Xử lý nghiêm lái xe vi phạm nồng độ cồn và ma tuý

Minh Hạnh |

Theo Uỷ ban An toàn Giao thông quốc gia, hiện các đơn vị vận tải và Cảng hàng không, sân bay đã sẵn sáng đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo Giám đốc Bến xe Nước Ngầm - Nguyễn Văn Lập, hiện bến có 136 doanh nghiệp vận tải đăng ký kinh doanh với 74 tuyến kết nối với 27 tỉnh, thành phố, công suất 1.011 xe/ngày nhưng hiện trung bình 400-500 lượt (mới chiếm 50%). Đến nay, tại bến có 47 đơn vị vận tải có phương án tăng giá vé trong dịp Tết từ 13-60% giá vé. Đồng thời, bến xe đã xử lý 15 trường hợp nhà xe tự ý nâng giá không đúng quy định. Cùng đó, ông Nguyễn Tất Thành – Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết hiện có 16 doanh nghiệp vận tải tại bến xin tăng giá vé và đơn vị xin tăng cao nhất là 60%.

Cũng theo ông Thành, năm nay lượng khách qua bến chỉ cao hơn ngày thường đôi chút vì trong những năm gần đây lượng xe cá nhân tăng mạnh. Trong khi đó bến Giáp Bát chủ yếu là các tuyến ngắn từ 150km đổ lại và các xe limousine, xe hợp đồng trá hình phát triển mạnh (một ngày xe chạy 4 đến 6 chuyến). Dẫn đến thực trạng nhiều xe đăng ký bến nhưng bỏ ra “chạy xe dù” theo thống kê hiện có Giáp Bát có khoảng 200 xe đã bỏ bến nhưng vẫn chạy tuyến. Nhiều xe đã trá hình mượn tên đăng ký điểm cuối bến xe Nước ngầm nhưng lại cho xe chạy lòng vòng ngoài bến và tranh giành khách ở ngoài. “Xe không vào bến mà vẫn xác nhận lệnh vào đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý triệt để, tránh tình trạng “xe dù, bến cóc”” ông Lập nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ, việc doanh nghiệp vận tải chạy rỗng phụ thu là điều đương nhiên nhưng không thể thu giá vé chiều ngược lại quá cao và tận thu. Tôi giật mình vì mức tăng lên tới 60% nên cần minh bạch việc niêm yết giá. Các Sở Giao thông Vận tải cần hạn chế tối đa về nâng giá khi đơn vị vận tải đăng ký tăng giá. Giá vé kê khai kiểm soát chặt, giá vé ổn định, niêm yết công khai, các bến cần kiểm soát chặt không để các doanh nghiệp vận tải lợi dụng mấy ngày Tết nâng lên 60-70%. Doanh nghiệp vận tải tăng cường xe, tần suất chạy thì có thể nâng giá vé dao động từ 15-20%.

Chiều 20.1, kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông của thủ đô trước Tết Nguyên đán, Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân đân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

ối với hoạt động vận tải hành khách, cần kiểm tra chặt chẽ phương tiện và người lái trước khi xuất bến; tuyệt đối không để vận chuyển pháo, các chất gây nguy hiểm cháy nổ; xử lý nghiêm các phương tiện chạy lòng vòng, đón trả khách không đúng nơi quy định; siết chặt công tác kiểm soát nồng độ cồn và các chất ma túy đối với lái xe. Có biện pháp xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán, trông giữ xe sai quy định...

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Hơn 20.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt

Việt Dũng |

Bộ Công an đã có báo cáo về tình hình xử phạt các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi sử dụng các phương tiện gia thông, cùng với kết quả lực lượng ngành trấn áp các loại tội phạm.

Kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe khách trước khi xuất bến

TRẦN LƯU |

Dịp Tết Nguyên đán, TP.Cần Thơ sẽ tăng cường kiểm tra, không để tình trạng tài xế xe khách có nồng độ cồn xuất bến...

Vi phạm nồng độ cồn: Khi lái xe máy đi ăn nhậu còn như một thói quen…

Thế Lâm |

Theo thống kê từ ngày 1-16.1.2020, gần 6.300 tài xế vi phạm về nồng độ cồn trong khi điều khiển phương tiện đã bị xử phạt. Trong đó, số tài xế lái xe máy vi phạm lên đến 5.136 trường hợp, chiếm tỉ lệ 81,5%; còn lại 622 trường hợp là tài xế lái ôtô và 523 trường hợp tài xế lái các phương tiện khác.

Xử nồng độ cồn khi lái xe, cán bộ phải làm gương

NHẬT HỒ |

Thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu lực lượng chức năng xử lý cương quyết không có “vùng cấm”, kể cả cán bộ công chức cũng cần xử lý nghiêm để làm gương.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Hơn 20.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt

Việt Dũng |

Bộ Công an đã có báo cáo về tình hình xử phạt các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi sử dụng các phương tiện gia thông, cùng với kết quả lực lượng ngành trấn áp các loại tội phạm.

Kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe khách trước khi xuất bến

TRẦN LƯU |

Dịp Tết Nguyên đán, TP.Cần Thơ sẽ tăng cường kiểm tra, không để tình trạng tài xế xe khách có nồng độ cồn xuất bến...

Vi phạm nồng độ cồn: Khi lái xe máy đi ăn nhậu còn như một thói quen…

Thế Lâm |

Theo thống kê từ ngày 1-16.1.2020, gần 6.300 tài xế vi phạm về nồng độ cồn trong khi điều khiển phương tiện đã bị xử phạt. Trong đó, số tài xế lái xe máy vi phạm lên đến 5.136 trường hợp, chiếm tỉ lệ 81,5%; còn lại 622 trường hợp là tài xế lái ôtô và 523 trường hợp tài xế lái các phương tiện khác.

Xử nồng độ cồn khi lái xe, cán bộ phải làm gương

NHẬT HỒ |

Thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu lực lượng chức năng xử lý cương quyết không có “vùng cấm”, kể cả cán bộ công chức cũng cần xử lý nghiêm để làm gương.