Hà Nội: Khó xử lý cơ sở giết mổ tự phát?

Tiến Nguyễn |

Liên quan đến việc quản lý các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tự phát trên địa bàn thành phố Hà Nội, tại phiên họp giải trình về việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn diễn ra sáng nay (4.11), các đại biểu đã thẳng thắn chất vấn lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội.

Nhiều điểm giết mổ trôi nổi

Liên quan đến việc quản lý các điểm giết mổ trên địa bàn thành phố Hà Nội, đại biểu Nguyễn Minh Tuân (tổ Tây Hồ) cho rằng, việc triển khai quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm rất chậm, còn một số cơ sở triển khai được thì hoạt động không hiệu quả, một số cơ sở đóng cửa nhưng lại cho thuê để sản xuất.

Đại biểu Hoàng Thúy Hằng (tổ Thường Tín) đặt câu hỏi: Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung tại xã Bình Minh (huyện Thanh Oai), sau 4 năm hoàn thành hạ tầng kỹ thuật của khu nhưng khu này vẫn chưa thực hiện theo đúng mục tiêu tập trung các hộ giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn huyện. Tình trạng giết mổ gia súc gia cầm tại các hộ gia đình vẫn diễn ra và gây ô nhiễm môi trường, trách nhiệm thuộc về ai?

Theo đại biểu Nguyễn Nguyên Quân (tổ Hoàng Mai): Quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2020, được ban hành năm 2012, điều chỉnh năm 2017. Qua 7 năm tổ chức thực hiện, mới có 7/11 điểm giết mổ công nghiệp và 10/16 điểm giết mổ tập trung trên địa bàn. Đây là một trong những nguyên nhân tồn tại, khiến chúng ta chưa kiểm soát được các điểm giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn.

Doanh nghiệp không mặn mà đầu tư

Trước thực trạng về việc hàng trăm hộ giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, khó kiểm soát, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ, cho biết: Hiện nay, cơ sở giết mổ tập trung đủ điều kiện để thành phố hỗ trợ còn ít, việc đầu tư các khu giết mổ thì nguồn đầu tư còn hạn chế, chưa xây dựng được các chuỗi sản xuất từ các cơ sở giết mổ tập trung đến thị trường, quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ, thiếu liên kết.

Bên cạnh đó, chúng ta vẫn chưa kiểm soát được điểm giết mổ nhỏ lẻ, giá thành thấp hơn, trong khi người dân quen tiêu thụ ở các chợ, chưa quen tiêu thụ qua các cơ sở cấp đông, qua chế biến.

Trong thời gian tới, cần ưu tiên bố trí quỹ đất cho các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, có lộ trình đưa các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ vào các khu giết mổ tập trung.

"Chúng ta cần có lộ trình từng bước, đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách của Trung ương, thành phố, vận động các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ vào các khu giết mổ tập trung" - ông Mỹ nói. 

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội mỗi ngày “bù lỗ” tiền tỉ cho Nhà máy Nước mặt Sông Đuống

THÔNG CHÍ |

Theo nguồn tin của PV Lao Động, vào tháng 6, Sở Tài Chính Hà Nội đã có cuộc họp về việc xem xét điều kiện bù giá nước của Nhà máy Nước mặt Sông Đuống cho Cty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông và Cty Cổ phần Viwaco (hai đơn vị mua nước buôn rồi phân phối bán lẻ cho người dân - PV).

Nguồn nước sinh hoạt tại Hà Nội ô nhiễm: An ninh nguồn nước còn lỏng lẻo

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Thông tin khu vực suối, hồ ở đầu nguồn Nhà máy Nước sạch Sông Đà được người dân phát hiện có dầu loang do đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước khiến người dân lo lắng. Phải chăng đây là nguyên nhân khiến nhiều khu vực tại Hà Nội nước sạch có mùi khét, khó ngửi.

Việt Nam và Romania ký kết ghi nhớ về Hợp tác nông nghiệp, thú y, ATTP

Khánh Vũ |

Ngày 15.4.2019, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Việt Nam và Bộ trưởng Bộ NNPTNT Romania đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thú y và an toàn thực phẩm.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hà Nội mỗi ngày “bù lỗ” tiền tỉ cho Nhà máy Nước mặt Sông Đuống

THÔNG CHÍ |

Theo nguồn tin của PV Lao Động, vào tháng 6, Sở Tài Chính Hà Nội đã có cuộc họp về việc xem xét điều kiện bù giá nước của Nhà máy Nước mặt Sông Đuống cho Cty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông và Cty Cổ phần Viwaco (hai đơn vị mua nước buôn rồi phân phối bán lẻ cho người dân - PV).

Nguồn nước sinh hoạt tại Hà Nội ô nhiễm: An ninh nguồn nước còn lỏng lẻo

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Thông tin khu vực suối, hồ ở đầu nguồn Nhà máy Nước sạch Sông Đà được người dân phát hiện có dầu loang do đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước khiến người dân lo lắng. Phải chăng đây là nguyên nhân khiến nhiều khu vực tại Hà Nội nước sạch có mùi khét, khó ngửi.

Việt Nam và Romania ký kết ghi nhớ về Hợp tác nông nghiệp, thú y, ATTP

Khánh Vũ |

Ngày 15.4.2019, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Việt Nam và Bộ trưởng Bộ NNPTNT Romania đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thú y và an toàn thực phẩm.