Hà Nội: Hoàn Kiếm đề nghị mở lại hoạt động phố đi bộ Hồ Gươm từ ngày 2.3

Phạm Đông |

Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết tới đây sẽ có văn bản báo cáo, đề nghị Thành phố cho mở lại hoạt động phố đi bộ Hồ Gươm từ tuần sau.

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hà Nội với các địa phương chiều 26.2, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, trên địa bàn quận hiện không có trường hợp F0, có 54 F1 có kết quả xét nghiệm âm tính. Quận Hoàn Kiếm có 746 người về từ vùng dịch Quảng Ninh và Hải Dương (Cẩm Giàng, Chí Linh…). Các kết quả xét nghiệm đều âm tính.

Theo ông Long, quận Hoàn Kiếm có 228 người đang cách ly y tế trên địa bàn quận. Trong đó dải rác ở các khách sạn và 65 trường hợp tại nhà riêng. Hiện tại quận đang tập trung chỉ đạo chuẩn bị cho công tác phòng chống dịch khi mở lại các trường học vào ngày 2.3 (thứ 3 tuần tới) theo chỉ đạo của Thành phố; mở lại các di tích trên địa bàn.

“Sắp tới quận Hoàn Kiếm sẽ có văn bản báo cáo Thành phố khi dịch bệnh được kiểm soát, quận đề xuất mở lại hoạt động của phố đi bộ. Dự kiến thời gian xin mở lại từ ngày 2.3” – ông Long cho hay.

Tiếp đó, đại diện UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, đến thời điểm hiện tại quận đã lấy mẫu tất cả các trường hợp như người về từ vùng dịch, tân binh chuẩn bị nhập ngũ và kết quả toàn bộ đều âm tính. Hiện tại số trường hợp người nước ngoài cách ly tại khách sạn đang rất lớn, công tác cách ly vẫn được thực hiện chặt chẽ.

Quận Hai Bà Trưng tiếp tục giám sát các hoạt động của các đơn vị, tổ chức cá nhân trong thời gian được yêu cầu đóng cửa, giãn cách, vách ngăn. Quận xử lý những trường hợp không đeo khẩu trang, cố tình mở quán cà phê. Trong đó có 26 cá nhân, tổ chức bị xử phạt với tổng số tiền là gần 50 triệu đồng.

Đặc biệt, quận Hai Bà Trưng cũng chỉ đạo việc giải cứu nông sản từ Hải Dương không được lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Quản lý tốt các sản phẩm nông sản, người đến mua giải cứu để không xảy ra nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Tiếp đó, quận Đống Đa cho biết đã chỉ đạo tiếp tục dừng hoạt động các quán karaoke, quán bar, cà phê, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, kiểm soát việc kinh doanh hàng ăn. Trong đó, đêm 14.1 âm lịch, chùa Phúc Khánh đã tổ chức khoá lễ cầu an nhưng dưới hình thức online để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Quận Đống Đa đã kiện toàn xong các tổ giám sát, tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19. Quận đã xử phạt 85 trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang với 125 triệu đồng. Trong ngày hôm nay đã ký quyết định xử phạt cơ sở kinh doanh cà phê và karaoke tái hoạt động trở lại với mức tiền 15 triệu đồng và yêu cầu tiếp tục dừng cho đến khi có thông báo mới.

Lãnh đạo quận Cầu Giấy cho biết, quận đã chuẩn bị sẵn sàng để tuần tới cho học sinh đi học, phun khử khuẩn các trường trường công lập. Các đơn vị của quận đều tuân thủ quy định phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Thành phố.

Quận Cầu Giấy đã kiểm tra xử phạt 18 trường hợp với số tiền 61 triệu đồng vi phạm quy định phòng dịch. Trong đó có 16 trường hợp không đeo khẩu trang và 2 cơ sở không tạm dừng kinh doanh theo quy định. Ngoài ra, Công an quận Cầu Giấy cũng xử phạt một trường hợp cung cấp thông tin giả mạo, sai sự thật với số tiền 5 triệu đồng.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu quận Cầu Giấy tiếp tục tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thành phố. Trong đó có các nhà hàng, quán ăn không tuân theo quy định phòng chống dịch.

Cũng trong cuộc họp, lãnh đạo huyện Gia Lâm cho biết đã xử phạt 73 triệu đồng các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Tiếp nhận hàng hoá từ vùng có dịch vào Hà Nội phải đảm bảo an toàn

Phạm Đông |

Xác định tinh thần phải chung sống lâu dài với dịch COVID-19, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh.

Hà Nội xem xét nới lỏng một số biện pháp phòng dịch COVID-19

Phạm Đông |

Thành phố Hà Nội đang tính đến việc tháo gỡ dần các biện pháp hạn chế để phòng dịch COVID-19. Do đó các sở ngành phải có kế hoạch, đánh giá đầy đủ về nguy cơ, đề xuất cho các giải pháp để các cơ sở kinh doanh có thể quay lại hoạt động.

Hà Nội: Nhiều trường hợp đi uống cà phê, không đeo khẩu trang bị xử phạt

Phạm Đông |

Nhiều quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã xử phạt nhiều trường hợp không đeo khẩu trang, cửa hàng vi phạm phòng chống dịch COVID-19.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Tiếp nhận hàng hoá từ vùng có dịch vào Hà Nội phải đảm bảo an toàn

Phạm Đông |

Xác định tinh thần phải chung sống lâu dài với dịch COVID-19, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh.

Hà Nội xem xét nới lỏng một số biện pháp phòng dịch COVID-19

Phạm Đông |

Thành phố Hà Nội đang tính đến việc tháo gỡ dần các biện pháp hạn chế để phòng dịch COVID-19. Do đó các sở ngành phải có kế hoạch, đánh giá đầy đủ về nguy cơ, đề xuất cho các giải pháp để các cơ sở kinh doanh có thể quay lại hoạt động.

Hà Nội: Nhiều trường hợp đi uống cà phê, không đeo khẩu trang bị xử phạt

Phạm Đông |

Nhiều quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã xử phạt nhiều trường hợp không đeo khẩu trang, cửa hàng vi phạm phòng chống dịch COVID-19.