Hà Nội không còn quận huyện "vùng xanh", quận Hoàn Kiếm về màu vàng

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo báo cáo của CDC Hà Nội, thành phố hiện không còn vùng xanh do 2 huyện Phú Xuyên và Phúc Thọ đã chuyển sang vùng vàng.

Ngày 14.1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) có báo cáo số 106 về kết quả đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố (tính đến 9h ngày 14.1).

Theo đó, dịch bệnh ở quy mô cấp thành phố của Hà Nội vẫn ở cấp độ 2.

Tuy nhiên, tính theo quy mô cấp quận, huyện, thị xã thì thành phố đang có 7 địa phương có dịch ở cấp độ 3; 23 địa phương ở cấp độ 2 (tức vùng vàng) và không có địa phương nào ở cấp độ 1 (tức vùng xanh).

Riêng 7 địa phương "vùng cam" gồm: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Ba Đình, Gia Lâm, Hoàng Mai, Long Biên.

So với lần công bố ngày 7.1, quận Hoàn Kiếm đã chuyển từ màu cam sang màu vàng. Còn huyện Phú Xuyên và Phúc Thọ đã chuyển từ màu xanh sang màu vàng.

23 quận, huyện, thị xã vùng vàng bao gồm: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Trì, Tây Hồ, Đông Anh, Hà Đông, Thường Tín, Bắc Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Ứng Hoà, Quốc Oai, Mê Linh, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Thạch Thất, Mỹ Đức, Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Phú Xuyên.

Nhân viên y tế quận Bắc Từ Liêm mang thuốc cho bệnh nhân F0 tại nhà. Ảnh: Thanh Bình
Nhân viên y tế quận Bắc Từ Liêm mang thuốc cho bệnh nhân F0 tại nhà. Ảnh: Thanh Bình

Ở quy mô cấp xã, phường, thị trấn, theo đánh giá của CDC Hà Nội, trong vòng 14 ngày trở lại đây có 158 xã, phường ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng ở cấp độ 3; 367 xã, phường ở cấp độ 2 và 54 xã, phường ở cấp độ 1.

Hiện tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố là 99% (đã đạt tỷ lệ tối thiểu là 70%); tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine là 97,1% (đã đạt tỷ lệ tối thiểu là 80%).

Theo Sở Y tế, số ca mắc mới từ 18h ngày 13.1 đến 18h ngày 14.1 Hà Nội ghi nhận 2.993 ca bệnh. Bệnh nhân phân bố tại 475 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Gia Lâm (197); Bắc Từ Liêm (194); Long Biên (189); Đống Đa (184); Hoàng Mai (180); Nam Từ Liêm (178). Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29.4.2021): 85.577 ca.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Hơn 42.000 trường hợp mắc COVID-19 qua test nhanh, ca nhẹ chiếm 95%

Phạm Đông |

Hà Nội - Tính từ ngày 15.12.2021 đến nay, thành phố đã có 42.451 trường hợp dương tính được xác định bằng test nhanh kháng nguyên tại 30 quận, huyện, thị xã. Việc test nhanh này sẽ giúp phát hiện sớm các ca mắc mới để kịp thời điều trị.

Hà Nội: 42.652 F0 điều trị tại nhà, không để bệnh nhân khó tiếp cận y tế

Phạm Đông |

Hà Nội - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu lãnh đạo địa phương điều chỉnh lại cách điều hành, phân bổ lại nhân lực, không để quá tải. Phải để bệnh nhân COVID-19 được tiếp cận kịp thời, chăm sóc đầy đủ, không gây bức xúc.

Hà Nội: Quy định dừng bán hàng ăn uống tại chỗ ở vùng cam liệu còn phù hợp?

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo chuyên gia, thành phố nên thay đổi cách phòng chống dịch, cần tạo điều kiện cho người dân kinh doanh. Nếu kéo dài việc cấm các cơ sở kinh doanh đồ ăn uống bán hàng tại chỗ sẽ ảnh hưởng rất lớn tới đời sống dân sinh.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hà Nội: Hơn 42.000 trường hợp mắc COVID-19 qua test nhanh, ca nhẹ chiếm 95%

Phạm Đông |

Hà Nội - Tính từ ngày 15.12.2021 đến nay, thành phố đã có 42.451 trường hợp dương tính được xác định bằng test nhanh kháng nguyên tại 30 quận, huyện, thị xã. Việc test nhanh này sẽ giúp phát hiện sớm các ca mắc mới để kịp thời điều trị.

Hà Nội: 42.652 F0 điều trị tại nhà, không để bệnh nhân khó tiếp cận y tế

Phạm Đông |

Hà Nội - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu lãnh đạo địa phương điều chỉnh lại cách điều hành, phân bổ lại nhân lực, không để quá tải. Phải để bệnh nhân COVID-19 được tiếp cận kịp thời, chăm sóc đầy đủ, không gây bức xúc.

Hà Nội: Quy định dừng bán hàng ăn uống tại chỗ ở vùng cam liệu còn phù hợp?

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo chuyên gia, thành phố nên thay đổi cách phòng chống dịch, cần tạo điều kiện cho người dân kinh doanh. Nếu kéo dài việc cấm các cơ sở kinh doanh đồ ăn uống bán hàng tại chỗ sẽ ảnh hưởng rất lớn tới đời sống dân sinh.