Hà Nội: Không để xảy ra ngộ độc rượu trong dịp Tết Nguyên đán

Phạm Đông |

Theo Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội, các đơn vị chức năng sẽ kiên quyết không để xảy ra việc bày bán công khai rượu không rõ nguồn gốc, không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, ngộ độc rượu trong dịp Tết Nguyên đán.

Chiều 29.12, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Trần Việt Hùng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã có thông tin về kết quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường năm 2020 và triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường cuối năm 2020; dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, năm 2020 các đơn vị chức năng đã kiểm tra 5.771 vụ về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Thành phố. Tổng số vụ xử lý là 5.616 vụ, tổng số tiền xử lý là hơn 133 tỉ đồng.

Theo ông Hùng, trong đợt cao điểm triển khai công tác kiểm tra, kiểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đơn vị sẽ tập trung chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời, triệt để đối với các hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, mua bán hàng cấm, hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm về chất lượng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Đặc biệt chú trọng mặt hàng thịt lợn và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn, thịt nhập khẩu, thực phẩm đông lạnh nhập khẩu và các hành vi gian lận thương mại khác trên địa bàn Thành phố.

Từ đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hiệu quả các tình huống lợi dụng tình hình cung ứng, tiêu dùng trên thị trường tăng vào dịp lễ, Tết để gây bất ổn thị trường, thu lợi bất chính, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng đồng thời góp phần ổn định tình hình, giá cả thị trường và đảm bảo cung cấp hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 được thuận lợi, an toàn, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng Thủ đô.

Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Hà Nội tổ chức chiều 29.12.
Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Hà Nội tổ chức chiều 29.12.

Ngoài ra, Cục Quản lý thị trường Hà Nội sẽ chủ động phân công cán bộ, công chức quản lý địa bàn, lĩnh vực nắm bắt diễn biến thị trường, cung cầu, giá cả các mặt hàng phục vụ, có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết. Kịp thời phát hiện, xử lý khi xảy ra hiện tượng khan hiếm, thiếu hàng, lợi dụng khan hiếm hàng hóa giả tạo để tăng giá thu lời bất chính, kiểm soát không để giá cả tăng đột biến.

“Đơn vị sẽ theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết. Kết hợp công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho người dân hiểu, hạn chế đi lại, tập trung đông người để mua sắm hàng hóa tại các siêu thị, trung tâm thương mại” – ông Hùng cho hay.

Trong dịp Tết, ông Hùng cũng cho biết, đơn vị sẽ kiên quyết không để tình trạng bày bán công khai rượu không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng cấm, hàng lậu. Không để xảy ra các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, phức tạp do ngộ độc thực phẩm, ngộ độc rượu, tiêu dùng rượu không rõ nguồn gốc gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại hội nghị, các cơ quan báo chí đặt câu hỏi về việc kiểm tra, xử lý việc chặt đào rừng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trả lời câu hỏi này, ông Hùng cho rằng trước tiên cần tuyên truyền cho người dân không chặt, buôn bán và sử dụng đào rừng. Chính quyền địa phương phải đi trước, thực hiện công tác tuyên truyền cho người dân thôn bản.

"Để phân biệt đào rừng, đào phố thì cần phải có văn bản hướng dẫn cụ thể" - ông Hùng thông tin.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Cao điểm chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

Vương Trần - Cao Nguyên |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Nhiều ca ngộ độc rượu sau khi uống một sản phẩm

Mai Thanh - L.Hà |

Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) liên tiếp tiếp nhận các vụ ngộ độc methanol với ít nhất 7 người bị ngộ độc, trong đó 1 người tử vong và 1 người tổn thương mắt và não. Tất cả các trường hợp này được xác định đều có liên quan tới sản phẩm rượu mang tên “rượu nếp", “Hầm rượu Việt”.

Trẻ em 16 tuổi cũng phải cấp cứu ngộ độc rượu

Thùy Linh - Cường Ngô |

Mặc dù Luật Phòng chống Tác hại Rượu bia đã có hiệu lực từ 1.1.2020, nhưng các bác sĩ tại Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai vẫn phải căng mình cấp cứu cho bệnh nhân vì dịp nghỉ Tết Dương lịch bệnh nhân ngộ độc rượu liên tiếp nhập viện.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cao điểm chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

Vương Trần - Cao Nguyên |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Nhiều ca ngộ độc rượu sau khi uống một sản phẩm

Mai Thanh - L.Hà |

Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) liên tiếp tiếp nhận các vụ ngộ độc methanol với ít nhất 7 người bị ngộ độc, trong đó 1 người tử vong và 1 người tổn thương mắt và não. Tất cả các trường hợp này được xác định đều có liên quan tới sản phẩm rượu mang tên “rượu nếp", “Hầm rượu Việt”.

Trẻ em 16 tuổi cũng phải cấp cứu ngộ độc rượu

Thùy Linh - Cường Ngô |

Mặc dù Luật Phòng chống Tác hại Rượu bia đã có hiệu lực từ 1.1.2020, nhưng các bác sĩ tại Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai vẫn phải căng mình cấp cứu cho bệnh nhân vì dịp nghỉ Tết Dương lịch bệnh nhân ngộ độc rượu liên tiếp nhập viện.