Hà Nội: Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân trong khu cách ly ở Long Biên

ĐỨC VĂN |

Người dân tại 2 điểm cách ly là ngõ 55 Gia Thượng và chung cư Học viện Hậu cần (Ngọc Thuỵ, Long Biên, Hà Nội) đã được người thân, cán bộ địa phương hỗ trợ tối đa bằng cách vận chuyển, mua sắm thêm các nhu yếu phẩm cần thiết.

Ngày 31.5, các lực lượng chức năng phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội) đã hỗ trợ, giúp người dân vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân đang bị cách ly tại 2 địa điểm liên quan tới ca dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn địa bàn.

Theo ghi nhận của Lao Động, tại ngõ 55 Gia Thượng (Long Biên, Hà Nội) - nơi ở của bệnh nhân Đ.T.P đã có kết quả dương tính được thông báo từ ngày 30.5, nhu yếu phẩm, lương thực đã được lực lượng chức năng hỗ trợ chuyển vào bên trong cho người dân đang phải cách ly y tế tại địa điểm này.

Ngõ 55 Gia Thượng (Long Biên, Hà Nội) nơi ở của bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 được công bố vào chiều tối 30.5. Ảnh: Đức Văn

Người nhà của các hộ dân đang cách ly y tế chuyển đồ tiếp tế giúp các hộ dân ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, thì toàn bộ nhu yếu phẩm thiết yếu của người dân đang bị cách ly y tế đã được Hội phụ nữ của phường Ngọc Thụy hỗ trợ mua giúp.

Nhu yếu phẩm cần thiết được lực lượng chức năng hỗ trợ chuyển vào khu vực đang phải cách ly y tế. Ảnh: Đức Văn
Nhu yếu phẩm cần thiết được lực lượng chức năng hỗ trợ chuyển vào khu vực đang phải cách ly y tế. Ảnh: Đức Văn

Tương tự, tại chung cư Học viện Hậu cần cũng tiến hành khoanh vùng địa điểm liên quan mắc COVID-19. Theo ghi nhận, tất cả người dân tại đây đều chấp hành quy định để phòng dịch.

Người dân có nhu cầu mua sắm nhu yếu phẩm thiết yếu đều phải liên hệ với tổ quản lý, sau đó được lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại đây hỗ trợ chuyển vào từng căn hộ.

Khu vực cách ly y tế tại chung cư Học viện Hậu cần. Ảnh: Đức Văn

Anh Lê Đức Tuấn (25 tuổi) - đang làm nhiệm vụ tại điểm cách ly chung cư Học viện Hậu cần cho biết: "Người dân ở trong khu vực này nếu có yêu cầu mua sắm nhu yếu phẩm sẽ được tổng hợp danh sách. Sau đó chúng tôi sẽ tiến hành gửi ban quản lý chung cư để hỗ trợ mua sắm giúp người dân tại đây".

Theo anh Tuấn, để tránh cuộc sống của người dân bị xáo trộn, các đơn vị chức năng của phường sẽ hỗ trợ tối đa cho người dân. Việc giúp đỡ người dân cũng là nhiệm vụ quan trọng không kém so với công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cách ly. Mỗi người dân sẽ là một nhân tố quan trọng cùng với chính quyền địa phương để đẩy lùi dịch bệnh.

Việc mua sắm nhu yếu phẩm thiết yếu đều được ban quản lý và lực lượng chức năng hộ trợ. Ảnh: Đức Văn
Việc mua sắm nhu yếu phẩm thiết yếu đều được ban quản lý và lực lượng chức năng hỗ trợ. Ảnh: Đức Văn

Trước đó, ngày 30.5, lực lượng y tế cùng cán bộ phường đã cách ly y tế khu vực ngõ 55 Gia Thượng. Đây là nơi ở của bệnh nhân F0 có tiền sử về quê tại Hải Dương từ ngày 8.5.

Ngoài ra, tại tầng 2 của chung cư Học viện Hậu cần cũng được tiến hành cách ly y tế vì có ca F1 liên quan tới bệnh nhân kể trên. Toàn bộ 2 khu vực liên quan đã được tiến hành phun khử khuẩn.

Danh sách nhu yếu phẩm cần được mua đều được ghi chép kĩ càng. Ảnh: Đức Văn

Bên cạnh đó, 23 hộ dân tại ngõ 55 Gia Thượng và hơn 60 người dân đang sinh sống tại tầng 2 tòa chung cư đã được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngay trong ngày 30.5.

Tính đến trưa 31.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 68 ca mắc mới trong nước. Trong đó, Bắc Giang có 48 ca, Bắc Ninh 4 ca, Hà Nội 12 ca, Long An 2 ca, Đắk Lắk 2 ca và Đà Nẵng 1 ca. Việt Nam hiện có 7.236 bệnh nhân.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

ĐỨC VĂN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội ghi nhận thêm 27 ca mắc COVID-19 mới

Nguyễn Hà |

Trong đêm 31.5, Hà Nội ghi nhận thêm 27 trường hợp mắc COVID-19 mới đều là F1 đã được cách ly tập trung tại Trường Quân sự Sơn Tây.

Hà Nội xét nghiệm COVID-19 cho cư dân chung cư Học viện Hậu cần

PHẠM ĐÔNG |

Chiều tối 30.5, Trạm y tế phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội) đã khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm tại chung cư Học viện Hậu cần - nơi có trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố trước đó đang cư trú trên địa bàn.

Hà Nội: Phong tỏa 1 ngõ ở Long Biên vì phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại Hà Nội, lực lượng y tế cùng công an địa phương đã phong tỏa và tiến hành khử khuẩn khu vực ngõ 55 Gia Thượng - nơi có 23 hộ dân sinh sống.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội ghi nhận thêm 27 ca mắc COVID-19 mới

Nguyễn Hà |

Trong đêm 31.5, Hà Nội ghi nhận thêm 27 trường hợp mắc COVID-19 mới đều là F1 đã được cách ly tập trung tại Trường Quân sự Sơn Tây.

Hà Nội xét nghiệm COVID-19 cho cư dân chung cư Học viện Hậu cần

PHẠM ĐÔNG |

Chiều tối 30.5, Trạm y tế phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội) đã khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm tại chung cư Học viện Hậu cần - nơi có trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố trước đó đang cư trú trên địa bàn.

Hà Nội: Phong tỏa 1 ngõ ở Long Biên vì phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại Hà Nội, lực lượng y tế cùng công an địa phương đã phong tỏa và tiến hành khử khuẩn khu vực ngõ 55 Gia Thượng - nơi có 23 hộ dân sinh sống.