Hà Nội: Hạn chế xe cá nhân là “cấp thiết“

Thanh Đạt |

Diễn ra trong 3 ngày từ 3 tới 5.6, kỳ họp thứ 4 HĐND Hà Nội có nội dung chủ yếu: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2017 của TP.

Kỳ họp có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

Ông Nguyễn Doãn Toàn, Phó Chủ tịch UBND TP đã thay mặt UBND TP báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Báo cáo cũng đã đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm đạt từ 8,5- 9%.

Kỳ họp hy vọng sẽ giải quyết được nhiều vấn đề nổi cộm của thành phố. Ảnh: Internet

Những vấn đề nổi cộm của thành phố đã được nhiều đại biểu đem ra mổ xẻ như: Hạn chế xe cá nhân; cải cách hành chính hướng tới sự công khai minh bạch; vấn đề đỗ xe vỉa hè, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Hà Nội.

Về vấn đề hạn chế xe cá nhân, đại biểu Nguyễn Phi Thường cho rằng đây là giải pháp cấp thiết trong tình hình hiện nay. Số lượng phương tiện cá nhân tiếp tục gia tăng một cách chóng mặt trong khi đó cơ sở hạ tầng không thể đáp ứng đủ nhu cầu của người dân, nên việc Hà Nội có giải pháp hạn chế phương tiện cá nhân là cần thiết.

Tuy vậy, ông Thường cũng cho rằng muốn thực hiện được chính sách này, Hà Nội cần có những giải pháp đồng bộ, tạo được sự đồng thuận trong người dân, đồng thời thực hiện biện pháp kéo và đẩy: vừa tăng cường phương tiện công cộng, vừa hạn chế phương tiện cá nhân. Có như vậy, Hà Nội mới có thể giải quyết được tình trạng ùn tắc đã là “bệnh nan y” từ nhiều năm nay.

Đại biểu Dương Đức Tuấn (Đại biểu quận Hoàn Kiếm) đưa ra vấn đề lấn chiếm lòng lề đường. Theo ông Tuấn, Hà Nội có trên 1.800 điểm lấn chiếm lòng lề đường chưa được xử lý hoặc xử lý “đầu voi đuôi chuột”, nhiều điểm lấn chiếm đã được xử lý nhưng chỉ được một thời gian ngắn không có sự quản lý của cơ quan chức năng thì đâu lại vào đó.

Đại biểu Tuấn cho rằng, việc nâng cao ý thức của người dân đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm sẽ là ưu tiên số một để giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng lề đường hiện nay. Cùng với đó, Hà Nội cần tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát và đầu tư thêm hệ thống camera giám sát 24/24 để đảm bảo cho việc giám sát, xử lý vi phạm được rõ ràng, minh bạch...

Cuối phiên họp buổi sáng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ: Hà Nội đã có những bước tiến bộ vượt bậc cả về kinh tế, chính trị, xã hội trong 6 tháng đầu năm 2017. Tuy vậy, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8,5- 9% cả năm, cần có những giải pháp đồng bộ về 5 vấn đề: ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; vấn đề trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy; cải cách hành chính hướng tới công khai, minh bạch; tăng cường tiếp xúc cử tri, có nhiều nghị quyết hợp lòng dân; có sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa HĐND với MTTQ để có được nhiều chính sách đúng đắn hơn nữa.

Thanh Đạt
TIN LIÊN QUAN

Cấm xe máy trong nội đô: Giao thông Hà Nội liệu có thoát tắc?

VƯƠNG TRẦN |

Theo Sở GTVT Hà Nội, người dân Hà Nội có 13 năm để thay đổi thói quen đi lại, khi có được cơ sở hạ tầng tốt thì sẽ dừng hoạt động của xe máy. Bước đầu, thành phố sẽ tiến hành thống kê niên hạn, chủng loại, sau đó sẽ phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy sao cho phù hợp với cơ sở hạ tầng. Liệu đây có phải là “chìa khóa” giúp thủ đô thoát khỏi nạn “ách tắc giao thông”?

Hà Nội: Luân chuyển hàng loạt cán bộ để bồi dưỡng, nâng cao năng lực

Ngọc Linh |

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa quyết định luân chuyển hàng loạt cán bộ, quy hoạch vào Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ.

Hà Nội chưa thu hồi xe máy cũ nát vào năm 2018

V.T |

Sáng 30.6, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu nội dung kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố. Trong đó, nội dung thu hồi xe máy cũ nát nhận được khá nhiều ý kiến quan tâm.

NSƯT Chiều Xuân: Đôi khi xem ảnh cũ không nghĩ mình từng đẹp thế

Mi Lan |

NSƯT Chiều Xuân từng là mỹ nhân một thời của màn ảnh, chị nổi tiếng với nhiều bộ phim như: Người yêu đi lấy chồng, Mẹ chồng tôi...

Người Việt đẹp hơn

Nguyễn Thị Ngọc Hải |

“Ăn cho mình, mặc cho người” - câu của người xưa, mặc đẹp cho người ngắm giờ không hoàn toàn đúng nữa rồi. Người Việt mình ngày càng sành điệu cả ăn lẫn  mặc. Thật đúng, “Ăn đã tinh, mặc đã khôn”...

Giờ thứ 9: Ác mộng ADN - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Quyết định được coi là quan trọng bậc nhất cuộc đời một con người chính là quyết định kết hôn. Kết hôn với ai? Kết hôn vì lẽ gì? Kết hôn để mong muốn điều gì? Tất cả những câu hỏi đó luôn được đặt ra trước khi ta quyết định đặt bút ký vào tờ giấy màu hồng tượng trưng cho sự cam kết gắn bó suốt phần đời còn lại...

UEFA thay đổi thể thức vòng loại World Cup và EURO

TAM NGUYÊN |

Vòng loại World Cup và EURO thời gian tới sẽ chia thành 12 bảng đấu với 4 hoặc 5 đội mỗi bảng…

Dự báo diễn biến không khí lạnh bổ sung ngay sau Tết Nguyên đán

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 28.1, không khí lạnh tăng cường sẽ tác động diện rộng đến Bắc Bộ và Trung Bộ.

Cấm xe máy trong nội đô: Giao thông Hà Nội liệu có thoát tắc?

VƯƠNG TRẦN |

Theo Sở GTVT Hà Nội, người dân Hà Nội có 13 năm để thay đổi thói quen đi lại, khi có được cơ sở hạ tầng tốt thì sẽ dừng hoạt động của xe máy. Bước đầu, thành phố sẽ tiến hành thống kê niên hạn, chủng loại, sau đó sẽ phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy sao cho phù hợp với cơ sở hạ tầng. Liệu đây có phải là “chìa khóa” giúp thủ đô thoát khỏi nạn “ách tắc giao thông”?

Hà Nội: Luân chuyển hàng loạt cán bộ để bồi dưỡng, nâng cao năng lực

Ngọc Linh |

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa quyết định luân chuyển hàng loạt cán bộ, quy hoạch vào Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ.

Hà Nội chưa thu hồi xe máy cũ nát vào năm 2018

V.T |

Sáng 30.6, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu nội dung kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố. Trong đó, nội dung thu hồi xe máy cũ nát nhận được khá nhiều ý kiến quan tâm.