Hà Nội kiến nghị xén dải phân cách đoạn Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Xiển

PV |

Ngày 27.2, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội có công văn gửi UBND TP Hà Nội kiến nghị cho phép đơn vị này thu hẹp dải phân cách để mở rộng mặt đường Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Xiển để làm giảm áp lực lưu thông trên tuyến này.

Theo Phó GĐ Sở GTVT Hà Nội Ngô Mạnh Tuấn, Sở GTVT đang có kiến nghị TP Hà Nội thu hẹp dải phân cách để mở rộng mặt đường Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Xiển. Tuyến đường này có mật độ lưu thông cao, thường xuyên ùn tắc nên cần phải xén dải phân cách để làm giảm áp lực lưu thông trên tuyến

Dự kiến tổng mức đầu tư xén dải phân cách đường Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Xiển là hơn 31 tỷ đồng, diện tích thảm mặt đường lên tới gần 27.000 m2.

Trước đó, Hà Nội đã có quyết định xén dải phân cách, mở rộng lòng đường vành đai 3 (dưới thấp) từ đoạn Ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi đến Ngã tư Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng. Tổng chiều dài đoạn tuyến khoảng 1,89km. Xén dải phân cách giữa hiện trạng đảm bảo bề rộng phần xe chạy mỗi hướng chiều rộng từ (12-20m), cụ thể tùy vào từng vị trí cụ thể trên tuyến, xén đều mỗi bên từ (l-5m) với tổng vốn đầu tư 12,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đầu tháng 1.2018, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tiến hành xén giải phân cách đường Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa) từ đoạn nút giao Láng đến đến nút giao Đê La Thành. Phạm vi xén dải phân cách có chiều dài khoảng 1km, chiều rộng dải phân cách rộng trung bình 16-17m xén xuống còn 4,5m, đảm bảo mỗi bên 5 làn đường so với 2 làn như trước đây.

PV
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội xén dải phân cách giao thông: Xén xong vẫn tắc, lấy gì xén tiếp?

THÔNG CHÍ |

UBNDTP.Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xén dải phân cách mở rộng mặt đường vành đai 3, đoạn Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân) để giảm ùn tắc. Đây không phải là tuyến đường đầu tiên bị cắt xén dải phân cách với lý do giảm ùn tắc giao thông, trước đó là đường Nguyễn Chí Thanh, rồi Trần Duy Hưng. Việc cắt xén dải phân cách này, ông Đỗ Viết Chiến - Nguyên Cục trưởng cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) - nói thẳng, chỉ là chữa cháy mang tính tạm thời, trong khi nguyên tắc thiết kế đô thị, quy hoạch đô thị vẫn không tuân thủ thì đường Nguyễn Xiển không phải tuyến đường cuối cùng bị xén dải phân cách.

“Vỡ trận” giao thông đường Nguyễn Xiển: Xén dải phân cách có giải cứu được?

T.CHÍ |

Trước việc đường Nguyễn Xiển liên tục ùn tắc trong giờ cao điểm, UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương xén dải phân cách để giảm thiểu ùn tắc. Tuy nhiên, điều khó hiểu ở chỗ, khi xén dải phân cách thì Hà Nội vẫn không điều chỉnh quy hoạch, vẫn cho phép các dự án chung cư được phép xây tối đa tới 50 tầng trên tuyến đường này.

Hà Nội đồng ý xén giải phân cách đường vành đai 3

Theo Zing |

UBND Hà Nội phê duyệt chủ trương cắt xén dải phân cách đường vành đai 3 đoạn Khuất Duy Tiến để giảm ùn tắc giao thông.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Hà Nội xén dải phân cách giao thông: Xén xong vẫn tắc, lấy gì xén tiếp?

THÔNG CHÍ |

UBNDTP.Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xén dải phân cách mở rộng mặt đường vành đai 3, đoạn Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân) để giảm ùn tắc. Đây không phải là tuyến đường đầu tiên bị cắt xén dải phân cách với lý do giảm ùn tắc giao thông, trước đó là đường Nguyễn Chí Thanh, rồi Trần Duy Hưng. Việc cắt xén dải phân cách này, ông Đỗ Viết Chiến - Nguyên Cục trưởng cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) - nói thẳng, chỉ là chữa cháy mang tính tạm thời, trong khi nguyên tắc thiết kế đô thị, quy hoạch đô thị vẫn không tuân thủ thì đường Nguyễn Xiển không phải tuyến đường cuối cùng bị xén dải phân cách.

“Vỡ trận” giao thông đường Nguyễn Xiển: Xén dải phân cách có giải cứu được?

T.CHÍ |

Trước việc đường Nguyễn Xiển liên tục ùn tắc trong giờ cao điểm, UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương xén dải phân cách để giảm thiểu ùn tắc. Tuy nhiên, điều khó hiểu ở chỗ, khi xén dải phân cách thì Hà Nội vẫn không điều chỉnh quy hoạch, vẫn cho phép các dự án chung cư được phép xây tối đa tới 50 tầng trên tuyến đường này.

Hà Nội đồng ý xén giải phân cách đường vành đai 3

Theo Zing |

UBND Hà Nội phê duyệt chủ trương cắt xén dải phân cách đường vành đai 3 đoạn Khuất Duy Tiến để giảm ùn tắc giao thông.