Hà Nội: Lập 10 chốt kiểm soát y tế vì có người nhiễm COVID-19 ở Phúc Thọ

Phạm Đông - Huyền Chang |

Ngay khi nhận được thông tin xuất hiện 1 ca mắc COVID-19 ở xã Vân Phúc (Phúc Thọ, Hà Nội), các lực lượng chức năng của huyện đã lập nhiều chốt kiểm dịch, phun khử khuẩn toàn bộ 1 thôn nơi bệnh nhân 752 sinh sống.

Sáng 7.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội cho biết, trong 2 ngày vừa qua thành phố đã ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc COVID-19. Cụ thể, bệnh nhân 752 (nữ, 30 tuổi, thôn 1, xã Vân Phúc, Phúc Thọ) và bệnh nhân 785 (nam, 42 tuổi; xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức).

Cổng vào thôn 1, xã Vân Phúc đã được kiểm soát chặt chẽ. Tất cả người dân thuộc xã này trở về sau thời điểm dựng rào chắn đều phải khai báo y tế cụ thể. Ảnh: Huyền Chang
Cổng vào thôn 1, xã Vân Phúc đã được kiểm soát chặt chẽ. Tất cả người dân thuộc xã này trở về sau thời điểm dựng rào chắn đều phải khai báo y tế cụ thể. Ảnh: Huyền Chang
Tại điểm chốt y tế luôn có lực lượng chức năng túc trực để đảm bảo nhiệm vụ. Ảnh: Huyền Chang
Tại điểm chốt y tế luôn có lực lượng chức năng túc trực để đảm bảo nhiệm vụ. Ảnh: Huyền Chang

Ngay khi tiếp nhận thông tin, huyện Phúc Thọ đã họp ban chỉ đạo của huyện và ban chỉ đạo 2 xã (Vân Phúc, Vân Hải) triển khai phân công nhiệm vụ, làm công tác tuyên truyền đến người dân để nâng cao cảnh giác, tự phòng chống dịch bệnh.

Theo ghi nhận của Lao Động sáng cùng ngày, tại khu vực thôn 1, xã Vân Phúc (Phúc Thọ) lực lượng chức năng đã lập hàng rào chắn tại các cửa ngõ ra vào của thôn 1. Nhân viên y tế đã phun khử khuẩn các gia đình F1, F2 và các con đường trong thôn.

Người dân khi ra khỏi thôn phải khai báo y tế và được đo thân nhiệt thường xuyên. Ảnh: Huyền Chang
Người dân khi ra khỏi thôn phải khai báo y tế và được đo thân nhiệt thường xuyên. Ảnh: Huyền Chang
Các lực lượng chức năng túc trực tại đây thường xuyên kiểm tra nhiệt độ của bản thân nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ảnh: Huyền Chang
Các lực lượng chức năng túc trực tại đây thường xuyên kiểm tra nhiệt độ của bản thân nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ảnh: Huyền Chang
Cửa ngõ thứ 2 của thôn cũng được chốt chặn nghiêm ngặt. Ảnh: Huyền Chang
Một cửa ngõ khác của thôn cũng được chốt chặn nghiêm ngặt. Ảnh: Huyền Chang
Thực phẩm được người dân nhờ mua giúp sẽ được chuyển đến từng nhà hoặc sẽ gọi cho người dân ra nhận. Ảnh: Huyền Chang
Thực phẩm được người dân nhờ mua giúp sẽ được chuyển đến từng nhà hoặc sẽ gọi cho người dân ra nhận. Ảnh: Huyền Chang

Ông Trần Văn Hà - Trưởng thôn 1, xã Vân Phúc cho biết, hiện tại đã xác định được 8 trường hợp F1 để đưa đi cách ly tập trung và đang tiếp tục truy vết các trường hợp khác tiếp xúc của bệnh nhân.

"Ngay khi bệnh nhân cùng gia đình trở về địa phương đã thực hiện theo khuyến cáo của chính quyền, tự cách ly tại nhà, nên diện tiếp xúc không nhiều. Đến nay huyện Phúc Thọ đã xét nghiệm nhanh cho tất cả mọi người trong đoàn, cho kết quả âm tính", ông Hà thông tin thêm.

Khu cách ly được bảo vệ nghiêm ngặt, phun khử khuẩn thường xuyên để đảm bảo an toàn y tế. Ảnh: Huyền Chang
Khu cách ly được bảo vệ nghiêm ngặt, phun khử khuẩn thường xuyên để đảm bảo an toàn y tế. Ảnh: Huyền Chang
Việc phun khử khuẩn được diễn ra thường xuyên để đảm bảo công tác ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Ảnh: Huyền Chang
Việc phun khử khuẩn được diễn ra thường xuyên để đảm bảo công tác ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Ảnh: Huyền Chang

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội sáng 8.8, ông Doãn Trung Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ - cho biết, ngay từ khi xuất hiện ca bệnh mới tại huyện, địa phương đã kích hoạt toàn bộ các hoạt động của Ban chỉ đạo, các tổ từ huyện đến cơ sở theo Chỉ thị 16, Chỉ thị 19 của Chính phủ.

Đến 8h sáng nay, Phúc Thọ đã phát hiện, rà soát được 8 trường hợp F1, toàn bộ đã được chuyển tới cách ly tại Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ cao (Nam Từ Liêm). 7 trường hợp nghi ngờ đã được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính, hiện đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ.

Huyện đã thành lập 10 chốt kiểm soát y tế tại 2 xã có trường hợp F0 và F1 (8 chốt Vân Phúc, 2 chốt tại xã Vân Hải). Trung tâm y tế đã tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ 2 thôn của 2 xã trên. Ngày hôm nay (8.8) huyện tục lấy mẫu xét nghiệm 224 người từ Đà Nẵng về từ ngày 21.7 - 31.7.

Phạm Đông - Huyền Chang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Phong toả 1 chung cư có người nghi nhiễm COVID-19

Minh Tuyến |

Tối 7.8, sau khi nhận được thông tin một cư dân chung cư Tân Việt nghi nhiễm COVID-19, UBND xã Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội) tiến hành phong tỏa nơi đây.

Hà Nội: Lịch trình di chuyển của bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Hoài Đức

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa có báo cáo về lịch trình di chuyển của trường hợp bệnh nhân 785 mắc COVID-19.

Kết quả điều tra trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Phúc Thọ

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Sáng 7.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội đã thông tin về trường hợp bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Phúc Thọ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hà Nội: Phong toả 1 chung cư có người nghi nhiễm COVID-19

Minh Tuyến |

Tối 7.8, sau khi nhận được thông tin một cư dân chung cư Tân Việt nghi nhiễm COVID-19, UBND xã Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội) tiến hành phong tỏa nơi đây.

Hà Nội: Lịch trình di chuyển của bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Hoài Đức

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa có báo cáo về lịch trình di chuyển của trường hợp bệnh nhân 785 mắc COVID-19.

Kết quả điều tra trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Phúc Thọ

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Sáng 7.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội đã thông tin về trường hợp bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Phúc Thọ.