Hà Nội khẩn trương hoàn thành việc tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2

PHẠM ĐÔNG |

Tiêm phòng vaccine COVID-19 là biện pháp quan trọng giúp Việt Nam ngăn chặn đại dịch COVID-19, hiện nay, Hà Nội đang khẩn trương triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2.

Đến thời điểm hiện nay, Hà Nội đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho 8.407 người trong đợt 1. Các trường hợp này sức khỏe đều bình thường.

Ngoài ra, Sở Y tế Hà Nội đã xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2 đối với số vaccine vừa được Bộ Y tế phân bổ (với 53.350 liều vaccine do chương trình Covax Facility viện trợ).

Thực hiện kế hoạch số 5453/KH-SYT của Sở Y tế Hà Nội và kế hoạch số 1111/KH-KSBT của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội), Trung tâm Y tế quận Long Biên đã tiến hành tiêm chủng đồng loạt ở 14 phường trên địa bàn quận cho khoảng 1.550 người trong nhóm 3 đối tượng được ưu tiên. Thời gian tiêm chủng từ ngày 22.4 đến ngày 29.4.2021.

Sở Y tế Hà Nội khẩn trương triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Ảnh: V.Đ

Ghi nhận của Lao Động ngày 26.4 tại Trạm Y tế phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, TP.Hà Nội), một trong 14 phường trên địa bàn quận Long Biên triển khai tiêm vaccine đồng loạt cho các đối tượng được ưu tiên theo quy định.

Được biết, trong đợt tiêm chủng lần này phường Ngọc Thụy được Trung tâm Y tế quận Long Biên cung cấp 164 mũi tiêm để tiến hành tiêm chủng cho các đối tượng thuộc nhóm 3 là thành viên của Ban chỉ đạo phòng chống dịch và Tổ COVID-19 cộng đồng tại địa phương.

Người dân tới tiêm chủng được yêu cầu kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: VĐ

Mỗi người dân trước khi tới tiêm đều được Trạm Y tế phường gửi giấy mời theo danh sách đã có sẵn. Điểm tiêm chủng được bố trí đảm bảo 1 chiều, có sẵn bàn đón tiếp, bàn khám phân loại, khu vực tiêm, khu vực chờ và khu vực theo dõi 30 phút sau khi tiêm chủng.

Người dân tới tiêm bắt buộc phải tuân thủ thông điệp "5K" của Bộ Y tế. Tiến hành khai báo và kiểm tra sức khỏe theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Sau khi khám phân loại, nếu người dân nào đủ điều kiện sẽ được tiến hành tiêm vaccine.

Trước khi tiêm phòng người dân sẽ được tiến hành khám sàng lọc. Ảnh: P.Đ
Nhiều khuyến cáo được cán bộ y tế lưu ý với người dân. Ảnh: P.Đ

Trước khi tiêm, cán bộ y tế đã đưa ra những khuyến cáo sau khi tiêm sẽ xảy ra hiện tượng như đau nóng tại vị trí tiêm, mệt mỏi, đau cơ... đây đều là những phản ứng bình thường. Bên cạnh đó, hướng dẫn người dân theo dõi sức khỏe chủ động và có bất kì phản ứng nào khác phải thông báo sớm cho đơn vị y tế địa phương.

Ông Lê Đăng Khiêm (51 tuổi, trú tại Ngọc Thụy, Long Biên) - người được tiêm vaccine trong đợt này - cho biết, sau khi tiêm phòng, ông cảm thấy sức khỏe vẫn bình thường không có phản ứng khác lạ. Tuy nhiên, cán bộ y tế vẫn khuyến cáo dù đã được tiêm vaccine nhưng vẫn không được chủ quan lơ là công tác phòng dịch, tuân thủ nghiêm túc thông điệp "5K" của Bộ Y tế.

Vaccine AstraZeneca phòng ngừa COVID-19.
Vaccine AstraZeneca phòng ngừa COVID-19. Ảnh: P.Đ
Ông Lê Đăng Khiêm vui mừng vì được tiêm vaccine và cảm thấy sức khỏe vẫn ổn định. Ảnh: P.Đ

Thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - cho hay, mục tiêu được Bộ Y tế đưa ra, phấn đấu việc tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2 kết thúc trước ngày 15.5.2021.

Riêng Hà Nội sẽ phấn đấu hoàn thành việc tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2 trong tháng 4.2021. Cùng với đó, ngành Y tế Thủ đô cũng phối hợp với các quận, huyện, thị xã tiến hành rà soát đối tượng cần tiêm theo Nghị quyết 21-NQ/TƯ của Chính phủ.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo nguy cơ bùng phát COVID-19 trước các chủng virus đột biến

Thùy Linh |

Sáng 25.4, Bộ Y tế thông tin về kết quả giải trình tự gene của những người mắc COVID-19 nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam gần đây: 85,7% mẫu mang biến thể B1.1.7 (biến thể phát hiện ở Anh) và 14,3% mang biến thể B.1.351 (biến thể phát hiện ở Nam Phi). Việc xuất hiện các biến thể virus ở Anh và Nam Phi làm dấy lên lo ngại dịch bệnh sẽ bùng phát rất mạnh ở Việt Nam, nếu chúng ta không quản lý chặt việc xuất nhập cảnh và triển khai nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch trong cộng đồng.

Để vi phạm phòng dịch COVID-19, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Lê Thanh Phong |

Diễn biến đại dịch COVID-19 rất xấu, đặc biệt là ở các nước láng giềng và Ấn Độ, nguy cơ lây lan đến Việt Nam là rất gần, như lửa cháy ngang mày rồi.

Hà Nội tiêm vaccine đợt 2: 1.115 người gặp phản ứng thông thường sau tiêm

Tùng Giang |

Hà Nội đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2 cho 19.164 người, trong đó ghi nhận 1.115 người gặp phản ứng thông thường sau tiêm và chưa có trường hợp gặp biến cố nghiêm trọng.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Cảnh báo nguy cơ bùng phát COVID-19 trước các chủng virus đột biến

Thùy Linh |

Sáng 25.4, Bộ Y tế thông tin về kết quả giải trình tự gene của những người mắc COVID-19 nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam gần đây: 85,7% mẫu mang biến thể B1.1.7 (biến thể phát hiện ở Anh) và 14,3% mang biến thể B.1.351 (biến thể phát hiện ở Nam Phi). Việc xuất hiện các biến thể virus ở Anh và Nam Phi làm dấy lên lo ngại dịch bệnh sẽ bùng phát rất mạnh ở Việt Nam, nếu chúng ta không quản lý chặt việc xuất nhập cảnh và triển khai nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch trong cộng đồng.

Để vi phạm phòng dịch COVID-19, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Lê Thanh Phong |

Diễn biến đại dịch COVID-19 rất xấu, đặc biệt là ở các nước láng giềng và Ấn Độ, nguy cơ lây lan đến Việt Nam là rất gần, như lửa cháy ngang mày rồi.

Hà Nội tiêm vaccine đợt 2: 1.115 người gặp phản ứng thông thường sau tiêm

Tùng Giang |

Hà Nội đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2 cho 19.164 người, trong đó ghi nhận 1.115 người gặp phản ứng thông thường sau tiêm và chưa có trường hợp gặp biến cố nghiêm trọng.