Hà Nội hoàn trả 2 lô vaccine được gia hạn sử dụng thêm 3 tháng

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Trần Thế Cương, thành phố đã hoàn trả 2 lô vaccine gia hạn sử dụng và vận động phụ huynh tiếp tục cho con em tiêm chủng phòng COVID-19.

Chiều 7.12, kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI tiếp tục làm việc, xem xét một số tờ trình của UBND thành phố và thảo luận tại tổ về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022.

Sau khi thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố trình bày báo cáo thẩm tra, các đại biểu HĐND thành phố đã tham gia 5 tổ thảo luận về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố năm 2022.

Tại phiên thảo luận tổ, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố cho biết vừa rồi thành phố được phân bổ vaccine trong số 2 lô Pfizer tăng hạn sử dụng, song "đến thời điểm này đã hoàn trả lại 2 lô đó". Đồng thời, thành phố cũng vận động phụ huynh tiếp tục cho con em tiêm chủng phòng COVID-19.

Ông Cương cũng cho biết, theo chủ trương của thành phố và khuyến cáo của ngành y tế là tiêm đến đâu, các cháu sinh có kháng thể thì sẽ đi học trở lại.

Về công tác tiêm chủng trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cho biết, vừa qua, thành phố đã triển khai chiến dịch tiêm chủng diện rộng trên địa bàn TP với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Bình quân mỗi ngày trong chiến dịch đã tiêm được 420.000-550.000 mũi, ngày cao điểm nhất đã tiêm trên 600.000 mũi.

Đến nay, đã có gần 6,2 triệu người (tương ứng 94,2% người dân từ 18 tuổi trở lên) được tiêm mũi 1 (trong đó tỷ lệ tiêm mũi 1 cho người trên 50 tuổi là 87,8%), trên 5,5 triệu người (tương ứng 84,6% người dân từ 18 tuổi trở lên) được tiêm mũi 2 (trong đó tỷ lệ tiêm mũi 2 cho người trên 50 tuổi là 82,3%).

Đồng thời, ngay sau khi có hướng dẫn của Trung ương, thành phố đã xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm chủng vaccine cho trẻ em từ 12-17 tuổi gắn với thực hiện lộ trình cho học sinh đến trường. Đến nay, thành phố đã triển khai tiêm bao phủ cho 92,2% trẻ em từ 15-17 tuổi và 41,4% cho trẻ em từ 12-14 tuổi.

Trước đó, sáng 1.12, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngay khi nhận được nhiều ý kiến đóng góp của phụ huynh về những lo ngại khi tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em, Hà Nội đã tạm dừng tiêm 2 lô vaccine Pfizer gia hạn thêm 3 tháng. Các lô vaccine khác vẫn được tiêm bình thường cho học sinh.

Trước đó, ngày 25.11, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã có Quyết định số 1595 về việc phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt 94, cấp 2.960.100 liều vaccine Pfizer trong 2 lô 124001 và 123002 mua từ nguồn ngân sách nhà nước cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh/thành phố, để triển khai tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.

Theo thông tin tại giấy chứng nhận xuất xưởng vaccine, 2 lô vaccine này có hạn sử dụng ngày 30.11.2021.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đang điều trị gần 6.000 F0, hỏa tốc thiết lập khu điều trị COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - Ngoài 21 cơ sở điều trị của Trung ương và Hà Nội đang tiếp nhận và điều trị cho 5.977 F0, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài công lập khẩn trương thiết lập khu điều trị COVID-19.

Hà Nội mở đợt tổng kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 toàn thành phố

Phạm Đông |

Hà Nội - Trước việc dịch COVID-19 trên địa bàn Thủ đô đang diễn ra phức tạp, Bí thư Thành uỷ yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo mở đợt tổng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 toàn thành phố, tập trung vào những địa bàn trọng tâm, trọng điểm.

Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội sẽ chất vấn về phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - Tại kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố Hà Nội, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh cần tiếp tục tiêm vaccine, nhất là cho các đối tượng học sinh theo khuyến cáo của ngành y tế; các kịch bản cho học sinh đến trường và không để dịch bệnh làm tụt hậu đời sống kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội: Đang điều trị gần 6.000 F0, hỏa tốc thiết lập khu điều trị COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - Ngoài 21 cơ sở điều trị của Trung ương và Hà Nội đang tiếp nhận và điều trị cho 5.977 F0, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài công lập khẩn trương thiết lập khu điều trị COVID-19.

Hà Nội mở đợt tổng kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 toàn thành phố

Phạm Đông |

Hà Nội - Trước việc dịch COVID-19 trên địa bàn Thủ đô đang diễn ra phức tạp, Bí thư Thành uỷ yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo mở đợt tổng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 toàn thành phố, tập trung vào những địa bàn trọng tâm, trọng điểm.

Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội sẽ chất vấn về phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - Tại kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố Hà Nội, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh cần tiếp tục tiêm vaccine, nhất là cho các đối tượng học sinh theo khuyến cáo của ngành y tế; các kịch bản cho học sinh đến trường và không để dịch bệnh làm tụt hậu đời sống kinh tế - xã hội của Thủ đô.