Hà Nội giãn cách: Quán bia đóng cửa nhưng cà phê, trà đá phớt lờ

Nam Nguyễn |

2 ngày sau khi TP. Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, nhiều quán cà phê, trà đá vỉa hè vẫn lơ là trong thực hiện chỉ thị của người đứng đầu thành phố.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND TP.Hà Nội “chống dịch như chống giặc”, Hà Nội thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài; tuyệt đối không tập trung đông người nơi công cộng và thực hiện giãn cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc.

Quận Cầu Giấy là một trong số các địa bàn có người dương tính với COVID-19 nhưng theo khảo sát của PV Báo Lao Động sáng 5.2, nhiều quán cà phê trên địa bàn quận Cầu Giấy vẫn lơ là, chủ quan.

Một quán café trên đường Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) thực khách đã có ý thức hơn trong việc giữ khoảng cách tối thiểu.
Một quán cà phê trên đường Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội), một số khách hàng đã có ý thức hơn trong việc giữ khoảng cách tối thiểu dù chưa đúng hoàn toàn.
Nhưng không ít người đã bỏ qua quy định về việc giãn cách, ngồi 4-5 người.
Không ít người đã bỏ qua quy định về việc giãn cách, ngồi 4-5 người.
8 người trong bức hình mà phóng viên ghi nhận tại phố Thành Thái (Cầu Giấy), chỉ duy nhất 1 người có khẩu trang.
8 người trong bức hình mà phóng viên ghi nhận tại phố Thành Thái (Cầu Giấy) sáng 5.2 chỉ duy nhất 1 người có khẩu trang ,trong khi nhiều người trong số họ vi phạm về quy định giữ khoảng cách tối thiểu 1m.
Thói quen gặp gỡ bạn bè tại quán trà đá vỉa hè đã trở thành một nét văn hóa của người Hà Nội nhưng tại thời điểm dịch Covid-19 đang bùng phát rất cần sự tự giác của người dân và lực lượng chức năng kiểm tra giám sát.
Thói quen gặp gỡ bạn bè tại quán trà đá vỉa hè đã trở thành một nét văn hóa của người Hà Nội nhưng tại thời điểm dịch COVID-19 đang bùng phát rất cần sự tự giác của người dân và lực lượng chức năng kiểm tra giám sát.
“Chung tay phòng chống dịch Covid, nhà hàng xin phép tạm dừng hoạt động...” – tấm băng rôn treo trước cửa quán bia trên phố Thành Thái (Cầu Giấy) cho thấy sự tự giác, chung tay của chủ nhà hàng trong phòng chống dịch.
“Chung tay phòng chống dịch COVID-19, nhà hàng xin phép tạm dừng hoạt động...” - tấm băng rôn treo trước cửa quán bia trên phố Thành Thái (Cầu Giấy) cho thấy sự tự giác, chung tay của chủ nhà hàng trong phòng chống dịch.
Nam Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Quán cà phê, nhà hàng thực hiện giãn cách, dừng các sự kiện tập trung đông người

Phạm Đông |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa có chỉ thị về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Quảng Ninh: Phong tỏa toàn bộ thị trấn Cái Rồng, giãn cách huyện Vân Đồn

Trân Ngọc Duy |

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 30,1, tiến hành triển khai các biện pháp cấp bách phong tỏa toàn bộ thị trấn Cái Rồng và giãn cách xã hội huyện Vân Đồn sau khi phát hiện trường hợp mắc C0VID-19 tại đây.

Hà Nội đang có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 cao, ở mức báo động đỏ

Tô Thế - Phạm Đông |

Trước diễn biến dịch COVID-19 xảy ra ở các địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết hiện Hà Nội đang có nguy cơ cực kỳ cao, lên mức báo động đỏ về mức độ lây lan dịch bệnh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Quán cà phê, nhà hàng thực hiện giãn cách, dừng các sự kiện tập trung đông người

Phạm Đông |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa có chỉ thị về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Quảng Ninh: Phong tỏa toàn bộ thị trấn Cái Rồng, giãn cách huyện Vân Đồn

Trân Ngọc Duy |

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 30,1, tiến hành triển khai các biện pháp cấp bách phong tỏa toàn bộ thị trấn Cái Rồng và giãn cách xã hội huyện Vân Đồn sau khi phát hiện trường hợp mắc C0VID-19 tại đây.

Hà Nội đang có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 cao, ở mức báo động đỏ

Tô Thế - Phạm Đông |

Trước diễn biến dịch COVID-19 xảy ra ở các địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết hiện Hà Nội đang có nguy cơ cực kỳ cao, lên mức báo động đỏ về mức độ lây lan dịch bệnh.