Hà Nội: Hiệu quả từ đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính

Phạm Linh - Hạ Nguyên |

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại, song 9 tháng đầu năm 2021, công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính của TP Hà Nội vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực, qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của chính quyền Thủ đô.

Để đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ đề công tác năm 2021 của Thành phố là năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và đảm bảo việc cung cấp thông tin thường xuyên, đầy đủ về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, song hành với đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) của Thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như trên môi trường mạng, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 12.4.2021 về việc tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP Hà Nội năm 2021; Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 19.4.2021 về thông tin, tuyên truyền về CCHC nhà nước của TP Hà Nội năm 2021; Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 14.6.2021 về thông tin, tuyên truyền CCHC nhà nước của TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025.

Thành phố yêu cầu, công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở; trọng tâm tuyên truyền công tác CCHC của Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, đồng thời, gắn nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị và mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội với phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của địa phương; lựa chọn hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn...

Để đạt được yêu cầu đề ra, Thành phố đã phối hợp với Bản tin Cải cách hành chính của Chính phủ, Báo Đại Đoàn Kết tuyên truyền, truyền thông về những nỗ lực đẩy mạnh CCHC, những sáng kiến, giải pháp, đột phá trong CCHC, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại; kết hợp tuyên truyền CCHC với chuỗi kết nối cung ứng liên tục hàng hóa thiết yếu, đảm bảo an sinh xã hội và các hình thức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian giãn cách xã hội.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 thời gian qua, Thành phố đã công bố Tổng đài 1022 - Kênh tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị, phản ánh và tư vấn liên quan đến phòng, chống Covid-19 trên địa bàn.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, kể từ thời điểm ra mắt các kênh tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về phòng, chống dịch trên hệ thống Hotline, tài khoản Zalo và hệ thống Bluezone (từ ngày 22.7.2021 đến ngày 6.10.2021) đến nay, cơ quan đã tiếp nhận 60.795 cuộc gọi, tin nhắn. Trong đó, giải đáp 54.740 phản ánh, chuyển các quận, huyện vào cuộc xử lý 6.055 phản ánh, qua đó góp phần tích cực vào công tác phòng chống dịch nói chung của Thành phố.

Tổng đài 1022 - Kênh tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị, phản ánh và tư vấn liên quan đến phòng, chống COVID-19 trên địa bàn TP Hà Nội
Tổng đài 1022 - Kênh tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị, phản ánh và tư vấn liên quan đến phòng, chống COVID-19 trên địa bàn TP Hà Nội

Liên cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội và UBND Thành phố đã tổ chức sự kiện “Chương trình truyền hình trực tiếp: Hà Nội chung tay hành động đẩy lùi dịch COVID-19”, tuyên truyền thực hiện khai báo y tế trên Hệ thống thông tin quản lý Khai báo y tế quốc gia và đảm bảo quy định phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố; tuyên truyền người dân, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội và thực hiện cấp, sử dụng giấy đi đường theo hướng dẫn của Thành phố...

Bên cạnh đó, Thành phố cũng đã phối hợp thực hiện phát sóng trên VOV giao thông tuyên truyền về thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp và mô hình chính quyền đô thị Thành phố; phối hợp với Kênh truyền hình của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOVTV) và Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhất là điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Một số cơ quan, đơn vị đã sớm ban hành Kế hoạch và triển khai tuyên truyền CCHC hoặc lồng ghép với phong trào thi đua, kết hợp tuyên truyền phòng chống Covid-19 và trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội (zalo, facebook) như các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Công an Thành phố; các quận, huyện, thị xã: Long Biên, Tây Hồ, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Hà Đông, Sơn Tây, Hoài Đức, Gia Lâm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Đông Anh, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Đan Phượng, Thạch Thất, Thanh Trì, Sơn Tây…

Từ đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, đến nay công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố có nhiều chuyển biến rõ nét, đặc biệt đối với những thủ tục hành chính mức độ 3,4. Tổ chức, người dân ngày càng tiếp cận nhanh chóng đối với dịch vụ công trực tuyến, rút ngắn thời gian, thuận tiện hơn trong giao dịch. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thành phố đã có chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và hiệu quả phục vụ. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính của công dân, tổ chức; việc tiếp công dân được duy trì ổn định.

Xác định việc tuyên truyền cải cách hành chính phải là nhiệm vụ thường xuyên, Thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tăng cường các hình thức thông tin, tương tác với người dân gắn với phòng chống dịch COVI-19, chú trọng thông tin về tiện ích việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, các vấn đề liên quan trực tiếp tới dân sinh, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của chính quyền Thành phố.

Phạm Linh - Hạ Nguyên
TIN LIÊN QUAN

67 năm giải phóng Thủ đô: Những dấu son nâng tầm vị thế

Nhóm PV |

Tròn 67 năm sau ngày giải phóng Thủ đô (10.10.1954 -10.10-2021), Hà Nội ngày nay đã bước sang một trang sử mới, gương mặt Thủ đô đàng hoàng hơn, rực rỡ hơn. Một Thủ đô bước qua khói lửa chiến tranh, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội; một Thủ đô vững vàng trong đại dịch, tương thân tương ái...

21 năm làm thiện nguyện của một công dân Thủ đô ưu tú

Hạ Nguyên |

Chứng kiến những cảnh đời khó khăn, bất hạnh, bà Phan Thị Bính (Hoàng Mai, Hà Nội) trực trào nước mắt, bà quyết định "vét" hết số tiền trong nhà để làm việc thiện. Đến nay, công việc thiện nguyện đã theo bà 21 năm. Bà được vinh danh là 1 trong 9 công dân Thủ đô ưu tú năm 2021.

Ngắm 6 cây cầu nối hai bờ sông Hồng gắn với sự phát triển của Thủ đô

Tô Thế |

Trải qua 67 năm kể từ ngày Thủ đô hoàn toàn giải phóng (10.10.1954), Hà Nội đã từng bước chuyển mình, vươn lên phát triển toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Gắn với sự phát triển đó không thể không kể đến vai trò của những cây cầu nối liền bờ Bắc và bờ Nam dòng sông Hồng.

Hai lần giảm 50% phí trước bạ, doanh số ôtô tăng trưởng ngoạn mục

Anh Tuấn |

Chính phủ giao Bộ Tài chính, Công Thương nghiên cứu ưu đãi phí trước bạ và gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô lắp ráp trong nước. Trước đó cũng đã có 2 đợt giảm 50% lệ phí trước bạ với ôtô sản xuất trong nước.

Quảng Trị: Vỉa hè vừa làm xong đã bị đào lên để thi công công trình khác

HƯNG THƠ |

Vỉa hè vừa được cải tạo bằng cách lát gạch terrazzo mấy tháng thì đơn vị khác lại đào lên để thi công công trình mới. Chứng kiến sự lãng phí, người dân dọc một số tuyến đường ở Quảng Trị rất bức xúc.

Hà Nội sẽ kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ thực hiện việc kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố và Ủy viên UBND thành phố theo quy định để đảm bảo bộ máy, hoạt động của UBND thành phố thông suốt, hiệu quả.

Dễ mất kiểm soát việc lắp đặt thang máy gia đình

THU GIANG - NGUYỄN THUÝ |

Những năm gần đây, xu hướng cải tạo nhà, lắp đặt thang máy riêng đang nở rộ tại các quận, huyện nội thành Hà Nội. Khi quỹ đất đô thị ngày càng khan hiếm, nhu cầu xây dựng và lắp đặt thang máy nhà cao tầng càng trở nên phổ biến, nhiều hộ dân sẵn sàng chi hàng trăm, thậm chí cả tỉ đồng để sử dụng tiện ích này phục vụ cho nhu cầu đi lại.

Trang thiết bị y tế sẽ cơ bản đáp ứng được yêu cầu trong vòng 3-6 tháng tới

Thùy Linh |

Đại diện Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế khẳng định về cơ bản trong vòng 3- 6 tháng tới nhịp độ cung cấp trang thiết bị y tế cho nhu cầu của các cơ sở y tế sẽ cơ bản đáp ứng được yêu cầu.

67 năm giải phóng Thủ đô: Những dấu son nâng tầm vị thế

Nhóm PV |

Tròn 67 năm sau ngày giải phóng Thủ đô (10.10.1954 -10.10-2021), Hà Nội ngày nay đã bước sang một trang sử mới, gương mặt Thủ đô đàng hoàng hơn, rực rỡ hơn. Một Thủ đô bước qua khói lửa chiến tranh, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội; một Thủ đô vững vàng trong đại dịch, tương thân tương ái...

21 năm làm thiện nguyện của một công dân Thủ đô ưu tú

Hạ Nguyên |

Chứng kiến những cảnh đời khó khăn, bất hạnh, bà Phan Thị Bính (Hoàng Mai, Hà Nội) trực trào nước mắt, bà quyết định "vét" hết số tiền trong nhà để làm việc thiện. Đến nay, công việc thiện nguyện đã theo bà 21 năm. Bà được vinh danh là 1 trong 9 công dân Thủ đô ưu tú năm 2021.

Ngắm 6 cây cầu nối hai bờ sông Hồng gắn với sự phát triển của Thủ đô

Tô Thế |

Trải qua 67 năm kể từ ngày Thủ đô hoàn toàn giải phóng (10.10.1954), Hà Nội đã từng bước chuyển mình, vươn lên phát triển toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Gắn với sự phát triển đó không thể không kể đến vai trò của những cây cầu nối liền bờ Bắc và bờ Nam dòng sông Hồng.