Hà Nội: Hoãn cho các doanh nghiệp hơn 25 nghìn tỉ đồng tiền thuế, phí

Hà Anh |

Ngày 9.4, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, năm 2020, thành phố đã kịp thời chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là tinh thần tự giác, tích cực, trách nhiệm của người dân và doanh nghiệp; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp, nhờ vậy đã kiểm soát và đẩy lùi được dịch bệnh.

Bên cạnh thực hiện phòng, chống dịch bệnh, thành phố đã chủ động đánh giá tác động của dịch bệnh tới các ngành kinh tế; đẩy mạnh các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô; tái cơ cấu lại các ngành kinh tế; tổ chức nhiều hoạt động kết nối với các địa phương về cung cầu hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm; làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều bộ, ngành nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng thời, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục không cần thiết cho doanh nghiệp và người dân.

Cùng với nỗ lực kêu gọi đầu tư, Hà Nội cũng là địa phương duy nhất tổ chức Hội nghị hợp tác đầu tư trong bối cảnh đặc biệt khó khăn sau dịch COVID-19, khẳng định Hà Nội luôn là điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư. Đây là Hội nghị đầu tiên và lớn nhất trong nước và khu vực năm 2020 với hơn 2.500 đại biểu, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Tại Hội nghị, thành phố đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 229 dự án, với tổng số vốn 405.570 tỉ đồng (tương đương 17,6 tỉ USD).

UBND thành phố cũng tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, đạt kết quả toàn diện, nổi bật trong phát triển nông nghiệp. Hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trước 2 năm với 7 huyện, thị xã và 368/382 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (bằng 96,3%); 29 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Sản xuất nông nghiệp của Hà Nội tăng trưởng 4,2% - là mức tăng cao nhất trong 9 năm trở lại đây.

Theo UBND thành phố Hà Nội, kinh tế Thủ đô đã phục hồi, đặc biệt trong quý IV/2020 với mức tăng trưởng GRDP 5,77%. GRDP cả năm 2020 tăng 3,98%, gấp khoảng 1,4 lần bình quân chung của cả nước; chỉ số giá tiêu dùng CPI được kiểm soát ở mức 2,67%; thu ngân sách ước đạt 280.500 tỉ đồng, vượt dự toán và tăng 3,9% so với năm 2019; đạt và vượt 16/22 chỉ tiêu chủ yếu. Tổ chức thành công đại hội 17.118 chi bộ, 2.310 tổ chức cơ sở Đảng và 50 đảng bộ cấp trên cơ sở, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) thành công, tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp.

“Đây là những kết quả đầy khả quan, thể hiện vai trò, vị thế của kinh tế Thủ đô trong bối cảnh hầu hết các địa phương trong nước còn gặp rất nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh” - ông Lê Hồng Sơn cho biết.

Bên cạnh đó, thành phố cũng luôn quan tâm đảm bảo an sinh xã hội; đã hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 hơn 600 tỉ đồng; giảm, giãn, hoãn cho các doanh nghiệp hơn 25 nghìn tỉ đồng tiền thuế, phí, tiền thuê đất; triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã nhận được sự đăng ký, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 là 243,076 tỉ đồng; ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt với tổng số tiền và hàng hóa trị giá trên 124,8 tỉ đồng; huy động Quỹ Vì biển đảo được 44 tỉ đồng…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội đã trả 123.000 thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân

Việt Dũng |

Trong các quận, huyện tại Hà Nội, Hà Đông là địa bàn trả căn cước công dân gắn chip nhiều nhất, tiếp đến quận Hai Bà Trưng.

Hà Nội bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021

Tùng Giang |

HĐND thành phố Hà Nội vừa xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với một số cán bộ.

Người dân thích thú với hàng cây phong đẹp ngất ngây ở Hà Nội

Lê Vương |

Hơn 100 cây phong hương (hay gọi là cây sau sau, một loài cây bản địa của Việt Nam) được trồng bên ngoài khuôn viên Đại sứ quán Hàn Quốc (Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang sinh trưởng, xanh mướt. Nhiều người dân đã rất bất ngờ và thích thú trước vẻ đẹp của hàng cây này.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hà Nội đã trả 123.000 thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân

Việt Dũng |

Trong các quận, huyện tại Hà Nội, Hà Đông là địa bàn trả căn cước công dân gắn chip nhiều nhất, tiếp đến quận Hai Bà Trưng.

Hà Nội bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021

Tùng Giang |

HĐND thành phố Hà Nội vừa xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với một số cán bộ.

Người dân thích thú với hàng cây phong đẹp ngất ngây ở Hà Nội

Lê Vương |

Hơn 100 cây phong hương (hay gọi là cây sau sau, một loài cây bản địa của Việt Nam) được trồng bên ngoài khuôn viên Đại sứ quán Hàn Quốc (Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang sinh trưởng, xanh mướt. Nhiều người dân đã rất bất ngờ và thích thú trước vẻ đẹp của hàng cây này.