Hà Nội lập 3.000 chốt phòng dịch COVID-19 là tin sai sự thật

Hà Phương |

Theo Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội, thông tin thành phố lập 3.000 chốt kiểm dịch COVID-19 từ ngày 27.7 là tin sai sự thật.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin: "Sáng mai, Hà Nội có khoảng 3.000 chốt, mỗi phường có khoảng 10 chốt kiểm dịch COVID-19..." khiến nhiều người hoang mang lo lắng.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết: "Thông tin trên mạng xã hội Facebook về nội dung trên là hoàn toàn sai sự thật. Đây là những thông tin sai sự thật, bịa đặt, không có cơ sở, thiếu chính xác và gây hoang mang dư luận".

Cũng theo Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội, hiện tại thành phố có 22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn, đường ngang, ngõ tắt, đường nhánh, bến thủy nội địa, các bến tàu, bến xe liên tỉnh vào thành phố và tại cụm cảng hàng không miền Bắc.

Ngoài ra, mỗi phường trên địa bàn thành phố có những tổ công tác thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy định phòng, chống dịch trên địa bàn Hà Nội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Theo Đại tá Trần Ngọc Dương, Công an TP.Hà Nội đã đề nghị lực lượng an ninh mạng và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông vào cuộc, truy tìm tài khoản đăng thông tin sai sự thật, để nhanh chóng xử lý, không làm người dân hoang mang, lo lắng.

Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông khuyến cáo người dân không đăng tải, bình luận, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin giả mạo, sai sự thật nói chung, đặc biệt là các thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đối với những trường hợp vi phạm, cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Hoa khôi "nhờ vả" tiêm vaccine COVID-19 đã đăng tin sai sự thật

Thùy Linh |

Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế Nguyễn Văn Nhiên vừa ký chuyển hồ sơ vụ việc hoa khôi tiêm vaccine COVID-19 không cần đăng ký đến thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, xử lý.

Bluezone thông báo "Hà Nội ghi nhận 276 ca COVID-19" là tin sai sự thật

Hà Phương |

Sáng 8.7, ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội khẳng định: "Thông tin chính xác là tính cộng dồn từ ngày 27.4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 276 ca mắc COVID-19 trên địa bàn. Một thông báo liên quan trên ứng dụng Bluezone là tin sai sự thật".

Hà Nội: “Mạnh tay” xử lý nghiêm thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

Linh Phạm |

Từ đầu năm 2021 đến nay, cuộc chiến chống lại dịch COVID-19 ngày một diễn biến phức tạp, khó lường. Trên “mặt trận” mạng xã hội, chúng ta lại phải đối diện với hàng loạt thông tin sai sự thật. Trước thực tế đó, TP. Hà Nội đã và đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Hoa khôi "nhờ vả" tiêm vaccine COVID-19 đã đăng tin sai sự thật

Thùy Linh |

Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế Nguyễn Văn Nhiên vừa ký chuyển hồ sơ vụ việc hoa khôi tiêm vaccine COVID-19 không cần đăng ký đến thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, xử lý.

Bluezone thông báo "Hà Nội ghi nhận 276 ca COVID-19" là tin sai sự thật

Hà Phương |

Sáng 8.7, ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội khẳng định: "Thông tin chính xác là tính cộng dồn từ ngày 27.4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 276 ca mắc COVID-19 trên địa bàn. Một thông báo liên quan trên ứng dụng Bluezone là tin sai sự thật".

Hà Nội: “Mạnh tay” xử lý nghiêm thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

Linh Phạm |

Từ đầu năm 2021 đến nay, cuộc chiến chống lại dịch COVID-19 ngày một diễn biến phức tạp, khó lường. Trên “mặt trận” mạng xã hội, chúng ta lại phải đối diện với hàng loạt thông tin sai sự thật. Trước thực tế đó, TP. Hà Nội đã và đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm góp phần đẩy lùi dịch bệnh.