Hà Nội không lùi thời gian tổ chức giải đua F1

Nguyễn Hà |

Ông Trần Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội khẳng định không lùi, hoãn tổ chức giải đua xe công thức 1.

Chiều 18.2, tại buổi giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội, ông Trần Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, Giải đua xe công thức 1 (Giải đua F1) là nội dung hoạt động trọng tâm, trọng điểm của Sở Du lịch Hà Nội trong năm 2020. Do đó, Sở đã kết nối các đơn vị tổ chức với cơ sở lưu trú (khách sạn, khu nghỉ dưỡng), các đơn vị dịch vụ khác để đảm bảo việc tổ chức giải đua F1 được diễn ra lần đầu tiên tại Việt Nam thành công trọn vẹn.

Giải đua xe Công thức 1 sắp được tổ chức tại Hà Nội.
Giải đua xe Công thức 1 sắp được tổ chức tại Hà Nội.

Theo ông Hiếu, mặc dù đây là giải thể thao nhưng có tác dụng rất lớn đối với du lịch Việt Nam và Hà Nội. Vì thế, ngành du lịch Hà Nội sẽ đảm bảo tốt nhất vấn đề an toàn, bình ổn giá, đảm bảo chất lượng dịch vụ khi khách đến, đảm bảo giải đua tốt nhất.

Từ ngày 13,2, Sở Du lịch tổ chức họp với giám đốc các đơn vị liên quan về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và chủ động công tác chuẩn bị phục vụ cho Giải đua xe Công thức 1.

Chặng đua mới duy nhất trong Giải vô địch đua xe F1 thế giới năm 2020 chính là chặng đua công thức 1 Việt Nam - F1 Vietnam Grand Prix - sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 5.4.2020 tại Hà Nội.

Đua xe Công thức 1 được xem là sự kiện thể thao lớn. Đây cũng được xem là môn thể thao đắt đỏ nhất thế giới khi mỗi năm các đội đua đều tiêu tốn hàng trăm triệu USD. Chính vì vậy, vé xem những cỗ xe tốc độ tranh tài cũng thuộc dạng cao nhất trong số các môn thể thao.

Ô
Ông Trần Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội thông tin chiều 18.2.

Cũng tại buổi giao ban báo chí Thành uỷ, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cũng thông tin, hiện nay, khách du lịch đến các khu, điểm du lịch có xu hướng có xu hướng tăng hơn do hiệu quả từ những nỗ lực trong công tác tuyên truyền và phòng chống COVID-19 của Chính phủ, của thành phố và của các khu, điểm du lịch nên sau thời gian tạm đóng cửa để phun thuốc khử trùng, đảm bảo công tác vệ sinh ở toàn, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế nên lượng khách du lịch đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố đến nay đã đạt từ 50%-70% so với thời điểm không có dịch.

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, thời gian tới, Sở tiếp tục có những biện pháp nhằm ứng phó với COVID-19. Chủ động huỷ tour du lịch, không tổ chức các đoàn khách du lịch tới các nơi đang có dịch, có người mắc bệnh và không đón khách du lịch từ vùng có dịch vào tành phố. Phun thuốc phòng chống dịch, phát khẩu trang miễn phí, đặt dung dịch sát khuẩn tại các nơi công cộng và khu vực lễ tân, nhắc nhở du khách và nhân viên đeo khẩu trang và nước sát khuẩn trước khi tham gia các dịch vụ du lịch...

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

WHO khen phương pháp điều trị COVID-19 bằng huyết tương của Trung Quốc

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng, phương pháp điều trị virus Corona mới (COVID-19) bằng huyết tương mà các bác sĩ Trung Quốc áp dụng "rất hữu hiệu".

Công nhân gấp rút thi công đường đua F1 trước ngày bàn giao

Tùng Giang - Phạm Đông |

Sau gần 1 năm khởi công xây dựng, những hạng mục của đường đua ôtô công thức 1 (F1) tại Hà Nội đang dần đi vào hoàn thiện. Để kịp tiến độ lịch đua F1 Vietnam Grand Prix 2020 diễn ra ngày 3.4, công nhân thi công đường đua đã chịu không ít vất vả khi hoàn thiện đoạn đường được cho là kỳ công và tỉ mỉ.

Chính thức mở cổng đăng ký tác nghiệp báo chí tại chặng đua F1 Hà Nội

HOÀI ĐAN |

Vietnam Grand Prix chính thức mở cổng đăng ký tác nghiệp báo chí tại chặng đua Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix 2020.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

WHO khen phương pháp điều trị COVID-19 bằng huyết tương của Trung Quốc

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng, phương pháp điều trị virus Corona mới (COVID-19) bằng huyết tương mà các bác sĩ Trung Quốc áp dụng "rất hữu hiệu".

Công nhân gấp rút thi công đường đua F1 trước ngày bàn giao

Tùng Giang - Phạm Đông |

Sau gần 1 năm khởi công xây dựng, những hạng mục của đường đua ôtô công thức 1 (F1) tại Hà Nội đang dần đi vào hoàn thiện. Để kịp tiến độ lịch đua F1 Vietnam Grand Prix 2020 diễn ra ngày 3.4, công nhân thi công đường đua đã chịu không ít vất vả khi hoàn thiện đoạn đường được cho là kỳ công và tỉ mỉ.

Chính thức mở cổng đăng ký tác nghiệp báo chí tại chặng đua F1 Hà Nội

HOÀI ĐAN |

Vietnam Grand Prix chính thức mở cổng đăng ký tác nghiệp báo chí tại chặng đua Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix 2020.