Hà Nội: Hơn 7 vạn khách ghé thăm công viên Thủ Lệ, 21 trẻ em bị lạc được bàn giao

VƯƠNG TRẦN |

Thống kê cho thấy, hơn 7 vạn khách du lịch đã tới công viên Thủ Lệ - vườn thú Hà Nội vui chơi trong ngày 3.9. Đặc biệt, có tới 21 trẻ em bị lạc bố mẹ đã được bàn giao cho các gia đình.

Theo ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh (Ba Đình - Hà Nội): Riêng trong ngày hôm nay (3.9), hơn 71.400 lượt du khách và nhân dân đã tập trung về thăm và vui chơi tại Vườn thú Hà Nội.

Theo lãnh đạo phường Ngọc Khánh, công tác an ninh trật tự được quan tâm đặc biệt. Theo cập nhật, có 2 vụ trình báo mất tài sản, 1 vụ móc túi được Công an TP Hà Nội bắt giao đối tượng cho Công an phường xử lý.

Đặc biệt, ông Tú cho biết, do lượng du khách đông nên đã có 21 vụ trẻ em lạc bố mẹ. UBND phường Ngọc Khánh đã phối hợp cùng tác tổ công tác thông tin và bàn giao các bé về cho bố mẹ.

Trong dịp nghỉ lễ, để phục vụ nhân dân và du khách, UBND phường Ngọc Khánh đã tổ chức thành lập 3 điểm trông giữ xe từ ngày 1.9 đến hết ngày 3.9 tại khu vực giáp cổng đền Voi phục - Thủ Lệ; điểm thứ 2 tại vỉa hè phố Cầu Giấy giáp cổng Công viên Thủ lệ; điểm 3 tại lòng đường phố Cầu Giấy, đoạn giáp đường Bười.

Các điểm trong giữ xe do Ban chỉ huy quân sự phường chủ trì phối hợp cùng Đoàn thanh niên triển khai.

Các tổ công tác của UBND phường Ngọc Khánh cũng tập trung tối đa lực lượng để phân luồng giao thông, giải quyết các điểm ùn tắc, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường.

Ghi nhận của PV Lao Động ngày 3.9 tại Công viên Thủ Lệ - vườn thú Hà Nội, hàng nghìn người dân đã tấp nập ra vào khu khuôn viên vui chơi. Trong đó, nhiều người là thanh niên, các hộ gia đình đưa con em đi chơi nhân dịp nghỉ lễ. Thời tiết sáng 3.9 có mưa, từ trưa đến chiều trời quang, tạnh ráo, không có mưa, rất thích hợp cho việc vui chơi.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Nghìn người nô nức tới vườn thú Hà Nội vào ngày nghỉ lễ cuối cùng

VƯƠNG TRẦN |

Hôm nay (3.9), ngày nghỉ cuối cùng của dịp nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều gia đình tại Thủ đô và khu vực lân cận đã tập trung tới Công viên Thủ Lệ - vườn thú Hà Nội vui chơi.

“Spa” làm đẹp cho thú cưng chật kín chỗ, “hốt bạc” dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

L.HOA |

Vào dịp nghỉ lễ, chăm sóc và trông giữ thú cưng trở thành một dịch vụ hút khách và thu nhập cao. Với giá dịch vụ dao động từ 100.000 - 500.000 đồng/ngày, nhưng nhiều cơ sở đã “cháy” chỗ gửi và làm việc hết công suất trong thời điểm này.

Dịp nghỉ lễ 2.9: “Cháy” vé, xe “chui” ồ ạt tăng giá

MINH QUÂN |

Trong lúc các doanh nghiệp đăng ký hoạt động ở TPHCM thực hiện khá tốt việc kê khai tăng giá cước dịp lễ 2.9 thì một số doanh nghiệp đăng ký ở các địa phương khác và những doanh nghiệp hoạt động ngoài bến núp bóng dưới dạng xe chạy hợp đồng, “open tour” lại tăng giá vô tội vạ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghìn người nô nức tới vườn thú Hà Nội vào ngày nghỉ lễ cuối cùng

VƯƠNG TRẦN |

Hôm nay (3.9), ngày nghỉ cuối cùng của dịp nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều gia đình tại Thủ đô và khu vực lân cận đã tập trung tới Công viên Thủ Lệ - vườn thú Hà Nội vui chơi.

“Spa” làm đẹp cho thú cưng chật kín chỗ, “hốt bạc” dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

L.HOA |

Vào dịp nghỉ lễ, chăm sóc và trông giữ thú cưng trở thành một dịch vụ hút khách và thu nhập cao. Với giá dịch vụ dao động từ 100.000 - 500.000 đồng/ngày, nhưng nhiều cơ sở đã “cháy” chỗ gửi và làm việc hết công suất trong thời điểm này.

Dịp nghỉ lễ 2.9: “Cháy” vé, xe “chui” ồ ạt tăng giá

MINH QUÂN |

Trong lúc các doanh nghiệp đăng ký hoạt động ở TPHCM thực hiện khá tốt việc kê khai tăng giá cước dịp lễ 2.9 thì một số doanh nghiệp đăng ký ở các địa phương khác và những doanh nghiệp hoạt động ngoài bến núp bóng dưới dạng xe chạy hợp đồng, “open tour” lại tăng giá vô tội vạ.