Hà Nội: Hiểm họa khôn lường từ đồ chơi bạo lực, kinh dị dịp Halloween

Phạm Đông - Huyền Chang |

Những đồ chơi kinh dị, mang hơi hướng bạo lực đang bày bán tràn lan ở nhiều con phố Hà Nội dịp Halloween. Hầu hết những đồ chơi này đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, hoặc ghi chữ Trung Quốc.

Các mặt hàng đồ chơi được bày bán tràn lan

Những ngày cuối tháng 10, dọc con phố Hàng Mã dễ dàng nhận thấy nhiều cửa hàng trên tuyến phố này bày bán công khai những mặt hàng đồ chơi mang hơi hướng kinh dị, hình thù quái đản.

Thậm chí, một số gian hàng còn bày bán cả những đồ chơi bạo lực như kiếm, lưỡi hái, rìu,… tất cả đều là kích thước lớn.

Hiểm họa khôn lường từ đồ chơi Halloween. Ảnh: Huyền Trang
Hiểm họa khôn lường từ đồ chơi Halloween. Ảnh: Huyền Trang

Theo ghi nhận của Lao Động, hoạt động mua bán những mặt hàng hóa trang diễn ra khá tấp nập. Người mua hàng chỉ cần bỏ ra từ 30.000 – 100.000 đồng là có thể sở hữu ngay một chiếc mặt nạ mang hình hài kinh dị, dọa người. Với những bộ trang phục xương người, hay những bộ trang phục hóa trang kinh dị khác được bán với giá 80.000 – 200.000 đồng tùy kích cỡ và hình thù.

Với những hộp màu để hóa trang máu me có giá khoảng 50.000 – 70.000 đồng , thậm chí để tiện hơn người mua có thể mua luôn những hình xăm máu me với giá 1 tập là 75.000 đồng .

Các mặt hàng đồ chơi mang tính bạo lực, kinh dị được bày bán tràn lan.
Các mặt hàng đồ chơi mang tính bạo lực, kinh dị được bày bán tràn lan.
Các mặt hàng đồ chơi mang tính bạo lực, kinh dị được bày bán tràn lan.

Anh Nguyễn Hữu Trọng – chủ một cửa hàng trên phố Hàng Mã cho biết: “Cứ cuối tháng 10 là các bạn trẻ lại đổ xô đi mua những món đồ chơi kịch dị. Các mặt hàng được săn đón nhiều đa số là mặt nạt, trang phục hóa trang và đồ hóa trang giả máu người".

Khi được hỏi đến nguồn gốc xuất xứ của những mặt hàng hóa trang này, anh Trọng chỉ trả lời qua loa rằng đây đều là đồ nhập từ kho về, cứ yên tâm là không độc hại tới sức khỏe.

Phong phú nhưng đáng lo

Nói về những ảnh hưởng của đồ chơi dịp lễ hội Halloween, PGS.TS Lê Quý Đức - nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển cho biết, việc Việt Nam mở cửa tiếp nhận những văn hóa của nước ngoài là tốt. Tuy nhiên cần có chọn lọc và được kiểm soát nhất là những đồ chơi mang tính bạo lực.

Theo ông Đức, lễ hội Halloween khi du nhập vào Việt Nam có lẽ đã có sự biến tướng nhất định. Phụ huynh nên cẩn trọng khi cho con trẻ tiếp xúc với những đồ chơi bạo lực. Bởi khi chưa trưởng thành não bộ của các em vẫn còn khá non nớt, khi tiếp xúc nhiều sẽ vô hình trung tạo ra cho con trẻ những hình ảnh bạo lực, máu me trong đầu.

Hơn hết những hình ảnh này không mang tính giáo dục trẻ nhỏ, nếu trẻ tiếp xúc sớm sẽ dễ định hình trong trẻ những suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc.

Các chuyên gia văn hóa cho biết cần kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc của đồ chơi.
Các chuyên gia văn hóa cho biết cần kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc của đồ chơi.
Các chuyên gia văn hóa cho biết cần kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc của đồ chơi.

Ông Đức cho rằng việc các trường học tổ chức lễ hội để giúp học sinh có những hoạt động giải trí sau giờ học là hoàn toàn tốt. Nhưng bên cạnh việc tổ chức thì nhà trường cần phải định hướng cho phụ huynh và học sinh rằng làm thế nào để các con vừa vui chơi lành mạnh lại vừa thoải mái phát triển bản thân.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Tố Quyên - Phó trưởng khoa Xã hội học (Học viện Báo chí và Tuyên truyền), hiện tại việc quản lý nguồn gốc xuất xứ đồ chơi ở Việt Nam chưa được hiệu quả, cứ mỗi dịp lễ hội là lại xuất hiện vô vàn các loại trò chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bà Quyên cũng cho biết, trong mùa lễ hội Halloween, những hiểm họa từ đồ chơi không rõ nguồn gốc lại trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Vì vậy lựa chọn sản phẩm, hình thức hóa trang nào an toàn cho trẻ là điều mà các bậc phụ huynh nên lưu ý.

Phạm Đông - Huyền Chang
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Hàng Trung Quốc áp đảo thị trường Halloween

Ngọc Lê |

Nhiều cửa hàng bán đồ trang trí, đồ chơi Halloween tại TPHCM rầm rộ bán các đồ chơi kinh dị có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Bánh gato mặt quỷ có giá 1-2 triệu đồng/chiếc đắt hàng mùa Halloween

Trang Mạc |

Những chiếc bánh gato có vẻ ngoài rùng rợn, kỳ dị khiến nhiều người “xanh mặt” khiếp sợ vẫn đắt hàng dù giá lên đến 1-2 triệu đồng/chiếc trong dịp lễ Halloween.

Đồ Halloween nhộn nhịp phố phường

Thành Nhân |

Còn 1 tuần nữa mới đến lễ hội Halloween nhưng không khí tại quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) bắt đầu nhộn nhịp. Nhiều trẻ em được cha mẹ dẫn đi tìm mua những bộ đồ hóa trang chuẩn bị lễ hội khiến không khí thêm sôi động.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

TPHCM: Hàng Trung Quốc áp đảo thị trường Halloween

Ngọc Lê |

Nhiều cửa hàng bán đồ trang trí, đồ chơi Halloween tại TPHCM rầm rộ bán các đồ chơi kinh dị có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Bánh gato mặt quỷ có giá 1-2 triệu đồng/chiếc đắt hàng mùa Halloween

Trang Mạc |

Những chiếc bánh gato có vẻ ngoài rùng rợn, kỳ dị khiến nhiều người “xanh mặt” khiếp sợ vẫn đắt hàng dù giá lên đến 1-2 triệu đồng/chiếc trong dịp lễ Halloween.

Đồ Halloween nhộn nhịp phố phường

Thành Nhân |

Còn 1 tuần nữa mới đến lễ hội Halloween nhưng không khí tại quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) bắt đầu nhộn nhịp. Nhiều trẻ em được cha mẹ dẫn đi tìm mua những bộ đồ hóa trang chuẩn bị lễ hội khiến không khí thêm sôi động.