dưỡng xe là công việc cần thực hiện theo hướng dẫn của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô nhằm duy trì trạng thái vận hành bình thường của ôtô.

Tình nguyện góp xe cứu thương, làm tài xế cùng tuyến đầu chống dịch

PHẠM DUY |

Gác lại công việc dịch vụ vận chuyển người bệnh, anh Công góp xe cứu thương và làm “người vận chuyển” cùng CDC Bình Thuận đi chống dịch. Dù phải đối mặt với nhiều nguy cơ nhiễm bệnh nhưng khi đã quyết tâm chung tay cùng ngành y tế đẩy lùi dịch bệnh thì anh luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và cũng bởi đó là mệnh lệnh từ trái tim.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Gặp khó vì dịch, tài xế công nghệ đề nghị hoãn tăng thuế thu nhập cá nhân

Phan Phan |

Đối mặt với nhiều nguy hiểm khi làm việc trong bối cảnh dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, các tài xế công nghệ lại thêm "đau đầu" vì chi phí làm việc tăng và thuế TNCN dự kiến sẽ tăng từ ngày 1.8. Để gỡ khó, các tài xế đều lên tiếng kiến nghị dừng hoặc hoãn tăng thuế TNCN tính trên doanh thu ít nhất đến hết năm 2021.

Khởi tố tài xế húc cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra giấy tờ y tế

Quang Việt |

Trong lúc tổ công tác phòng chống dịch yêu cầu kiểm tra giấy tờ của tài xế Lưu Văn Chiến (37 tuổi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) thì người này đã tăng ga, húc cán bộ cảnh sát giao thông một đoạn đường đến 7m.

Kinh nghiệm giúp tài xế không phát sinh chi phí khi bảo dưỡng xe

Trang Thiều (T/H) |

Bảo dưỡng xe là công việc cần thực hiện theo hướng dẫn của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô nhằm duy trì trạng thái vận hành bình thường của ôtô.

Tình nguyện góp xe cứu thương, làm tài xế cùng tuyến đầu chống dịch

PHẠM DUY |

Gác lại công việc dịch vụ vận chuyển người bệnh, anh Công góp xe cứu thương và làm “người vận chuyển” cùng CDC Bình Thuận đi chống dịch. Dù phải đối mặt với nhiều nguy cơ nhiễm bệnh nhưng khi đã quyết tâm chung tay cùng ngành y tế đẩy lùi dịch bệnh thì anh luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và cũng bởi đó là mệnh lệnh từ trái tim.