Hà Nội: Hóa vàng mã gây cháy, 2 cháu nhỏ kịp thời thoát ra ngoài

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Chủ nhà hóa vàng cạnh đống quần áo, nhưng quên đổ tàn lửa đã bén sang các vật liệu khác gây cháy. Vào thời điểm này, trong nhà có 2 cháu nhỏ đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Khoảng 11h30 ngày 9.8, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được thông tin cháy nhà dân xảy ra tại ngõ 32, phố Hoàng Đạo Thành, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, đã nhanh chóng điều động lực lượng thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Kim Giang đã khẩn trương xuống hiện trường, sử dụng bình chữa cháy mini chữa cháy ban đầu. Lúc này, lửa và khói bốc ra từ ngôi nhà 4 tầng, ở số 203 - 204 A3 phố Hoàng Đạo Thành. Vào thời điểm này, trong nhà có 2 cháu nhỏ đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Thanh Xuân) đã điều 2 xe chữa cháy tới hiện trường phối hợp dập tắt hoàn toàn đám cháy, không để cháy lan sang các gia đình bên cạnh.

Bước đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân, do chủ nhà hóa vàng cạnh đống quần áo, nhưng quên đổ tàn lửa đã bén sang các vật liệu khác gây cháy.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Hàng chục xe cứu hỏa chữa cháy ở khu công nghiệp Quang Minh

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Hàng chục xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đã được huy động để chữa cháy tại một xưởng sản xuất linh kiện điện tử ở Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh.

Người dân Hà Nội đổ xô đi mua đồ cứu hỏa sau vụ cháy quán karaoke

Nguyễn Thúy |

Sau vụ cháy quán karaoke ISIS số 231 Quan Hoa (Quan Hoa, Cầu Giấy) hôm 1.8, người dân Hà Nội đổ xô đi tìm hiểu để mua các sản phẩm cứu hộ và đồ dùng phòng cháy chữa cháy (PCCC). Tuy nhiên, trên thị trường hiện có nhiều mặt hàng giá rẻ, không rõ nguồn gốc xuất xứ nên nhiều người gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa hàng thật giả.

Hà Nội vận động các hộ dân mở “lối thoát nạn thứ 2” phòng cháy

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - UBND thành phố yêu cầu xem xét trách nhiệm nếu có dấu hiệu buông lỏng quản lý để xảy ra cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản. Đồng thời vận động để 100% các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn mở “lối thoát nạn thứ 2”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Hàng chục xe cứu hỏa chữa cháy ở khu công nghiệp Quang Minh

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Hàng chục xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đã được huy động để chữa cháy tại một xưởng sản xuất linh kiện điện tử ở Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh.

Người dân Hà Nội đổ xô đi mua đồ cứu hỏa sau vụ cháy quán karaoke

Nguyễn Thúy |

Sau vụ cháy quán karaoke ISIS số 231 Quan Hoa (Quan Hoa, Cầu Giấy) hôm 1.8, người dân Hà Nội đổ xô đi tìm hiểu để mua các sản phẩm cứu hộ và đồ dùng phòng cháy chữa cháy (PCCC). Tuy nhiên, trên thị trường hiện có nhiều mặt hàng giá rẻ, không rõ nguồn gốc xuất xứ nên nhiều người gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa hàng thật giả.

Hà Nội vận động các hộ dân mở “lối thoát nạn thứ 2” phòng cháy

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - UBND thành phố yêu cầu xem xét trách nhiệm nếu có dấu hiệu buông lỏng quản lý để xảy ra cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản. Đồng thời vận động để 100% các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn mở “lối thoát nạn thứ 2”.