Hà Nội kiểm tra, giám sát người về từ TP.Hồ Chí Minh từ ngày 16.5

Hà Phương |

Chiều 31.5, Sở Y tế Hà Nội đề nghị các quận huyện thị xã giám sát chặt chẽ những người đến từ TP.Hồ Chí Minh từ 15 ngày trước; yêu cầu khai báo y tế đầy đủ và tự theo dõi sức khỏe nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh phải đến ngay cơ sở y tế.

Tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tuyệt đối an toàn phòng dịch

Tiếp tục phiên họp trực tuyến chiều 31.5 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội với các quận, huyện, thị xã; xã, phường thị trấn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã và đang thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP, sở đã chuẩn bị tích cực cho tuyển sinh vào lớp 10 dự kiến từ 10 đến 14.6.

Theo thống kê của Sở GDĐT, qua rà soát toàn ngành có 6 F0; 109F1; 1242 là F2. Trong đó có 11 F1, 133 F2 là học sinh lớp 9 chuẩn bị thi. Dự kiến sẽ 93.362 thí sinh dự thi vào lớp 10; Hà Nội sẽ tổ chức 4.500 phòng thi ở 190 điểm thi và sở sẽ huy động hơn 12.000 cán bộ phục vụ thi.

Sở cũng đã họp chuẩn bị điều kiện tốt nhất để phục vụ thi. Sở đang cùng Sở Y tế để có hướng dẫn cụ thể chi tiết đến từng cán bộ coi thi, địa điểm thi về công tác chuẩn bị trước, trong và sau kì thi…

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng tại cuộc họp BCD phòng chống dịch COVID-19 của TP. Ảnh: PV

Liên quan đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng cho biết, Thường trực Thành ủy đã cho ý kiến, nếu từ nay đến 10.6 tình hình dịch bệnh vẫn được kiểm soát tốt như hiện nay thì sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thi với tinh thần đảm bảo an toàn phòng dịch là yêu cầu cao nhất. Giao Sở GDĐT xây dựng kịch bản chi tiết tới từng địa điểm thi; có phân công nhiệm vụ cụ thể tới BCĐ các địa phương, các điểm thi…

“Năm nay có yếu tố đòi hỏi cao hơn: Bí thư, Chủ tịch UBND các quận huyện, thị xã phải vào cuộc và sắp tới TP sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại cơ sở. Sở chuẩn bị xong các nội dung cụ thể trong ngày 2.5. Bên cạnh đó, phân loại người phải cách ly theo nhóm nguy cơ, không để lây nhiễm chéo”, ông Dũng nhấn mạnh.

Giám sát người từ TP.Hồ Chí Minh về từ ngày 16.5

Liên quan đến tình hình dịch bệnh trên đại bàn TP.Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, từ 29.4 đến nay TP ghi nhận 209 ca mắc ngoài cộng đồng tại 22 quận huyện và khu cách ly tập trung ở Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Ngoài ra, tình hình dịch bệnh tại TP.Hồ Chí Minh đang rất nóng, số ca mắc chủ yếu liên quan đến hoạt động tôn giáo của Hội truyền giáo Phục Hưng và từ 27 đến 29.4 có chức sắc của hội này ra và ở Hà Nội.

Ông Hạnh đề nghị các quận huyện thị xã giám sát chặt chẽ những người đến từ TP Hồ Chí Minh từ 15 ngày trước; yêu cầu khai báo y tế đầy đủ và tự theo dõi sức khỏe nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh phải đến ngay cơ sở y tế….

Số ca dương tính vẫn tăng

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng phân tích, số ca dương tính vẫn tăng nhưng TP vẫn kiểm soát tốt; chủ yếu ca mắc mới là F1 đã được cách ly; các chỉ đạo, giải pháp đều được đánh giá đúng hướng, hiệu quả.

Công tác phòng chống dịch trên địa bàn vẫn còn nơi, có chỗ tụ tập đông người và yêu cầu các địa phương phải rà soát, xử lý nghiêm các vi phạm này. UBND TP.Hà Nội đề nghị các đơn vị phải tiếp tục tuyên truyền, vận động để mọi người dân cùng chung sức phòng dịch; chủ động thực hiện tốt khai báo y tế khi người về thành phố. Yêu cầu các quận, huyện, xã, phường giám sát chặt chẽ người ra vào địa bàn, nhất là các địa bàn giáp ranh với các tỉnh thành có dịch như.

Bên cạnh đó, các khu cách ly tập trung có nguy cơ cao về lây nhiễm và được Hà Nội xác định là một nguồn lây.

Việc mà khu cách ly tập trung phải làm là: phối hợp với các địa phương phân loại ngay từ đầu để chia người cách ly thành các nhóm nguy cơ. Nguy cơ cao phải xếp vào khu vực riêng, phải rà soát, xây dựng quy trình cụ thể, khép kín, một chiều ở từng khu cách ly cho phù hợp với đặc thù; rà soát các quy định về chuyên môn, lực lượng chức năng phải thực hiện nghiêm túc các quy định, nếu chủ quan sẽ phải khắc phục nặng nề, ông Dũng nhấn mạnh.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

8 người Hà Nội liên quan Hội truyền giáo Phục Hưng âm tính với SARS-CoV-2

Hà Phương |

Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP.Hà Nội cho biết, qua rà soát có 8 trường hợp tại Thanh Oai, Chương Mỹ liên quan đến Hội truyền giáo Phục Hưng, kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội: Trung tâm thương mại, siêu thị vắng tanh vì dịch COVID-19

Quách Du - Ngọc Lê |

Hà Nội đang bước vào những ngày nắng nóng cao điểm. Tuy nhiên, tại các trung tâm thương mại, siêu thị khác với hình ảnh đông đúc người dân tới đây "tránh nóng" như trước đây, những ngày này tại đây lại khá vắng vẻ vì người dân lo ngại dịch COVID-19.

COVID-19 ở TPHCM "nóng", Hà Nội dự báo tiếp tục có ca mắc trong cộng đồng

Hà Phương - Trần Vương |

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh nhận định, thời gian tới Hà Nội sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới tại các khu cách ly tập trung và ngoài cộng đồng.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

8 người Hà Nội liên quan Hội truyền giáo Phục Hưng âm tính với SARS-CoV-2

Hà Phương |

Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP.Hà Nội cho biết, qua rà soát có 8 trường hợp tại Thanh Oai, Chương Mỹ liên quan đến Hội truyền giáo Phục Hưng, kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội: Trung tâm thương mại, siêu thị vắng tanh vì dịch COVID-19

Quách Du - Ngọc Lê |

Hà Nội đang bước vào những ngày nắng nóng cao điểm. Tuy nhiên, tại các trung tâm thương mại, siêu thị khác với hình ảnh đông đúc người dân tới đây "tránh nóng" như trước đây, những ngày này tại đây lại khá vắng vẻ vì người dân lo ngại dịch COVID-19.

COVID-19 ở TPHCM "nóng", Hà Nội dự báo tiếp tục có ca mắc trong cộng đồng

Hà Phương - Trần Vương |

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh nhận định, thời gian tới Hà Nội sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới tại các khu cách ly tập trung và ngoài cộng đồng.