Hà Nội kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội vừa có lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.

Chiều 13.10, tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, bà Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã kêu gọi đại biểu dự Đại hội và toàn dân tham gia ủng hộ miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.

Bà Nguyễn Lan Hương cho biết, những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 6, các tỉnh Miền Trung Trung bộ, trong đó có 5 tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất là Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Bình và Hà Tĩnh. Mực nước đỉnh lũ ở một số nơi đã vượt mức lũ lịch sử.

Mưa lũ làm nhiều người chết và mất tích; gần 150.000 ngôi nhà bị ngập, sập đổ, hư hỏng. Gần 4.500 ha lúa, hoa màu bị ngập, vùi lấp; hơn 2.100 ha thủy sản bị thiệt hại; hơn 151.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; nhiều nơi đang bị chia cắt, nhiều khu vực dân cư bị cô lập.

Hà Nội kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Phạm Đông
Hà Nội kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Phạm Đông

Dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, nhân dân, lực lượng vũ trang, công nhân, viên chức, lao động ở các địa phương đã và đang dốc lòng, dồn sức khắc phục hậu quả của mưa lũ. Hơn lúc nào hết, người dân vùng bị thiên tai, lũ lụt, đang rất cần sự quan tâm, cứu trợ từ các cấp, các ngành và toàn xã hội.

"Với tinh thần “Hà Nội và cả nước, Hà Nội cùng cả nước”, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào Thủ đô tại nước ngoài phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, với tinh thần “nhường cơm sẻ áo” cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ Nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất, làm vơi bớt những đau thương, mất mát, góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của nhân dân vùng bị bão lũ, thiên tai" - bà Hương kêu gọi.

Bí thư Thành ủy ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: P.Đ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: P.Đ

Bà Nguyễn Lan Hương cũng cho biết, nhằm kịp thời chia sẻ với đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, ngay trong sáng nay (13.10), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã trích từ Quỹ "Cứu trợ" thành phố ủng hộ 7 tỉ đồng tới các tỉnh miền Trung, trong đó: Tỉnh Thừa Thiên Huế 2 tỉ đồng, tỉnh Quảng Trị 2 tỉ đồng, tỉnh Quảng Nam 1 tỉ đồng, tỉnh Quảng Bình 1 tỉ đồng và tỉnh Hà Tĩnh 1 tỉ đồng.

Sau lời phát động của bà Nguyễn Lan Hương, các đại biểu dự Đại hội đã thực hiện quyên góp.

Các đại biểu ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: P.Đ
Các đại biểu ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: P.Đ

Mọi sự ủng hộ xin gửi tới: Quỹ Cứu trợ Thành phố qua Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.39346108; Fax: 024. 39345384 - Chủ tài khoản: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. + Số tài khoản: 3761.0.9057260.91049, tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

+ Số tài khoản: 1500201113838, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Hà Nội

+ Nội dung: Ủng hộ các tỉnh miền Trung

- Nộp tiền mặt tại phòng Tài vụ - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, số 29 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Phạm Đông - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Nỗ lực căng mình khôi phục cấp điện trở lại trong mưa lũ

MINH THÀNH |

Ngập úng và sạt lở do mưa lớn, lũ chồng lũ trong mấy ngày qua gây nên nhiều sự cố lưới điện, hơn 130.000 hộ dân bị mất điện. Hàng trăm cán bộ, công nhân ngành Điện tỉnh Quảng Trị căng mình khôi phục cấp điện trở lại.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó bão số 7

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 1393/CĐ-TTg chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với bão số 7, áp thấp nhiệt đới.

Mưa lũ Quảng Trị: Sơ tán gần 23.000 người đến nơi an toàn

HƯNG THƠ |

Chiều 12.10, mưa vẫn diễn ra trên địa bàn Quảng Trị. Thống kê chưa đầy đủ cho thấy, tỉnh Quảng Trị đã triển khai sơ tán 7.610 hộ với 22.778 người đến các khu vực an toàn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nỗ lực căng mình khôi phục cấp điện trở lại trong mưa lũ

MINH THÀNH |

Ngập úng và sạt lở do mưa lớn, lũ chồng lũ trong mấy ngày qua gây nên nhiều sự cố lưới điện, hơn 130.000 hộ dân bị mất điện. Hàng trăm cán bộ, công nhân ngành Điện tỉnh Quảng Trị căng mình khôi phục cấp điện trở lại.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó bão số 7

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 1393/CĐ-TTg chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với bão số 7, áp thấp nhiệt đới.

Mưa lũ Quảng Trị: Sơ tán gần 23.000 người đến nơi an toàn

HƯNG THƠ |

Chiều 12.10, mưa vẫn diễn ra trên địa bàn Quảng Trị. Thống kê chưa đầy đủ cho thấy, tỉnh Quảng Trị đã triển khai sơ tán 7.610 hộ với 22.778 người đến các khu vực an toàn.