Hà Nội giảm gần 9.000 biên chế hưởng lương ngân sách

T.VƯƠNG |

Chiều 23.10, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội thường kỳ, Sở Nội vụ đã thông tin về công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn TP 9 tháng vừa qua.

Báo cáo của Sở Nội vụ Hà Nội cho hay, hiện Hà Nội đã chuyển được 106 đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ chi thường xuyên, giảm 8.761 biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Hà Nội cũng hoàn thành việc phê duyệt danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang cơ chế tự chủ giai đoạn 2018-2020 là 196/257 đơn vị.

Dự kiến giảm cả giai đoạn là 11.221 biên chế không hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Hà Nội phấn đấu thêm 61 đơn vị tự chủ đảm bảo mục tiêu của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Về công tác cải cách hành chính, ông Nguyễn Đình Hoa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - cho hay, chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của TP xếp thứ 2/63 tỉnh, TP (tăng 1 bậc so với năm 2016); chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 xếp thứ 13/63 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, cao nhất từ trước tới nay.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, thời gian tới, TP tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện, thủ tục, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí, triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 phục vụ các nhu cầu giao dịch của DN và dân sinh.

Đồng thời, Hà Nội tiếp tục rà soát đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị.

“Hà Nội cũng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính thuộc TP, tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc theo quy định.

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công giúp tiết kiệm thời gian, công sức, góp phần giảm sự đi lại của người dân, tổ chức và DN” - ông Hoa nêu.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết thêm: Hà Nội sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính theo hướng đột xuất, không báo trước.

Đơn vị sẽ xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, giao tiếp ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

T.VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội duyệt chi hơn 2 tỷ đồng trả cho 17 người trong diện tinh giản biên chế

Thành Trung |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hơn 2 tỷ đồng chi trả cho 17 người trong diện tinh giản biên chế của thành phố.

Chế độ hỗ trợ cán bộ công chức tự nguyện tinh giản biên chế cần phù hợp cơ chế thị trường

T.LINH - THÙY TRANG |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. 

Bỏ “biên chế suốt đời” - việc cần làm sớm

MINH BẰNG |

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức để thay thế Nghị định 56/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 88/2017/NĐ-CP.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Hà Nội duyệt chi hơn 2 tỷ đồng trả cho 17 người trong diện tinh giản biên chế

Thành Trung |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hơn 2 tỷ đồng chi trả cho 17 người trong diện tinh giản biên chế của thành phố.

Chế độ hỗ trợ cán bộ công chức tự nguyện tinh giản biên chế cần phù hợp cơ chế thị trường

T.LINH - THÙY TRANG |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. 

Bỏ “biên chế suốt đời” - việc cần làm sớm

MINH BẰNG |

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức để thay thế Nghị định 56/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 88/2017/NĐ-CP.