Hà Nội kêu gọi không kỳ thị những người mắc COVID-19, người đang cách ly

Phạm Đông |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng kêu gọi người dân không kỳ thị các trường hợp F0, F1, F2, F3 mà phải chia sẻ, hỗ trợ người cách ly. Không được để người dân trong khu cách ly thiếu thốn, thiếu sự quan tâm của chính quyền.

Chiều 5.2, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Hà Nội đã chủ trì phiên họp giao ban trực tuyến với các quận huyện, xã phường để triển khai quyết liệt các biện pháp không để dịch bệnh COVID-19 lây lan.

Kết luận cuộc họp, ông Chử Xuân Dũng cho biết, đến thời điểm hiện tại, Thành phố đã bắt kịp các cấp độ, nhanh hơn, khẩn trương hơn về công tác truy vết lấy mẫu đã đảm bảo. Hà Nọi đã hoàn thành 100% việc lấy mẫu (17.909), xét nghiệm những người dân về từ vùng dịch Chí Linh (Hải Dương) và và Vân Đồn (Quảng Ninh). Qua đó xác định 4 trường hợp dương tính (BN 1694, BN 1814, BN 1815, BN 1819).

Theo ông Dũng, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng vẫn phức tạp. Đặc biệt một số trường hợp bệnh nhân khai báo không trung thực của một số trường hợp, việc này gây nhiều khó khăn cho công tác truy vết. Ý thức của người dân khi khai báo, trao đổi với cơ quan chức năng về lịch trình của cá nhân mình không hợp tác, thậm chí không nghe điện thoại.

Ông Dũng cho biết, một số địa phương xác định ca dương tính không có triệu chứng là điều rất nguy hại. Do đó, việc lây lan nhanh các ca trong cộng đồng là rất có khả năng. Trong thời gian tới, ông Dũng đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai nghiêm túc công tác phòng chống dịch, có sự rà soát, phân công, đảm bảo rõ người, rõ trách nhiệm. Với những ai không làm hết trách nhiệm, không đến nơi đến trốn thì sẽ quy trách nhiệm với người đó.

"Chúng ta kiên định nguyên tắc ngăn chặn, phát hiện sớm, truy vết thần tốc, khoanh vùng nhanh, cách ly triệt để, xử lý tình huống nhanh. Thành phố đề nghị địa phương phát huy các tổ COVID-19 cộng đồng, đây là những người đi thực hiện, nếu dùng khoa học công nghệ sẽ biết lời khai không đúng của từng trường hợp" - ông Dũng đề nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP cho biết Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các quận huyện có phản ánh về việc Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội phối hợp chưa chặt chẽ trong công tác phòng chống dịch bệnh.

"Nếu các nhà máy trong khu công nghiệp để lây lan dịch bệnh giống trường hợp tại tỉnh Hải Dương thì tác hại sẽ vô cùng lớn. Đề nghị các khu công nghiệp hết sức quan tâm và chỉ đạo cụ thể" - ông Dũng nhắc nhở.

Nhắc đến việc cư dân ở tòa nhà 88 Láng Hạ có hơn 319 người chưa có mặt tại nhà do khi thấy thông tin phong tỏa tòa nhà nên không vào nữa gây khó khăn cho công tác xét nghiệm, khoanh vùng. Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh vai trò tự giác của người dân rất quan trọng trong việc khoanh vùng dập dịch bởi chu kỳ lây nhiễm hiện nay rất nhanh và ngắn.

Phó Chủ tịch UBND TP chia sẻ, cư dân tòa nhà 88 Láng Hạ khi về đến tòa nhà thấy cách ly thì rất lo lắng, nhất là trong dịp Tết nên không dám về nhà là tâm lý có thể hiểu được. Từ đó, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu việc phong tỏa phải đảm bảo an toàn nhưng tập trung trong diện nhỏ nhất để đảm bảo đời sống người dân.

Không được để người dân trong khu cách ly thiếu thốn, thiếu sự quan tâm của chính quyền. Không được kỳ thị các trường hợp F0, F1, F2, F3 mà phải chia sẻ hỗ trợ để người cách ly yên tâm, hợp tác tốt hơn trong công tác phòng dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng nhắc các địa phương tăng cường kiểm tra xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang. Công an TP xem xét kiểm tra chéo việc thực hiện xử phạt và phải làm nghiêm. Các nhà hàng siêu thị… nếu không đảm bảo công tác phòng chống dịch thì phải xử phạt nghiêm, không cho hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý tiếp tục nâng cao công tác truyền thông; quản lý chặt chẽ cơ sở khám chữa bệnh. Xử lý nghiêm các trường hợp tung tin sai sự thật; nắm rõ thông tin về những người dân đi làm ở các tỉnh khác.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Xử phạt 4 trường hợp 30 triệu đồng vì đăng tin giả về dịch COVID-19

PHẠM ĐÔNG |

Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông TP. Hà Nội cho biết, đơn vị mới ra quyết định xử phạt với 4 trường hợp đầu tiên tung tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên trang mạng xã hội gây hoang mang dự luận.

Hà Nội: Quán cà phê, nhà hàng thực hiện giãn cách, dừng các sự kiện tập trung đông người

Phạm Đông |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa có chỉ thị về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội đề nghị công khai danh tính người vi phạm phòng dịch COVID-19

Phạm Đông |

Chiều 3.2, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố - đã chủ trì phiên họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch với các quận huyện, phường xã.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hà Nội: Xử phạt 4 trường hợp 30 triệu đồng vì đăng tin giả về dịch COVID-19

PHẠM ĐÔNG |

Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông TP. Hà Nội cho biết, đơn vị mới ra quyết định xử phạt với 4 trường hợp đầu tiên tung tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên trang mạng xã hội gây hoang mang dự luận.

Hà Nội: Quán cà phê, nhà hàng thực hiện giãn cách, dừng các sự kiện tập trung đông người

Phạm Đông |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa có chỉ thị về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội đề nghị công khai danh tính người vi phạm phòng dịch COVID-19

Phạm Đông |

Chiều 3.2, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố - đã chủ trì phiên họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch với các quận huyện, phường xã.