Hà Nội: Hàng quán nơi nhộn nhịp, nơi vẫn chuẩn bị mở cửa

GIANG ĐỨC |

Sau thời gian phải tạm đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19, hàng loạt quán cà phê trên địa bàn thành phố Hà Nội đã mở cửa đón khách từ ngày 2.3.

Chiều 1.3, tại cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 Hà Nội, ông Chử Xuân Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội công bố kết luận nới lỏng giãn cách và cho phép một số hoạt động kinh doanh quay trở lại hoạt động bình thường.

Các quán cà phê ở Hà Nội bắt đầu mở cửa đón khách trở lại. Ảnh: V.Đ
Các quán cà phê ở Hà Nội bắt đầu mở cửa đón khách trở lại. Ảnh: Văn Đức

Cụ thể, từ 0h ngày 2.3, cho phép mở cửa trở lại đối với các cửa hành kinh doanh, quán cà phê nhưng phải đảm bảo các điều kiện về thực hiện giãn cách giữa người với người là 1m, hoặc có tấm chắn giữa các vị trí ngồi và khuyến khích bán hàng mang về nhà.

Mới được mở lại nên lượng khách không đông đúc như trước.
Mới được mở lại nên lượng khách không đông đúc như trước.
Mới được mở lại nên lượng khách không đông đúc như trước.

Ghi nhận sáng 2.3, các quán cà phê trên địa bàn TP Hà Nội đã đồng loạt mở cửa trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để phòng dịch COVID-19. Theo quan sát, lượng khách hàng đến các quán cà phê không quá đông.

Khách hàng đến các quán cà phê ngồi đủ đảm bảo dãn cách.
Khách hàng đến các quán cà phê ngồi đủ đảm bảo giãn cách.

Cụ thể ở trên phố Thành Thái, Duy Tân, Trung Kính thuộc địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã mở cửa đón khách từ khá sớm. Hầu hết các cửa hàng kinh doanh có trang bị nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn, có hướng dẫn khách hàng giữ khoảng cách khi ăn uống để đảm bảo an toàn. Nhân viên tại các quán đều tuân thủ nghiêm túc việc đeo khẩu trang trong thời gian phục vụ.

Nước rửa tay được các quán cà phê chuẩn bị đầy đủ cho khách tới quán.
Nước rửa tay được các quán cà phê chuẩn bị đầy đủ cho khách tới quán.

Anh Nguyễn Ngọc Anh – quản lý quán KAFA trên phố Trung Kính cho biết khi nắm được thông tin các quán cà phê được phép mở cửa trở lại đã nhân viên lau dọn, vệ sinh hàng quán để mở cửa trở lại từ đêm, quán cũng tiến hành phun khử khuẩn bàn ghế để an toàn đón khách.

Bên cạnh đó, trước khi mở cửa anh đã yêu cầu nhân viên thực hiện việc giãn cách bàn ghế để giữ an toàn cho khách hàng và đảm bảo 100% nhân viên phải đeo khẩu trang trong thời gian làm việc.

Anh Ngọc Anh thông tin thêm, việc được mở cửa kinh doanh trở lại tạo điều kiện cho các quán cà phê cân bằng được chi phí. Bởi giá thuê mặt bằng đã khá cao, trong thời gian tạm đóng cửa số lượng khách mua về cũng không được cao nên ảnh hưởng rất nhiều đến doanh thu.

Khách hàng đến quán khá tuân thủ việc đeo khẩu trang khi tới quán.
Khách hàng đến quán khá tuân thủ việc đeo khẩu trang khi tới quán.
Dù đã được mở bán trở lại, tuy nhiên theo ghi nhận tại một số cửa hàng kinh doanh ăn uống đang dọn dẹp, khử khuẩn chuẩn bị đón khách trở lại trong thời gian tới.
Các quán ăn đang tiến hành dọn dẹp.
Các quán ăn đang tiến hành dọn dẹp.

Phát biểu kết luận cuộc họp của Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội ngày 1.3, ông Chủ Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP đặc biệt nhắc nhở các đơn vị cần siết chặt công tác phòng chống dịch và phải nhận thức rõ đây là trách nhiệm quan trọng của mọi cấp chính quyền từ Thành phố đến cơ sở.

GIANG ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết dài phòng dịch COVID-19

Trang Hà - Mạnh Nhung |

Sáng 2.3, gần 2 triệu học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và phòng dịch COVID-19.

Hà Nội: Hàng quán trong nhà tất bật chuẩn bị xuyên đêm để mở cửa trở lại

Tùng Giang - Phạm Đông |

Nhiều quán ăn, quán cà phê tại thành phố Hà Nội tất bật chuẩn bị nguyên liệu, lau dọn đồ đạc để mở cửa trở lại và kịp đón khách vào sáng ngày 2.3.

Hà Nội: Quán ăn, quán cà phê tất bật lau dọn để buôn bán trở lại

Phạm Đông - Tùng Giang |

Kể từ 0h ngày 2.3, các quán ăn uống, cà phê phục vụ trong nhà tại Hà Nội được phép mở cửa trở lại, với điều kiện bảo đảm giãn cách và khuyến khích bán mang về. Trước đó, người ở các quán ăn, quán cà phê đã tất bật lau dọn để buôn bán trở lại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết dài phòng dịch COVID-19

Trang Hà - Mạnh Nhung |

Sáng 2.3, gần 2 triệu học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và phòng dịch COVID-19.

Hà Nội: Hàng quán trong nhà tất bật chuẩn bị xuyên đêm để mở cửa trở lại

Tùng Giang - Phạm Đông |

Nhiều quán ăn, quán cà phê tại thành phố Hà Nội tất bật chuẩn bị nguyên liệu, lau dọn đồ đạc để mở cửa trở lại và kịp đón khách vào sáng ngày 2.3.

Hà Nội: Quán ăn, quán cà phê tất bật lau dọn để buôn bán trở lại

Phạm Đông - Tùng Giang |

Kể từ 0h ngày 2.3, các quán ăn uống, cà phê phục vụ trong nhà tại Hà Nội được phép mở cửa trở lại, với điều kiện bảo đảm giãn cách và khuyến khích bán mang về. Trước đó, người ở các quán ăn, quán cà phê đã tất bật lau dọn để buôn bán trở lại.